Tại sao người ta muốn tạo ra phôi thai người lai với động vật?

MinhTriND
15/10/2018 10:33Phản hồi: 93
Tại sao người ta muốn tạo ra phôi thai người lai với động vật?
Mục đích của việc tiêm nhân tế bào gốc của người vào phôi thai động vật là nhằm cố gắng nuôi cấy các mô của con người hoặc cơ quan ở động vật, từ đó hiểu rõ hơn về các bệnh ở người từ đó phát triển các phương pháp điều trị.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã có thể đưa tế bào người vào động vật, như kiểu họ đưa những mẩu nhỏ của các khối u ung thư vào cơ thể chuột để thử nghiệm các loại thuốc. Tuy nhiên, nghiên cứu tế bào gốc về cơ bản có sự khác biệt. Các tế bào gốc của người sẽ được đưa vào phôi thai đang phát triển, nơi chúng có thể trở thành bất kỳ tế bào nào, chẳng hạn như tế bào của các cơ quan, máu và xương.

te_bao_goc_tinhte (1).jpg

Nếu hoàn thiện, kỹ thuật này một ngày nào đó có thể giúp thận người được hình thành và phát triển trong cơ thể lợn, cuối cùng là mang cấy ghép cho các bệnh nhân. Mặc dù vậy, ý tưởng về việc tạo nên một sinh vật lai giữa người và động vật - một trong những hệ quả của kiểu nghiên cứu này, chắc chắn sẽ khó lòng được nhiều người chấp nhận. "Không có ranh giới rõ ràng, bởi chúng ta có quá ít sự hiểu biết về điểm mà tính người của một bộ não động vật có thể dẫn đến những suy nghĩ như con người hoặc ý thức", theo Paul Knoepfler, nhà nghiên cứu tế bào gốc tại Đại học California, Davis.

Nghiên cứu về Chimeras để làm gì?


Chimeras là một thuật ngữ trong thần thoại ám chỉ sinh vật lai giữa người và động vật. Tạo ra phôi thai người lai động vật nghe có vẻ điên rồ, song nếu thành công, nó có thể sẽ tạo tiền đề cho sự ra đời của một giải pháp có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta có một nguồn cung giá rẻ và không giới hạn của các cơ quan khỏe mạnh, phục vụ cho cấy ghép, điều đó không chỉ làm thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân đang chờ đợi cơ quan hiến tặng trong mỏi mòn.

Trong tương lai, sẽ quá đỗi bình thường khi thấy các ông bà cụ 80 tuổi có thể chạy bộ hàng giờ với các cơ quan khỏe mạnh, chẳng khác gì những người ở độ tuổi chỉ bằng ¼ họ. Với mong muốn này, tại Mỹ, chính phủ và các công ty đã và đang chi ra hàng tỷ USD để nghiên cứu tế bào gốc và y học tái tạo. Đó là một trong những phương pháp nhằm phát triển các bộ phận thay thế từ bên ngoài cơ thể.

te_bao_goc_tinhte (2).jpg

Tuy nhiên, chi phí quá cao, đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp nhưng lợi ích mang lại chưa đủ để tạo ra những cơ quan có thể cấy ghép, khiến các nhà khoa học nghĩ đến một giải pháp táo bạo được cho là tối ưu hơn: nuôi nội tạng người trong cơ thể động vật. Ý tưởng là tạo ra một phôi lợn không có khả năng phát triển ở một cơ quan nào đó, chẳng hạn như tim. Tế bào gốc của con người sẽ được tiêm vào phôi thai này, sau đó phát triển thành một trái tim người bên trong cơ thể lợn.

Mặc dù đã hình thành trong nhiều thập kỷ qua, ý tưởng này gần đây mới trở nên phổ biến hơn, bắt nguồn từ loạt các thí nghiệm của Hiromitsu Nakauchi tại Đại học Tokyo (Nhật Bản). Nhóm của ông đã thành công trong việc phát triển tuyến tụy chuột bên trong một cá thể chuột khác loài. Thành công của Nakauchi khiến các nhà khoa học trong cùng lĩnh vực trở nên háo hức với với loại nghiên cứu này. Pablo Ross tại Đại học California, Davis (Mỹ) sau đó cũng đã tiến hành tiêm các tế bào gốc của người vào phôi lợn, duy trì cho nó tồn tại 28 ngày trước khi bắt đầu quá trình phân tích.

