Vì sao TV thường chỉ tích hợp HDMI mà không có DisplayPort?

agp8x
28/11/2015 11:7Phản hồi: 145
Vì sao TV thường chỉ tích hợp HDMI mà không có DisplayPort?
DisplayPort và HDMI là 2 chuẩn kết nối tín hiệu hình ảnh/âm thanh phổ biến nhất hiện nay. Mặc dù DisplayPort hỗ trợ băng thông cao hơn, hầu hết các nhà sản xuất TV đều ưu ái HDMI cho sản phẩm của mình. Trong bài viết này mình sẽ cho bạn biết nguyên nhân.

HDMI và DisplayPort là gì?


Ở đây mình sẽ không đi quá sâu vào phần kỹ thuật mà chỉ đề cập một số thông tin chính giúp bạn nắm được sự khác nhau cơ bản giữa HDMI và DisplayPort.

2000px-HDMI_Logo.svg.png

HDMI là chuẩn kết nối được phát triển bởi HDMI Founder (bao gồm 7 công ty là Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson, RCA và Toshiba) hướng tới các thiết bị giải trí với mục tiêu truyền tải cả âm thanh lẫn hình ảnh chỉ với một dây cáp duy nhất. Sau này HDMI Founder mở rộng thành HDMI Forum với 77 thành viên (danh sách bạn có thể xem tại đây). Chuẩn HDMI 2.0 mới nhất sở hữu băng thông 18 Gbit/s và có khả năng truyền tải tín hiệu 4K@60Hz. HDMI được thiết kế để có thể truyền tải tối ưu với dây với độ dài lên đến 10 m. Bất cứ nhà sản xuất nào muốn tích hợp HDMI cho sản phẩm của mình đều phải trả mức phí 10.000 USD/năm và 0.15 USD cho mỗi sản phẩm (giảm xuống 0.05 USD nếu đặt logo HDMI trên sản phẩm và 0.04 USD nếu tích hợp chế độ bảo vệ bản quyền HDCP).

2000px-DisplayPort.svg.png

DisplayPort là chuẩn kết nối được phát triển bởi VESA (được thành lập bởi NEC Home Electronics, ATI Technologies, Genoa Systems, Orchid Technology, Renaissance GRX, STB Systems, Tecmar, Video 7 và Western Digital/Paradise Systems; sau này mở rộng thêm nhiều thành viên) với mục tiêu truyền tải tín hiệu hình ảnh đến thiết bị trình chiếu (điển hình là màn hình máy tính). Tuy nhiên nó được thiết kế đa nhiệm nên ngoài tín hiệu hình ảnh, DisplayPort còn hộ trợ tín hiệu âm thanh, dữ liệu USB,… chỉ với 1 dây cáp. Chuẩn DisplayPort 1.3 mới nhất có băng thông 32.4 Gbit/s và có khả năng truyền tải tín hiệu 4K@120Hz hoặc 8K@60Hz. DisplayPort được tối ưu cho dây cáp có độ dài dưới 3 m. VESA phát hành DisplayPort miễn phí vì vậy nhà sản xuất sẽ không tốn bất kỳ phí bản quyền nào khi tích hợp nó trên sản phẩm (ít nhất là tới thời điểm này).

