Năm 1997 những chiếc máy ảnh số chỉ vừa xuất hiện trên thị trường, chưa thật sự hỗ trợ PC hoặc Mac, cổng USB vẫn chưa là tiêu chuẩn và thậm chí 6 năm sau thì thẻ miniSD mới xuất hiện. Khi đó, thiết bị lưu trữ ảnh chụp tốt nhất vẫn là những chiếc đĩa mềm lưu được 20 bức ảnh chụp.
Trong đoạn video video clip bên trên, anh The 8-bit Guy - người chuyên đi săn tìm những món đồ công nghệ cổ đã trên tay Sony Mavica - chiếc máy ảnh số đầu tiên với kích thước đủ lớn nhét cả một chiếc đĩa mềm vào. Mavica sử dụng cảm biến CCD tạo ra tín hiệu hình ảnh analog dưới định dạng NTFS tại độ phân giải 570 x 245 hoặc 490 px. 2 độ phân giải tương ứng với 2 chế độ chụp khác nhau: độ phân giải cao hơn đổi lấy tất tất cả các chuyển động sẽ bị mờ, hoặc độ phân giải thấp hơn nhưng chuyển động ít bị mờ hơn.
Tất nhiên là máy số có nhiều điểm tiện lợi hơn máy phim nhưng phải mất tới vài năm sau đó thì nó mới được hoàn thiện. Sản phẩm cuối cùng trong dòng Mavica, hãng đã quyết định chuyển sang sử dụng đĩa mini CD làm nơi lưu trữ, đòi hỏi phải mở máy và nằm trên bề mặt bằng phẳng để đĩa CD quay. Tuy nhiên, thế hệ này đã hỗ trợ cổng USB nên đĩa có thể được đặt luôn trong máy.
Mặc dù giờ hiếm có ai còn nhớ tới mẫu máy chụp ảnh hơn 20 năm tuổi này nhưng nó vẫn là một nhà tiên phong, tạo điều kiện cho sự ra đời của những mẫu máy khác cao cấp, nhiều chức năng và hỗ trợ người dùng tốt hơn ngày nay.
Trong đoạn video video clip bên trên, anh The 8-bit Guy - người chuyên đi săn tìm những món đồ công nghệ cổ đã trên tay Sony Mavica - chiếc máy ảnh số đầu tiên với kích thước đủ lớn nhét cả một chiếc đĩa mềm vào. Mavica sử dụng cảm biến CCD tạo ra tín hiệu hình ảnh analog dưới định dạng NTFS tại độ phân giải 570 x 245 hoặc 490 px. 2 độ phân giải tương ứng với 2 chế độ chụp khác nhau: độ phân giải cao hơn đổi lấy tất tất cả các chuyển động sẽ bị mờ, hoặc độ phân giải thấp hơn nhưng chuyển động ít bị mờ hơn.
Tất nhiên là máy số có nhiều điểm tiện lợi hơn máy phim nhưng phải mất tới vài năm sau đó thì nó mới được hoàn thiện. Sản phẩm cuối cùng trong dòng Mavica, hãng đã quyết định chuyển sang sử dụng đĩa mini CD làm nơi lưu trữ, đòi hỏi phải mở máy và nằm trên bề mặt bằng phẳng để đĩa CD quay. Tuy nhiên, thế hệ này đã hỗ trợ cổng USB nên đĩa có thể được đặt luôn trong máy.
Mặc dù giờ hiếm có ai còn nhớ tới mẫu máy chụp ảnh hơn 20 năm tuổi này nhưng nó vẫn là một nhà tiên phong, tạo điều kiện cho sự ra đời của những mẫu máy khác cao cấp, nhiều chức năng và hỗ trợ người dùng tốt hơn ngày nay.
Tham khảo Gizmodo