Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vì sao nói Oppo Find X là bản sao hoàn hảo nhất của iPhone X

cuhiep
26/6/2018 0:20Phản hồi: 217
217 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ý của ông thớt là nói về một vài chi tiết phần cứng và thao tác UI.

Có thế thôi mà anh em um tỏi thế.
buihai
CAO CẤP
6 năm
@navy.seal Vì đó là iHiep 😆
NoSheeple
TÍCH CỰC
6 năm
@buihai ông hiep nếu còn liêm sỉ thì nên để ng khác làm về android, còn ổng chỉ tập trung làm về ios thôi là tốt nhất
à mà thôi càng nhiều ng ném đá thì càng nhiều comment và view, ổng càng đc nhiều tiền chứ sao, mấy đứa keeny sang hay tùng sơn gì gì đó cũng dùng trò này mà 😃)
dual1
CAO CẤP
6 năm
trước hay nghe thuật ngữ iphone killer, bây giờ chuyển qua iphone copier rồi sao.
Các hãng học tập nhau thì càng tốt. Người tiêu dùng càng có nhiều lựa chọn hơn thì có gì phải chê.
mrlongnum1
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chưa thuyết phục khi nói Find X là bản sao của iPhone với những luận điểm nêu trên, đặc biệt khoản số 7, thuyết trình, không mang lại nhiều sức thuyết phục.

Nếu có thể chỉ rõ ra điểm khác nhau giữa 2 sản phẩm thì sẽ hay và rõ hơn.

1.Tên, chỉ là tên giống nhau thì chưa là bản sao của nhau được. Hai người cùng tên rất nhiều, nhưng bản sao của nhau thì đâu tìm được mấy bằng chứng. Nếu nói Oppo dùng tên X vì mục đích khác (chẳng hạn nói thẳng là chạy theo Apple) thì có thể đúng hơn.

2.Face ID và tỉ lệ sai sót 1/1,000,000. Mở máy bằng nhận diện khuôn mặt là công nghệ mà các hãng hướng đến như giải pháp bảo mật thay cho nhận diện vân tay. Apple dùng FaceID còn Oppo có công nghệ của họ. Tuy có điểm trùng khớp về công nghệ, nhưng giải pháp này do ai phát triển? Có phải cả 2 bên đang dùng chung từ 1 nhà cung cấp thứ 3. Còn tỉ lệ sai sót có lẽ là cột mốc mà mọi nhà phát triển hướng đến tại thời điểm hiện tại.
Apple lựa chọn biện pháp chừa phần cảm biến ăn vào màn hình, còn Oppo có giải pháp của họ để ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Rõ là khác về cách vận dụng, vậy tại sao nói họ là bản sao?

3.Màn OLED và công nghệ gập màn hình để xử lý cổng giao tiếp.
Anh Hiệp nhắc về tấm nền thì em thấy không liên quan khi so tấm nền trên Find X với trên P20 trong bài này.
Đồng ý khoản công nghệ gập màn hình.

4.Tao tác vuốt.
Thao tác này từ thời Palm Pre cơ, qua BB10 và giờ tới iPhone X và Find X. Giải pháp chung cho việc không dùng phím ảo. 2 bên giống nhau, like.

5. 6. Đồng ý.

7. Không liên quan.
@mrlongnum1 1 - Nhiều đt khác có các thành phần giống Apple như tai thò như tên thì khác. Tên chỉ đóng góp một phần trong tổng hợp nhiều phần giống iPhone X. Chứ nếu chỉ có tên không thì chẳng đáng quan tâm lắm.

2 - Mình không nói Oppo nhái Apple hay copy công nghệ của Apple. Mình chỉ nói cách thức hoạt động, công nghệ mà Oppo dùng trên Find X nó giống công nghệ và cách thức trên iPhone X. Hiện nay nhiều cái đt có Face ID nghe kêu lắm, nhưng công nghệ và cáh thức hoạt động đều không giống của iPhoneX. và nói về công nghệ thì thua xa iPhoneX và FindX này 😁

3 - Liên quan ở chỗ là ngoài kia hầu hết tấm nền OLED hay AMOLED đều có chất lượng hiển thị không ngon P20Pro là một ví dụ. Còn OLED trên FindX rất ngon, ngon như iPhoneX hihihi.

4 - OK... mình thích giải pháp vuốt mà, mình úng hộ các hãng làm như thế. Cái này cũng giống như cái tên. Thêm phần cho thấy trải nghiệm của FindX và iPhonex giống nhau.