Những nguyên nhân khiến các hãng sản xuất TV ưu ái HDMI hơn DisplayPort

3543563_LG_27UM67-11.jpg
DisplayPort thường tích hợp trên màn hình vi tính (cùng với HDMI)
  • Nếu bạn chú ý, danh sách ban điều hành của HDMI Forum hầu hết đều thuộc các ông lớn trong lĩnh vực TV/thiết bị giải trí gia đình như Sony, Samsung, LG, Sharp,... Như vậy không chỉ tích hợp, các nhà sản xuất TV hiện nay cũng có một phần quyết định trong việc phát triển HDMI. Như vậy việc họ ủng hộ HDMI là chyện rất hiển nhiên mặc dù thông số kỹ thuật của nó không bằng DisplayPort. Trong khi đó VESA là liên minh của những hãng tên tuổi trong lĩnh vực máy tính với ban điều hành hiện tại hầu hết thuộc về những công ty chuyên về máy tính như AMD, Nvidia, Qualcomm, Texas Instrument, Apple (và giờ bạn có lẽ đã hiểu vì sao mà Apple Thunderbolt tương thích với mini DisplayPort),... Việc DisplayPort được ưa chuộng trên các dòng màn hình máy tính có lẽ cũng không có gì bất ngờ.
HDMIvsDP-4.jpg
Hầu hết TV hiện nay chỉ tích hợp HDMI
  • Về mặt kinh tế, HDMI dù phải trả phí bản quyền khi tích hợp lên TV nhưng thực chất hầu hết các hãng TV lớn đều trong HDMI Forum. Nói một cách đơn giản là họ tự trả chi phí để phát triển chuẩn HDMI. DisplayPort tính đến thời điểm này vẫn là miễn phí để tích hợp nhưng hiện VESA đang vướng phải tranh chấp với hiệp hội MPEG-LA. Do DisplayPort sử dụng một số bản quyền sáng chế mà MPEG-LA (thay mặt một số hãng) nắm giữ, phí bản quyền yêu cầu là 0.20 USD cho mỗi thiết bị tích hợp. Ngoài ra việc tích hợp cả DisplayPort và HDMI sẽ làm tăng chi phí sản xuất, điều mà không hãng nào muốn.
DP&HDMI-1.jpg
DisplayPort (trái) và HDMI (phải)
  • Về mặt kỹ thuật, DisplayPort dù có băng thông cao hơn nhưng chỉ hỗ trợ chiều dài dây (thụ động, không sử dụng thiết bị khuếch đại tín hiệu) tối đa 3 m. Đủ để đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng, tuy nhiên đối với những rạp hát tại gia phức tạp thì chiều dài tối đa 10 m của HDMI cho phép người dùng dễ dàng hơn trong việc thiết lập.
HDMI_ARC-1_1398431816402.JPG
HDMI ARC
  • Một điểm HDMI được đánh giá cao (nhưng không nhiều người dùng tới) là nó được tích hợp sẵn tính năng CEC cho phép một remote có thể điều khiển nhiều thiết bị kết nối thông qua HDMI. Điển hình là khi kết nối soundbar với TV thông qua HDMI, bạn điều chỉnh âm lượng bằng remote TV thì âm lượng của soundbar cũng được điều chỉnh theo hay bật TV thì soundbar cũng bật theo (nếu bạn có cắm điện). DisplayPort về lý thuyết có thể hỗ trợ CEC thông qua kênh phụ, tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa có nhà sản xuất nào tích hợp.
145 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thanks
display port tốt hơn hdmi mà bọn sx đồ gia dụng muốn độc quyền hdmi lên ko tích hợp display port
cuthuyen
TÍCH CỰC
8 năm
TV nhà em chả có cổng gì 😁
chenzenvl
ĐẠI BÀNG
8 năm
@umumti có TV chỉ có duy nhất 2 cái bắt vít dây anten thôi đó bro 😁
@shinobido CRT cũng có jack vàng, đỏ , trắng
quotecailon
ĐẠI BÀNG
8 năm
@shinobido Ổng kia đang đề cập con "tivi" ngực siêu phẳng, đặt nằm ngổn ngang trên giường kia kìa. Mà nói không cổng thì không đúng, vẫn có cổng để shtd chứ. haha
duchayabusa
ĐẠI BÀNG
8 năm
@shinobido chứ còn gì nữa.thế hệ ti vi không may sờ vào màn hình nó giật cho tung nòng lên đấy
thời buổi này thì xài HDMI làm gì. đa phần mấy bác cứ thích loa rời 😃
vietleminh
TÍCH CỰC
8 năm
@Nhật Kiều HDMI k chỉ truyền âm thanh mà còn truyền hình ảnh độ nét cao nhé. bác bảo k ai dùng HDMI thì quá là sai lầm!
@Nhật Kiều đúng là đi trước thời đại, :v
vubang
TÍCH CỰC
8 năm
@Nhật Kiều Hiểu chết niền.
@Nhật Kiều liên quan vãi
theo mình thì lý do là hdmi hướng tới người dùng phổ thông, các thiết bị xuất hdmi chủ yếu nằm ở phân khúc tiêu dùng thông thường, nên tivi và màn hình giá rẻ dùng hdmi là đương nhiên. các loại đầu suất chuyên nghiệp, máy tính chuyên dụng, card đồ họa khủng thường ưu tiên xuất qua displayport hơn là hdmi. Theo đó các loại màn hình chuyên dụng cũng chọn dispayport

Tóm lại:
HDMI: phổ thông
Displayport: Chuyên dụng
@If you dont mind DP dùng để xuất nhiều màn hình (1.2 có thể xuất 4 màn full HD) còn HDMI chỉ có 1 màn thôi, chi phí sx HDMI ít hơn. DP có thể chuyển về HDMI còn HDMI ko chuyển thành DP
@agp8x HDMI có mini HDMI mà nhỏ ko phải là lý do .
emmaitre
ĐẠI BÀNG
8 năm
@If you dont mind Bạn đang nhìn vấn đề của người làm công nghệ thông tin và dân kĩ thuật.

Tuy nhiên nếu nhìn dưới góc độ của người chơi hình ảnh âm thanh thì display port ko thể thay thế được hdmi, lí do vì:

1, chiều dài dây hdmi có thể kéo xa hơn display port khá nhiều mà ko ảnh hưởng đến chất lượng một cách rõ rệt. Nếu bạn dùng máy chiều hoặc tv và muốn giấu bộ AV của bạn vào một góc thì chắc chắn hdmi là sự lựa chọn thích hợp nhất.

