Vì stream và đĩa vinyl mà 2015 là năm đầu tiên doanh thu các album nhạc cũ vượt qua các album mới?

sonlazio
24/1/2016 2:33Phản hồi: 36
Vì stream và đĩa vinyl mà 2015 là năm đầu tiên doanh thu các album nhạc cũ vượt qua các album mới?
Tuy tổng doanh thu của ngành công nghiệp âm nhạc không khác biệt nhiều trong 2015 nhưng có vẻ như đây không phải là một năm tốt cho cho những album và bài hát mới. Thống kê từ Nielsel với thị trường Mỹ cho thấy ngoại trừ các album kỹ thuật số nhỉnh hơn về doanh số thì album đĩa (CD, vinyl...) và doanh số bán từng bài hát của nhạc cũ đều vượt nhạc mới ra mắt. Đáng chú ý là 10 năm trước, các album nhạc mới còn vượt qua album nhạc cũ 150 triệu bản mỗi năm, nhưng kỳ này thì nhạc cũ lại vượt lên 4.3 triệu bản.

Doanh_thu_Tong_dia_am_Nhac_my_2015.jpg.jpg
Tổng số album và bài hát bán ở Mỹ, đơn vị tính: triệu
Theo định nghĩa của Nielsen, những album cũ là album đã ra mắt được 18 tháng. Một phần nguyên do của việc album mới thua thiệt là vì các dịch vụ stream nhạc ngày càng phát triển hơn, người ta stream các album mới nhiều hơn là mua chúng.

Bên cạnh đó, doanh số đĩa vinyl lại tiếp tục tăng kỷ lục, một điểm khá lạ trong thời đại kỹ thuật số lên ngôi này. Có thể người dùng sẽ dùng các dịch vụ stream như Spotify hay Apple Music những album mới và mua bản vinyl của album cũ để nghe ở nhà, nhất là với những người dùng trẻ. Chỉ trong nửa đầu 2015 thì doanh số của đĩa vinyl đã tăng 50% và trong cả năm qua, đã có 12 triệu đĩa LP/vinyl được bán ra.

Doanh_thu_dia_am_Nhac_my_2015.jpg
Tổng số lượng album bán ra ở Mỹ trong năm 2015, đơn vị tính: triệu
Thi_truong_am_Nhac_my.jpg
Thị trường âm nhạc Mỹ từ 2005 tới nay, đơn vị tính: triệu

Tham khảo: Vice, Chartattach, TheVerge. Ảnh: wallpaperswide
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

duycongta
ĐẠI BÀNG
8 năm
Xu hướng hoài cổ đó mà
ngocloi9x
ĐẠI BÀNG
8 năm
cũng đúng thôi , giờ toàn mp3 zing , trước đây toàn đi mua đĩa :v
@ngocloi9x thanh niên tay nhanh hơn não à ? có đọc bài ko
@bacsidien94 dùng mp3 zing thì khả năng còn k có não ý chứ
Phải công nhận là cái dĩa Vinyl nó đẹp, thích 1 bộ thế này, trông rất thú vị