5 ,6 - xin cảm ơn
7 - Thêm ý
Lần này, Hên mà không sao chép cái chỗ khuyết tật đó 😆 để có cái mà xem cho đỡ chán ...
Ethan Ho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Phân tích rất chi tiết, ủng hộ mod cuhiep
Mrgintoki00
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Ethan Ho Ko ủng hộ nhé, lão viết sai chánh tả kkk
Đồi Chanh
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nếu bỏ ra 999usd để mua mot cai dt copy cong nghệ của chiếc điện thoai đồng giá khác ra mắt truov đó một nam thì thật là điên rồ. Và hệ quả la chug ta vô tình kìm hãm sự sáng tạo công nghệ mới.
Chả biết bố hiệp đăng đi đăng lại nhằm mụch đích j
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
@fanoraman-1 Chắc lăng xê cho ip x
CBDancer
TÍCH CỰC
6 năm
iPhone cũng như BlackBerry thôi. Máy nào về tổng thể tốt nhất thì cuhiep ca ngợi máy đó. Nói là iHiep nhưng chắc lão ấy xài Android và Windows Phone còn nhiều hơn rất nhiều anh em ở đây.
cùng số tiền thì chắc em chọn hãng có thương hiệu tốt hơn rồi 😁
-DN-
ĐẠI BÀNG
6 năm
ko ngửi nổi cái thương hiệp ốp bô
giờ chú ý thấy đọc OPPO Fine X giống hết APPLE Iphone X
1. tên: Giống như trong toán học, ít nhất phải đưa ra 2 mốc lặp lại thì mới đủ dữ liệu để định hướng tư duy đến con số tiếp theo, kiểu như 1, 3, 5 thì lặp lại lũy tiến +2 hai lần thì ngta mới nghĩ đến con số 7, chứ ko thể vì 1 với 3 mà nghĩ đến số 5 ngay đc, cách nói của bạn này chỉ là khiên cưỡng cố lái suy nghĩ người đọc. Và quan trọng hơn là sự định kiến khi nghĩ rằng mọi thứ đều là copy, bản sao này nọ 1 cách rất tiêu cực, trong khi nếu oppo có cố tình gợi nhớ đến X bằng cách đặt tên thì theo mình đó là để nhấn mạnh rằng find X là đối thủ trực diện của ipX, là câu đáp trả chứ ko phải là ăn theo.
2. face ID: cái này thì đúng là cùng công nghệ, là bản sao của face ID trên ipX, vấn đề đặt ra ở đây là tại sao số điểm ảnh chỉ bằng 1 nửa lại cho sai số bằng nhau? ==> Oppo đang chứng mình mình tối ưu tối hơn Apple hay nói cách khác là định nghĩa lại trải nghiệm face ID mà Apple đưa ra trước, theo đúng cách mà Apple hay học theo các đối thủ xưa nay và làm lại 1 cách tốt hơn, nếu dựa vào đây để chê bai thì nên tự vả vào mồm trước khi hay nói Apple định nghĩa lại
3. Màn hình gập: quan trọng là kết quả đem lại là gì, Apple làm thế để có kết quả là 4 cạnh viền dày gần như bằng nhau trừ phần face ID, còn Oppo thì chưa biết mục đích nhưng về mặt ngoại hình thì hoàn toàn ko giống như Apple, chỉ có công nghệ tương tự nhau mà kết quả khác nhau thì đừng có nói là bản sao, giờ chả nhẽ còn đi soi xem bảng mạch thiết kế ra sao linh kiện sắp xếp thế nào để nói về copy chăng? Nếu có vấn đề về công nghệ và bản quyền => thằng apple ko bao giờ bỏ qua cho ai, truyền thống kiện cáo của táo trước nay ai cũng biết. về vấn đề nhận diện hình ảnh bên ngoài đối với người dùng => cách sắp xếp này ko đem lại kết quả giống nhau, ko hề có tính gợi nhớ khi nhìn vào màn hình find X để nghĩ đến ip X nên đừng có nói đó là bản sao !
4. Thao tác vuốt: cái này có quá nhiều 2pic nói và tranh luận rồi chả buồn nói nữa, thao tác vuốt ko từ ipX mà ra, đừng vì bản thân dùng con X có cái vuốt vuốt rồi nghĩ các máy khác vuốt là nghĩ nó nhái theo X.
5. chế độ chụp chân dung: là 1 trong vô số các tính năng mà điện thoại nào cũng có và có cả trăm cả nghìn tính năng giống nhau, ko hiểu tại sao lại nghĩ xóa phông là gợi nhớ đến ipX ? tại sao ko phải là gợi nhớ đến đt xóa phông đầu tiên do HTC làm? hay cái có portrait mode đầu tiên là 7plus? ở đâu ra cái luận điểm chụp chân dung là nghĩ đến ipX vậy? đây có phải là khiên cưỡng ko?
6. omoji : cái này chưa dùng nên ko biết, miễn ý kiến, tạm thời coi như là luận điểm duy nhất chấp nhận đc của cuhiep
7. trình bày ra mắt : hoàn toàn là cảm quan cá nhân chả có tính tham khảo nào, và 1 lần nữa, nó ko hề gợi nhớ hay liên tưởng đến ipX nên đừng có lấy nó để làm lí do nói find X là bản sao của ip X.

