[Video] Apple từng thử nghiệm Acorn OS cho iPhone 2G: điều khiển bằng click wheel ảo

Duy Luân
6/1/2017 22:36Phản hồi: 43
[Video] Apple từng thử nghiệm Acorn OS cho iPhone 2G: điều khiển bằng click wheel ảo

Nhà thiết kế Sonny Dickson vừa có được một đoạn video trình diễn một ý tưởng về việc điều khiển iPhone bằng bánh xe click wheel giống như iPod các đời trước, chỉ có điều bánh xe giờ đây là một vòng ảo trên màn hình chứ không phải linh kiện vật lý. Hệ điều hành này được gọi là "Acorn OS", nó giống với iPod ra mắt những năm 2007-2008 với các menu trải theo chiều dọc, bạn sẽ cần vuốt ngón tay dọc vòng click wheel để di chuyển con trỏ lên xuống, muốn chọn vào mục nào thì ấn mạnh một cái. Trong đoạn video mà Dickson đưa ra không có những tính năng quan trọng như trình duyệt hay camera, có điều chiếc máy dùng để quay phim rất giống với iPhone 2G với vỏ nhôm, màn hình cảm ứng đa điểm, kết nối 2G, Wi-Fi. Được biết hồi tháng 12/2006, có tin đồn rằng iPhone sẽ có vòng click wheel ảo. Apple cũng từng nộp bản quyền liên quan tới cách nhập liệu này.

Chiếc máy dùng để quay đoạn video mà chúng ta đang xem có lẽ là chiếc máy Acorn OS duy nhất còn tồn tại vì Apple rất kĩ trong việc bảo quản các nguyên mẫu. Họ thậm chí còn có cả một bộ phận chỉ làm một việc là bảo trì hoặc tiêu hủy những nguyên mẫu không còn sử dụng đến.
Nguồn: Sonny Dickson
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

congthach
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thấy trên 9to5mac có cái macbook wheel nữa :v
CLong
TÍCH CỰC
7 năm
Dùng con ip2g bây giờ hay phết
mình cực thích dùng click wheel, giờ vẫn giữ 1 con. Cái tiếng cạch cạch, có cảm giác mình sờ vào từng bài hát vậy. Vòng click wheel là 1 thứ quá đẹp kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật
có mà chạy không nỗi bro chậm lắm.
Nhìn cũng thú vị đấy chứ 😁
đồ Apple mình vẫn thích nhất là ipod 😁 dùng clickwheel nó tách tách nghe rất vui tai 😃
dual1
CAO CẤP
7 năm
@caocaolatre199x bạn nói mới nhớ, đồ công nghệ mình cũng thích những âm thanh tách tách khi cuộn clickưheel (hồi đó của BB), hoặc khi nhấn phím vật lí qưerty hoặc khi nhấn phím chụp hình nghe cái tách.
nói chung nghe nó cổ điển sao á.
@dual1 trên bb gọi là trackwheel bạn ạ 😁 nó cũng kêu tương tự thằng clickw nhưng tw nó kêu bằng phần cứng thật còn thằng cw là giả lập :D cơ mà vẫn thích cả 2. :D
đầu tư công sức và tiền để sáng tạo nên iOs ko có thì các hãng khác cũng khó "tham khảo" chất xám từ apple
Hôm nay là tròn 10 năm ngày Steve Jobs giới thiệu iPhone làm thay đổi cả nền công nghiệp điện thoại.

Today, we reinvent the phone.
May quá,nếu iphone 2g mà chạy wheels thay vì chạm vuốt trên màn hình thì thế giới còn lâu mới biết điện thoại cảm ứng là gì! Và Blackberry hay cục gạch nokia tiếp tục thống trị thế giới =))
@liamnguyen0912 Mình thì lại nghĩ có hay ko có Apple thì cũng sẽ có hãng tối ưu màn hình cảm ứng thui. Sự phát triển tự nhiên của công nghệ mà.
Có thể ko có Apple thì TG hiện mới đang ở Android 2 hoặc tương tự thế. Những dù thế nào thì kẻ đi trước luôn là kẻ tiên phong và luôn được nhớ đến
@barminhtri bỏ giùm cái

android sinh ra là để cạnh tranh với bb

Năm 2007 iPhone ra iOs hot quá lật đật chạy theo năm 2009 ra mắt dẫn đến giờ như cái qq và lag tưng bừng, do code trên nền cổ lổ sỉ để cạnh tranh với bb đấy

Nói mồm dễ lắm =))) thử phát minh ra giao diện cảm ứng và các thao tác THƯỜNG NGÀY như bây giờ nổi không
@barminhtri trước apple tụi samsung vs nokia nó cũng đã làm cảm ứng rồi nhưng dek ra sao,sau apple làm 2G cảm ứng quá tốt thời điểm đó dù là đi sau ,may là làm tốt chứ làm mà tệ hay chơi kiểu wheels thì xác định chúng ta vẫn ngồi qwenty rụng tay
Quá đỉnh cho 1 cuộc tình!
Hên là không có con này thật...
iOs nghĩ ra toàn bộ UI UX cực kỳ siêu việt

Và android chỉ việc ăn cắp theo hết và phổ cập lên các máy rẻ tiền trải nghiệm tệ hại =))

và lâu dần bọn chúng thêm râu ria vớ vẩn vào và chúng bảo iOs ăn cắp của chúng

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà =))))))
@kill.applehater Đồng ý là UI UX của iOS là rất mới mẻ vào thời điểm đó. Và cũng đồng ý Android là cái hệ điều hành lởm không chịu nổi =]] Cơ mà giờ thì cũng không đến nỗi quá tệ

