Mình không tắt theo đâu vì vì xem nhiều báo cáo là chả sao hết. Nhưng mình để chế độ im lặng, và ra khỏi máy bay mới nghe điện thoại. Gọi điện thoại ầm ầm trên máy bay chỉ có VN là phổ biến.
@Duy Luân mình nghĩ công nghệ sóng radio của máy bay hiện đại dư sức hạn chế tác động của sóng điện thoại.
Mình nghĩ lý do quan trọng nhất để người ta bắt mình tắt các thiết bị điện tử (chứ không riêng gì điện thoại) là vì sự tập trung của hành khách trong khoảng thời gian nguy hiểm nhất của hành trình bay: lúc cất cánh và hạ cánh.
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại cần khách tập trung lúc này? Do đây là thời điểm dễ xảy ra sự cố, phi hành đoàn rất cần hành khách nhận biết được các tín hiệu nguy hiểm một cách nhanh và rõ ràng nhất. Trong trường hợp bạn đang bận nghe nhạc, xem phim, chơi game,... có thể bạn sẽ không nghe, thấy được các tín hiệu nguy hiểm hay các hướng dẫn của phi hành đoàn. Việc này trong tình thế cấp bách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn và của người xung quanh.
Nói không có ý chê, đi Vietjet các bác sẽ thấy hành khách tương đối thiếu hiểu biết, nếu không yêu cầu họ tập trung nghe hướng dẫn có thể có trường hợp làm trái quy tắc bay (như mở cửa thoát hiểm, hút thuốc trong nhà vệ sinh,...) Vì thế theo mình việc ép khách hàng tắt điện thoại đối với hãng này khá hợp lý.
Liên hệ đến mấy chuyện an toàn hàng không này, xin phép đố vui thêm các bạn tại sao cửa sổ máy bay lại luôn cần phải mở lúc cất, hạ cánh? ^^
Chém xong cũng đã muộn, chúc ngủ ngon nha cả nhà 😃
Mình tắt chớ vì kể cả nó ko gây nhiễu hệ thống của máy bay thì ít nhất nó có thể gây tiếng lạ lrong tai nghe ví như lúc có đt mà đang đeo tai nghe sẽ có tiếng lạ trong tai nghe. Để phi công thoải mái và ko phân tâm thì kệ cứ tắt.
Mình tắt/airplane mode.... mình thấy đa phần những người lên máy bay ko tắt hoặc bật chế độ máy bay thường độc thân chưa con cái và ko quan tâm ng xung quanh cho lắm