Các vấn đề đạo đức

te_bao_goc_tinhte (3).jpg

Điều rất rõ ràng đằng sau các nghiên cứu nói trên là tồn tại những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Mối quan tâm lớn nhất là sẽ có bao nhiêu tế bào con người phát triển trong não động vật, biến nó thành một sinh vật nửa thú, nửa người và mang trí thông minh của con người, ở một mức độ nào đó. Nhiều nhà sinh học cho rằng họ đã tạo ra Chimeras từ nhiều thập kỷ qua, chẳng hạn như một chuột mang hệ thống miễn dịch của con người, và bằng chứng cho thấy tế bào não của người vẫn không khiến con chuột thông minh hơn.

Mặc dù vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không phó mặc cho số phận. Nếu các nghiên cứu như chương trình của Ross làm dấy lên mối lo ngại về việc các tế bào người có thể đi vào não của lợn, có rất nhiều cách chúng ta có thể thực hiện để ngăn chặn điều này xảy ra: ví dụ, các tế bào gốc của con người đối với một cơ quan cụ thể có thể được chỉnh sửa để không thể biến thành tế bào não. Đối với việc dự định dỡ bỏ lệnh cấm, NIH đề xuất sẽ tiến hành cấy tế bào gốc của con người vào phôi lợn ở giai đoạn sau, sau khi hệ thống thần kinh đã bắt đầu hình thành, và điều này được cho là sẽ giảm thiểu bất kỳ tác động nào đến não động vật. Tùy thuộc vào ý kiến của công chúng mà lệnh cấm có thể dỡ bỏ hoặc không.

Quảng cáo


Vẫn còn quá sớm để biết liệu phương pháp phôi người lai động vật có thể thực sự giải quyết được cuộc khủng hoảng thiếu cơ quan cấy ghép, thế nhưng tiềm năng rất lớn mà nó mang lại chắc chắn sẽ tạo động lực để các nhà khoa học tiếp tục tiến về phía trước.