2, HDMI support ẢC (audio reverse channel). Chắc bạn chưa hình dung nổi nó quan trọng sao đâu. Nếu nhà bạn có điều khiển của tv, hd box, receiver và lằng nhằng các kiểu âm thanh thì mới thấy nó bá đạo thế nào. Hơn nữa với arc bạn sẽ chỉ cần dùng 1 dây trong khi âm thanh qua lại 2 hướng giữa tv và receiver. Với display port thì bạn nằm mơ nhé, làm ơn xài thêm một cọng audio out từ tv mà vẫn phức tạp hơn nhiều.

3. Tất cả các thiết bị nghe nhìn giờ đều tích hợp hdmi. Với các rêciver cao cấp thì đòi hỏi ít nhất 4-5 cổng hdmi out và 1-2 hdmi in. Vậy bạn tính xem đối với đồ high en hdmi hay display port quan trọng hơn? Nếu phải bỏ thì làm ơn bỏ display port chứ mất đi cái hdmi thiên hạ nó bổ vào mặt ngay.

Vài chia sẻ với bạn. Đôi khi thực tế nó không giống mình nghĩ lắm ;)
davidga
ĐẠI BÀNG
8 năm
@If you dont mind Không biết bạn đã đọc hết bài viết hay chưa đọc cả tiêu đề nữa. ở đây đang nói tới TV mà bạn lôi máy tính vô làm gì
Thanks. Giờ mới hiểu.
Tivi nhà mình chỉ có vài cổng jack, 1 cổng USB và một cổng HDMI hoy:rolleyes:
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
8 năm
Cái đó gọi là độc tài, sân chơi của những ông lớn công nghệ, nhưng cũng chẳng sao, khác hàng mua tivi về thì cứ dùng thôi, chẳng thấy phàn nàn gì
@fu09fjtnhj dùng rgb 15 chân cho nó lành. Tv nào mà giờ chẳng có ( trừ crt và mấy cái lcd đời đầu )
@mrsomebody Mua đời 2015 xem còn có không?
duaIshock
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình chưa dùng DP bao giờ ^^
Display port nghe cao cấp chuyên dụng hơn nhưng 1 thời xài thinkpad khổ vì em nó. Phải mua đầu chuyển sang HDMI. 😔
@vicenzow800i chuẩn bác. cái cáp đấy giờ vẫn 150k đến 200k đấy 😁
vuonghoa
ĐẠI BÀNG
8 năm
@If you dont mind đời nó còn nhọ nhà có model như T420 còn cực kỳ khó dùng cơ chứ ko phải cứ mua về là dùng đc
tv nhà em chỉ có cắm an ten ( tv đen trắng )
nsontung
ĐẠI BÀNG
8 năm
USB Type-C là đủ 😁
vietleminh
TÍCH CỰC
8 năm
@nsontung USB type-C có suất dc hình ảnh, video ra màn hình k ???
Louis Fong
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trc kia xài samsung thì chơi loa 5.1 ngoài ngon lành, qua con tivi LG thì bỏ xó mẹ dàn loa, éo hiểu sao mấy con tivi LG ko có con nào có jack âm thanh 3.5 output @____@
@Louis Fong bỏ xó thì bán rẻ lại cho mình đi.hi.ko có tiền mua tivi nghe nhạc nên mua loa nghe tạm vậy!
@vicgame Máy case thùng vẫn xuất ra 5.1 cổng 3.5 ngon lành. Đây vẫn chơi game và xem phim nhá. Đã lắm. ( ps: nhưng phải cắm 3 cái cổng)
@Louis Fong Có mà bạn
Bao giờ lại có mục [Khoa học] Đã tìm ra nguyên nhân các lại cable thỉnh thoảng vẫn hay hư :p
Nhục là bây giờ 4k phải xuất qua hdmi 2.0 mà gpu có hdmi 2.0 thì đếm trên đầu ngón tay + giá trên trời.
@DoremonSSJ3 cxac là hdmi 1.4 vẫn cho 4k đc nhưng chỉ 30 khung hình/s, còn 2.0 cho ra 60 hình/s 😁
@phuong_wmf072 Hz chứ, màn để 30hz thì mấy mà đi mổ mắt :D
mrd213
CAO CẤP
8 năm
giờ mới hiểu, trk cứ nghĩ hdmi là khủng nhất giờ mới biết nó chỉ phổ biến nhất
chiều dài sợi dây quyết định kha khá
vanluan24
TÍCH CỰC
8 năm
vì Hdmi có thể chiến cáp dài hơn 3M
tan2cang
ĐẠI BÀNG
8 năm
bây h mới biết có DP nữa. k biết hãng TV nào xài cổng này ?
@tan2cang Seiki 😃
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Cổng vga kéo đến 30m vẫn ko suy… đúng là bá thiệt mà
@kungfu9 nghe như kiểu nhà cấp 4, bão to mấy cũng không đổ ấy, bá thiệt mà :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019