Lý do cốt tử, đó là khi máy bay bị bắn rơi, hoặc rơi do nguyên nhân khác. Khi đó, động cơ nguyên tử trở thành thảm họa cho nơi mà nó rơi xuống, thậm chí, cho chính đất nước mà nó phục vụ.
Tôi chỉ thắc mắc dù có chế tạo được thì tubin làm sao chịu nổi khi mà bay với khoảng thời gian dài như vậy.Cứ cho việc thu nhỏ lò phản ứng nhỏ đến mức đưa lên máy bay thì hệ thống cơ, điện.. cũng sẽ hỏng trước .Chỉ có UAV với sải cánh dài, thân nhỏ, nhẹ thì mới có những khoảng "standby" trên không thì mới đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định lâu dài chứ máy bay nguyên từ thì phai duy trì trạng thái hoạt động "full tải" liên tục.
Đơn giản chỉ là tàu ngầm hoạt động ở nơi hầu như không có người nếu có bị sự cố thì nó sẽ chìm xuống biển sâu.. máy bay nguyên tử mà sự cố thì khác gì tự đánh bom vào nước mình.
Cái tàu ngầm nó không hề lớn hơn một cái máy bay. Như vậy vấn đề nhét một cái lò phản ứng lên máy bay ko gặp trở ngại kĩ thuật đâu. Mình nghĩ vấn đề là ở chỗ động cơ điện ở hiện tại không thể nào mạnh bằng động cơ phản lực được.
@HuynhNgLe
Vấn đề là 1 cái chỉ việc bơm nước vào rồi lặn, di chuyển hoặc nằm im đều được, còn 1 cái phải lơ lửng trên trời, khác biệt 1 trời 1 vực về cả thiết kế lẫn độ an toàn đấy bác 😃