Nguồn: NS, Nytimes
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nghoangtin
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cần sớm lai ghép chimera ngựa đực với người. Để... À mà thôi.
@nghoangtin Ca này khó nhé. Bạn xem rồi thấy đấy. Có thành công đâu . Do ADN nó khác nhau quá mà. Nếu với khỉ hay tinh tinh thì chắc là thành công. Nhưng chưa được xem nó ở trang nào có cả.
@anhmutcobedi1990 https://tinhte.vn/threads/lan-dau-tien-cay-ghep-thanh-cong-tron-ven-co-quan-sinh-duc-nam-van-cuong-cung-nhu-binh-thuong.2788480/?utm_campaign=related_threads&utm_medium=tags&utm_source=internal
nghoangtin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Cái cmt sắp đc giỗ đầu rồi mà bác còn đào của em lên. 😔
@nghoangtin Giỗ đầu nghĩa là sao ta
nghoangtin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Là đc gần 1 năm rồi đó ạ.
Xem jav nhật bản dog với girl thấy bọn nhật nó là sao ý . Làm sao mà thành công lai tạo được khi hai nhiễm sắc thể khác nhau .
Nightcall
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Không biết tiền cát-xê được bao nhiêu chứ nhìn sơ poster thấy ghê ghê.
@Nightcall Cát xê nào ở đây. Bạn có Bò lạc đề ko đó .
komodovn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Ông nhắc tới jav người ta nói cát xê là đúng rồi còn gì, còn ko có cát xê thì chả hiểu ông đang nhắc tới cái gì khi nói xem jav.
@komodovn Không hiểu vấn đề đang nói là gì cho lắm. Nói rõ ra đừng sợ khóa nick. Vì đây là chủ đề thảo luận mà.
Hồi trước coi phim The Island của Mỹ về sinh sản vô tính từ những người giàu có để thay nội tạng bị hỏng... phần thân còn lại bị vứt đi như rác rưởi
Kinh dị
Đám đó sống trong silo tận thế trong lòng đất và bị lừa rằng mặt đất bị nhiễm xạ sau chiến tranh hạt nhân ko sống dc. Họ dc chọn để tái lập nhân loại tại 1 hòn đảo thiên đường. Sau này mới biết mình chỉ là con cừu Dolly để lấy nội tạng
Nuôi động vật để lấy nội tạng mà ko bị đào thải thì quá hay
shirley19
TÍCH CỰC
5 năm
@MrDuc2010 Phim đó hay mà .giải trí tốt
thật ra thì nuôi cấy thành công thì có nguồn tạng dồi dào, hạn chế đc vụ bắt cóc giết người cướp tạng mà.
@zenki1 Chắc vậy, chứ giờ sợ bọn trung cộng lắm rồi.
kingv9x
TÍCH CỰC
5 năm
Mua C* châu Phi về gắn vào cơ thể nam Việt thì có cương lên được k đồng bào? Nghe nói của quý cắt nối lại đc
m.khoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kingv9x 😁
@kingv9x Mình có 8 cm chiều ngàn có 2 cm thấy nản quá
@kingv9x Tôi có 7 .5 cm nè
kingv9x
TÍCH CỰC
5 năm
@kingv9x Thế mà tôi ý kiến các ông lại cứ nhảy dựng lên cơ
cứ thấy ớn ớn
Chủ yếu vấn đề nội tạng người thôi
Lại ba cái trò đảo lộn quy luật tự nhiên 😃 Nói là vì mục đích cứu người nghe cao cả vê lờ chứ thằng bỏ tiền ra nghiên cứu thì cũng chỉ vì tiền
@m.hydra.hht Bản chất ông nghiên cứu thì có khi đơn thuần là cứu người nhưng cái thằng trợ giúp tiền cho người ta nghiên cứu là thằng làm vì tiền. Vậy nhé
@novavn Phát ngôn lộ hết cả bản chất 😃
@truong_evil Mục đích trước tiên vẫn là vì tiền
@Phở Bò Tái Gân ?
Nếu như vậy có khi nào tạo ra loài mới mà ngoài tầm kiểm soát như mấy phim khoa học viễn tưởng không nhỉ
Có quả d@i ngựa thì thôi rồi =)).
Chúng ta (loài người) đang đùa với chúa (các vị thần), hãy cẩn thận những gì sẽ, đang và đã xảy ra.
C family
ĐẠI BÀNG
5 năm
@haupham.161298 Nếu dựa trên nền tảng của đấng tạo hoá thì con người sẽ bảo vệ được trái đất này. Không thì ngược lại là quỹ thì đưa trái đất đến diệt vong.
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@haupham.161298 Thần nào làm ra smartphone, thuốc, xe cộ cho xài v? Cmt nhảm. Dựa vào tự nhiên thì h còn ngồi đó lướt web hay chết bỏ xác r
@tamle_o Người Mỹ - Họ có Khoa Học Kỹ Thuật phát triển nhưng họ vẫn có niềm tin vào Chúa. Đó là sự khác biệt của một dân tộc mạnh hay yếu. Hiện đại không có nghĩa chúng ta quên đi niềm tin. Niềm tin để ta đoàn kết, thống nhất và mạnh mẽ.
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@haupham.161298 Ừ đúng đó myanmar tin vào phật ấn độ tin vào thần như điên á chắc giàu mạnh gê
Wave alpha
TÍCH CỰC
5 năm
"Cái thằng...cái con" não lợn là có thật! 😃
pvming
TÍCH CỰC
5 năm
Mua cái vòi người Châu phi chết não về gắn vào bộ ấm chén VN đc à nha.
MoFY
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pvming Vòi nhựa hay vòi da bác 😁
JizinT
TÍCH CỰC
5 năm
@pvming Chất đấy, coi phin thấy khủng hoảng 😆
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko biết mod có nhầm không chứ mình thấy các nhà khoa học đang cố gắng để thay thế các thứ của động vật cho người ngư gan, tim lợn cho người chứ có ai nghiên cứu ra người lai với động vật đâu.
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tuanmaskhp Họ tự hủy hay do áp lực của cộng đồng và chính phủ vậy bạn?
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@huutuanhp Dùng nội tạng ng đ biệt từ chính tế bào ng cần cấy ghép sẽ k bị đào thải và tác dụng phụ
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tamle_o Đúng là vấn đề chống đào thải sau ghép làm đau đầu ngành y học.
vđ. sợ thế.
Nghiên cứu thôi chứ đừng nhân giống nhé :p
Nhìn cover sợ quá
vsphere
TÍCH CỰC
5 năm
Con người thích lai với động vật mà, thể hiện qua các bộ phim: Người nhện, người sói, người dơi, người kiến, người ong, người mèo, người khỉ, người cuhiep
@vsphere mình thích người bướm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019