"Telegram là một ứng dụng đặc biệt nhấn mạnh về sự riêng tư" mình nghĩ đoạn này không đúng. Theo mình Telegram nhấn mạnh về tính bảo mật chứ không phải riêng tư, bảo mật không phải là bí mật. Nếu bạn mới cài telegram thì theo mặc định các bạn bè của bạn đã dùng telegram sẽ nhận được thông báo và biết bạn mới sử dụng Tele, như thế không gọi là riêng tư được.
Khi bạn cho cái gì đó đến 1 người , 100 người, 1000 người ,...thậm chí 1 triệu người. Nhưng tận 300tr người thì không thể tin được. Thị trường thông tin của 300 triệu users chất lượng có thể lên tới 30 tỷ đô.
Giờ mới đọc bài này thấy thế này:
* Tiêu đề: không đúng đúng là sống khỏe, nên là sống bám. Sống khỏe cần có lợi nhuận như một đoạn trong bài viết.
* Nội dung: quanh đi quẩn lại toàn thông tin không lan man, ít liên quan, thiên về lịch sử hơn là về kinh doanh, và không có kết luận rõ ràng.
* Telegram bán được rất nhiều, và không biết đã nhận được bao nhiêu trong số tiền 1,7 tỷ đô. Mình cũng đã mua đi bán lại Gram nhưng không lời được mấy.
* Ngoài ra ai thích telegram vẫn dùng vì không có những rủi ro như sài zalo, fb... Và không bị chính phủ lôi ra (trừ khi luật pháp lại thay đổi theo thơi gian ai mà biết đc)
* Bản thân mình cũng sài telegram, nhưng cài chơi được một thời gian, đa số hội nhóm chơi chung muốn an toàn thì sài được. Chứ ở VN cũng ít bạn bè sài. 500 đứa bạn chắc được vài ba nick.
Bán cổ phần dc 300 tr đô mà nuôi nhân viên tới giờ à . Ko bán gì nhắm sống dc bao lâu . Qc là là không tránh khỏi chi qua chưa tới thời điểm giống như google từng làm