tóm lại, giá mà cuhiep bớt ngoan cố và cuồng đi 1 chút, bớt thể hiện cái tôi, đơn giản đặt tiêu đề từ bản sao thành ĐỐI THỦ TRỰC TIẾP nhất của ipX (theo cách nói của cuhiep thôi, đối thủ về mặt công nghệ chứ ko nói đến vấn đề thành công của spham) thì mình đã ko cần ý kiến như thế này, tặc lưỡi và cho qua !
@AZwarrior 1 - Mình không căng thẳng hay tính đến nhiều như bạn nghĩ đâu. Mình chỉ thấy Find X và iPhone X là hai cái tên giống nhau ở chỗ X. Trong thế giới biết bao nhiêu cái tên nên đặt X giống iPhone X vốn đang được thiên hạ làm theo thì rõ ràng là gây chú ý rồi. Và trong loạt lý do này nó cũng là một trong 7 lý do mình nêu ra thôi.

2 - Chẳng ai chê bai ở đây cả, chỉ nói là nó giống iPhoneX về công nghệ, cách thức hoạt động. Còn bạn nói vì sao số điểm ảng bằng 1/2 mà tỉ lệ sai như nhau thì mình cũng chẳng ý kiến gì. Thực tế mới biết là tỉ lệ sai thế nào. 😁 Tất cả đang là lý thuyết.

3 - Find X là chiếc điện thoại tiếp theo sử dụng công nghệ màn hìh gập ngược giống iPhone X. Đây là giải pháp khả thi nhất hiện nay để làm cho cạnh dưới màn hình mỏng đi. Trong cuộc đua viền màn hình mỏng thì bạn thấy Find X nổi lên như là người có viền màn hình mỏng nhất trong thế giới Android và giải pháp là giống người từ thế giới iOS. Cho dù bạn có cố diễn giải đến đâu thì bản chất nó giống. Nhắc lại là mình nói lên sự giống nhưa, và mình thích giải pháp này hihihi. Còn vụ kiện cáo mình không biết. Apple phải mua bản quyền, vi phạm phải trên chỗ nào có đăng ký bản quyền thì mới kiện được :D

4 - Cứ nhai đi nhai lại cái nhái hoài, trong khi người ta không nói gì đế nhái hay copy :D

5 - Bạn lại sai rồi, lại nhét chữ vào tay mình rồi. Mình không nói xoá phông nhé. Với mình chỉ có trẻ con mới thích xoá phông thôi. cái mình nói là CHÂN DUNG XOÁ PHÔNG có HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG giống nhau. Đó bạn tìm được con nào có cái này ngoài iPhoneX và FindX đó :D

6 - Cần gì dùng mới biết :D nó giống nhau mà. Sau khi iPhone X ra thì SS có ARMoji, ASUS có ZEnMOJI giờ thì Oppo có O Moji nhưng trong đó cách thức hoạt độg của OMoji giống iphonex. còn kết quả thì chưa biết. Nói chung nó là một phần để cho thấy trải nghiệm, công nghệ FINdX giống iphonex.

7 - Chỉ là một phần góp vào tổng thể.

CHúc vui vẻ
xt30
TÍCH CỰC
6 năm
@cuhiep Theo bác định nghĩa như thế nào là " bản sao hoàn hảo"
Phải công nhận là Oppo "DẮT MŨI" người dùng từ thiết kế sản phẩm,giao diện đến cả tên Thương Hiệu và Marketting 😁
đi mua điện thoại ở Siêu Thị Hay Cửa Hàng Lớn mà mấy cô con gái nuôi PG xinh đẹp đều "Bắt" phải mua Oppo bằng được :eek::eek::eek:
PG.jpg
KaiStone
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đeo kính râm thì nhìn nơi đâu cũng tối tăm cả thôi. Trong đầu làm gì còn tồn tại nào khác ngoài iP =]]
Phân tích cũng ok. Cơ mà viết bài này để tôn cái 1000$ Apple + dậy sóng cmt...
cometoi
TÍCH CỰC
6 năm
Apple quên dập logo
resized596580143628677639.png
Mrgintoki00
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cometoi Cái này là một cái máy AiO bình thường ô lôi vào gì vậy
kenwind164
ĐẠI BÀNG
6 năm
4 viền ipX dày bao nhiêu mm vậy ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019