Nhưng thứ mà Android kế thừa nhiều nhất là Blackberry OS nhé :| Bạn thử liệt kê xem Android lấy cái gì của iOS thời điểm nó ra mắt nào. Cái con Android đầu tiên mình cầm vào mình chỉ liên tưởng đến Blackberry thôi
Titaner
CAO CẤP
7 năm
@hypous Ko biết lấy gì mà android phải đập bỏ toàn bộ hdh và làm cái khác full cảm ứng , nếu mà android lấy can đảm phát triển từ cảm hứng bb thì giờ ko biết nơi nao rồi . Android là bản sao nhưng phát triển và tiến tới cũng như việc Apple phát triển và tiến tới những cái cũ lẫn cái mới thôi .
@Titaner không biết lấy gì thì làm ơn im dùm. phát biểu không ngửi nổi.
Titaner
CAO CẤP
7 năm
@xaxsina_delta Ko ngửi đc thì đừng quote heng
Nguyên văn lời Steve
"I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple's $40 billion in the bank, to right this wrong," Jobs said. "I'm going to destroy Android, because it's a stolen product. I'm willing to go thermonuclear war on this."
. -->
Tôi sẽ dùng hơi thở cuối cùng của mình, dùng đến đồng xu cuối cùng trong 40 tỉ USD của Apple để giải quyết sự dối trá này. Tôi sẽ hủy diệt Android, vì nó là một sản phẩm trộm cắp. Tôi thề sẽ dùng bom nhiệt hạch cho cuộc chiến này
Steve còn dùng nhiều lời lẽ độc đoán hơn để nguyền rủa Android, Google docs và cả tập đoàn Google. Trong một cuộc gặp riêng với Schmidt tại Palo Alto, Steve Jobs nói ông không muốn giải quyết việc này bằng tiền
"I don't want your money. If you offer me $5 billion, I won't want it. I've got plenty of money. I want you to stop using our ideas in Android, that's all I want."
-->
Tôi không cần tiền của Google. Nếu Google trao tôi 5 tỉ đô, tôi sẽ không thèm đếm xỉa đến nó. Tôi đã có quá nhiều tiền. Tôi muốn Google phải chấm dứt sử dụng những ý tưởng của Apple trên Android, tất cả chỉ có thế thôi

Bọn ăn cắp rẻ tiền mãi mãi vẫn chỉ là bọn theo sau 😃 chưa có bất cứ sản phẩm nào tốt nhất của chúng nó đủ sức cạnh tranh lại iPhone

còn so về số lượng, tất nhiên người dốt luôn nhiều hơn người giỏi, và người nghèo luôn nhiều hơn người giàu 😃.
@dianxinxaidola lại kiểu 10 vs 1 đây mà ngày xưa nhiều người cm lắm
Haithang7512
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kill.applehater Vậy theo bạn người được hưởng lợi lớn nhất đến thời điểm hiện tại là ai, apple hay google hay chính người dùng được lợi. Nếu google không ăn cắp apple hoặc ngược lại thì đến giờ bạn nghĩ sẽ thế nào. Không có gì là ăn cắp cả, 2 os là 2 lền tảng hoàn toàn khác nhau, trải nghiệm giống nhau thì phải gọi là học hỏi để phát triển chứ khong gọi là ăn cắp
hamyty
CAO CẤP
7 năm
@hypous chắc bạn ko biết vì sợ bị kiện mà google phải bỏ ra 12 tỉ đô mua lại bản quyền của motorola để tránh bị apple kiệnko, người mỹ ko giống vn, họ nói là làm, nhưng copy thì chỉ giống con vet thôi ,ko bao giờ bằng b ản gốc được, ngôn ngữ tạo nên ios có cùng ngôn ngữ với macos, rất ưu việt và mạnh mẻ, ko như android chạy trên máy ảo java, lag giật vô đối,
tmn123
CAO CẤP
7 năm
@kill.applehater Và đến khi anh ra đi, android vẫn chưa chết được, tội cho anh ...
Đến khi anh đi vẫn ôm hận mà không làm gì được, tội cho anh ...
Khổ thân ...
Không phải cứ cái gì tiên phong thì những cái đi sau phải là ăn cắp của nó nhé

Android, iOS, WP, xuất phát điểm chả con nào giống con nào cả, nhưng vì quy luật phát triển, cái nào tốt sẽ phát triển, nên rồi cũng đi cùng 1 hướng hết

Full cảm ứng ngon, nó phát triển, push notifi tốt, nó phát triển, giao diện phẳng đẹp, nó phát triển, không thằng này làm thì thằng khác làm, có điều sớm hay muộn thôi, đó là quy luật phát triển của tự nhiên, rồi cũng hướng đến cái gì tốt nhất cho con người mà thôi

Nếu iphone không ra mắt full cảm ứng, biết đâu đó con người lại đi theo hướng khác, phát triển VR, AR trước thì sao?
Nhìn cũng thú vị qua nhỉ.
firestork
TÍCH CỰC
7 năm
thiết kế với UX trông ngu vaiz, may mà Apple ko ra mắt =))
Nhớ lại một thời cũng tranh cãi tưng bừng bấm bàn phím cảm ứng sướng hơn hay phím cứng sướng hơn. Cũng đầy ông thích lội ngược dòng thiên hạ 😁
Hà hà cứ tranh cái đi mấy bác, hà hà. Cái giao diện cảm ứng, hoạt cảnh, ap cũng bắt trước, nhưng làm tốt hơn, đầy hãng làm trước ra ý.ap là đầu tiên mang cảm ứng điện dung thôi. Ap marketing thì thôi rồi lượm ơi. À mà android chôm cái gì của ios vậy? Bác nào nói chính xác coi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019