Những bài nhạc cũ hay thì nhất định phải mua về sưu tầm rồi. Nhạc mới stream chán thì thôi.
Nếu tính theo % thì đĩa vinyl tăng nhiều chứ tính theo số lượng thì tăng ko đáng kể rất ít.
Cũng đúng, dạo này từ EDM lại chuyển qua nghe nhạc Vàng, nhưng vẫn là nhạc số 😁
" đường thương đau đầy ải nhân gian .... " :D
risky99
CAO CẤP
8 năm
Việt nam cũng nhiều người chơi đĩa than, nhất là tầng lớp có thu nhập khá cao và độ tuổi trung niên trở lên
200 bài hát trong máy thì chưa nổi 5 bài nhạc mới :v
ONE NO!
TÍCH CỰC
8 năm
toàn nghe nhạc bất hữu nhạc trẻ việt nam quá dở theo trào lưu rồi tự chìm, giọng ca sĩ thì ko có toàn nhờ mây giúp, am thanh thì cũng máy , ca sĩ thì vũ đạo sexy khiêu ợi như múa cột
Simon N
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ONE NO! bất hủ , chứ ko phải bất hửu nhe bạn
Vì nhạc mới năm nay không hay ^^
Thực tế cho thấy nghe nhạc bằng thẻ nhớ,usb...không cho chất lượng âm thanh hay và tốt hơn bằng đĩa CD.
@novrainceo Nói CD không khác gì usb, thẻ nhớ cũng ko đúng. Trên lý thuyết thì cả 2 đều là nguồn digital, như khi cắm vào dàn lại phụ thuộc nhiều yếu tố (mắt đọc, dây dẫn,...) nên nếu cùng 1 bài trên CD so với usb nghe khác nhau là chuyện bth 😃
Còn vinyl vs analog thì trên lý thuyết ko "chuẩn" = nguồn nhạc digital đâu 😃 Có điều nó có chất riêng nên nhiều người vẫn nghiện thôi 😁
@Hoàng Z Bạn không biết gì thì nên nhỏ mồm lại nha. Mình nghe nhạc chục năm nay rồi đó!
lover19
TÍCH CỰC
4 năm
@hotletokhonganh1990 Thế nào là hay vô chừng lắm. Nhưng trên đầu cd quan trọng nhát là phần co, mà quan trọng nhất là con chip dac (digital analog converter) nó quyet định chất luong âm thanh. Cũng bài hát đó néu dùng file nhạc so lossless thì chat lưong tốt hơn dàn cơ cd. Rổi néu qua cùng dac nbu cd đương nhiên hay hơn
123456789dat
ĐẠI BÀNG
8 năm
Hầu như ít có ai biết Nhạc được ghi trên Vinyl ( đĩa nhựa) Luôn là định dạng Analog Cao nhất
, dành cho những ai yêu thích âm thanh và đam vê thực sự , chứ ko phải do kiểu cách hoài cổ hay thích cái đĩa quay quay đâu. hầu hết chơi vinyl toàn những Audiophile thực thụ. hoặc những anh chị DJ mix nhạc , ai đã từng chơi qua thì chắc chắn sẽ biết sự khác biệt giữa nhạc kỹ thuật số ( digital ) và analog .
lover19
TÍCH CỰC
8 năm
@123456789dat Chuyện hài hước nhất chính là bản master của phòng thu đưoẹc xử lý tùe máy tính rồi mới đến đueợc nhà máy dập dĩa! Bạn sẽ tự hiểu chất lượng cao thấp thế nào
@123456789dat Phán như thánh, gg dùm cái thông số nhạc ghi vào đĩa nhựa so với cd xem khác biệt cỡ nào mà đòi nghe với nhạc số. Dân sành nhạc cũng chia 5 bảy phe, người ta tìm về đĩa nhựa vì chất âm đặc biệt của nó chứ chả phải ba cái thông số. Cũng giống như các cụ thì thích nghe cải lương chả phải nó cao siêu hơn nhạc thính phòng mà vì sở thích mỗi người thôi.
Leo_1412
TÍCH CỰC
8 năm
@123456789dat Vãi Thánh ..... cái đĩa nhựa chẳng qua nó có cái chất âm đặc biệt thôi chứ chả có cái méo gì hết, ai thích thì chơi thôi !
Analog có cái hay và nhược điểm riêng, Digital cũng thế.. Dựa vào sở thích, kinh tế mà chọn, chua chắc cái nào hơn cái nào đâu ạ !
Công nghệ Digital vẫn tiếp tục phát triển do phần cứng lẫn mã hóa/giải mã ngày càng nhanh và tối tân thì công nghệ Digital cho nguồn âm vốn thời này đã vượt xa công nghệ Analog sẽ còn vượt xa hơn trong tương lai. Chuyện đem Analog so sánh Digital gì gì đó thì cũng chỉ là đem công nghệ Digital cổ lỗ xĩ gần 30 năm trước so sánh với đồ đỉnh của công nghệ Analog thì quả là phiến diện và chủ quan và ngay cả phản Khoa học và đi ngược lại với đà phát triển của nhân loại !!!
Ý em là thế, chém thoải mái !!
TRở lại vấn đề chính, đúng là mấy năm nay ít hit thật =.=, e toàn nghe từ 2010 đổ lại
Vent Lee
ĐẠI BÀNG
8 năm
@123456789dat Ờ ... à à... mà thôi khỏi nói thêm. Người chỉ nghe nhạc qua cái phone điện thoại thì chỉ biết tới thế.
bitback
TÍCH CỰC
8 năm
mấy năm trở lại thấy rất ít hit, ngay cả Taylor, Katy, Maroon5... năm vừa rồi có vẻ không có gì nổi bật. Cũng không có bài nhạc Pop nào khiến mình phải nghe đi nghe lại trong nhiêu ngày như trước (cũng có thể do mình già rồi 😕)
bernerasu
TÍCH CỰC
8 năm
Nói chung nghe võ đông sơ bạch thu hà bằng đĩa đen nghe phê hơn hẳn. Hoặc nghe bohemien rhapsody thì quá tuyệt
Nhạc mới giờ hầu hết ca sĩ đều bật auto tune, nhạc thì kết hợp các thể loại DJ, EDM,... mấy nhạc này thì cứ nghe trên mạng đủ rồi, hoặc party bật lên cả làng cùng quẫy. Còn mua album thì để nghe cảm thụ âm nhạc chất lượng, cảm nhận audio là chính, thay vì xem MV lắc mông, quẫy các kiểu con đà điểu.
kienvunb
TÍCH CỰC
8 năm
Cũng đúng thôi, nhạc mới toàn sợ người nghe nghe được lời hát là gì, thì làm sao mà người nghe thích cho được.
Mình tải nhạc rồi chỉnh cover album, artist, composer, producer, thể loại nhạc sao cho giống mua về, để vô ipod nhìn cũng đẹp dễ tìm nữa 😁
tuyệt, hy vọng kỷ nguyên chơi đĩa than lại sinh động một lần nữa,
nếu có điều kiện mình sẽ theo 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019