[Video] Cỗ máy làm từ Lego có khả năng gấp giấy thành máy bay và phóng đi!

Duy Luân
9/2/2016 5:10Phản hồi: 37
[Video] Cỗ máy làm từ Lego có khả năng gấp giấy thành máy bay và phóng đi!
Arthur Sacek là một "chuyên gia xếp hình Lego" và anh đã làm cho công ty điện tử Arrow Electronics một cái máy gấp và phóng máy bay giấy. Cỗ máy làm từ Lego này sẽ nhận một tờ giấy phẳng phiu ở đầu vào, chạy qua hàng loạt dây chuyền để gấp theo đúng kiểu máy bay mà chúng ta vẫn thường chơi hồi bé rồi dùng cơ chế phóng đi theo cách mà bạn không thể ngờ tới. Điều đáng nói là Sacek chỉ có 4 ngày để thiết kế lẫn lắp ráp chiếc máy của mình, và chỉ trong ngần ấy thời gian mà anh đã tạo ra được một công trình tuyệt vời chỉ từ những khối và thanh Lego.

Mời các bạn xem qua hai đoạn video bên dưới, đoạn đầu là cách hoạt động của chiếc máy, đoạn sau mô tả chi tiết quá trình phát triển ra nó. Cả hai đều được sử dụng với mục đích quảng cáo cho Arrow Electronics.




Nguồn: The Verge
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phantnang
TÍCH CỰC
8 năm
Máy bé chơi xếp hình Lego rất thích điều này.
p/s: ccổ máy làm bằng hình ghép mà gấp đẹp, bay xa hơn mình gấp nữa!
99v9.9999
TÍCH CỰC
8 năm
cũng rảnh ghê ha
tuanurani
ĐẠI BÀNG
8 năm
@99v9.9999 Nghề nghiệp cả đấy. Chúc bạn năm mới rảnh mà đầy tiền được như anh này.
Sức sáng tạo hay là 1 chuyện, nhưng có điều kiện để làm ra cái sáng tạo đó không thì lại khác nữa 😁
Còn thực tế, tác giả giỏi quá, công nhận!
phuan79
ĐẠI BÀNG
8 năm
Với mình thì nó vẫn là những mảnh nhựa 😔
@phuan79 Với mình bạn vẫn mãi mãi là trẻ con sống lâu năm. hehehee:rolleyes:
sáng tạo thật, mình cũng chơi lego nhưng chỉ lắp theo mẫu, mà cũng chả có mấy mảnh mà sáng tạo
Rất ấn tượng. ;)
nhquangdt3
ĐẠI BÀNG
8 năm
Arrow chuyên bán linh kiện điện tử đây mà, mình cũng là khách hàng của arrow 😃
đụng vào 1 bộ lego giá tính từ triệu vnđ
cứ có xếp hình thì gọi là lego à?
Để làm gì
ngtrongtri
TÍCH CỰC
8 năm
@Vodanh_vohinh để quảng cáo bạn, đọc kỹ bài đi
googlesky
TÍCH CỰC
8 năm
Nhập cái máy này về việt nam... thế là xả rác
kebipbom
ĐẠI BÀNG
8 năm
Lego này là hàng đặt riêng phải ko ta? Đâu phải hàng thông dụng cho trẻ em chơi
@kebipbom Bác ý xây dựng từ bộ mindstorms education. Giá khoảng 4-500$ cho bộ cơ bản.
Lexus350
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tốn mấy triệu mua lego cho con nó chơi mà cũng không bằng 1 góc cái máy này . Giá cái máy chắc vài ngàn mất 😔
Có chơi ráp Lego Technic mới biết nó phức tạp và truyền động các kiểu hay ho thế nào. Mỗi việc giá thì khá mắc 😃
Anhking
ĐẠI BÀNG
8 năm
Làm mấy cái này kỳ công thật 😕😕
Nếu bác nào bảo vô bổ, vô dụng thì đúng thôi, vì bác đó chưa biết đến mục đích của nó. Xu hướng thiết kế robot, thiết kế các prototype bằng những vật liệu đơn giản là cách mà những kỹ sư nước ngoài nghiên cứu. Đã có những quỹ được tài trợ bởi tập đoàn lớn và các trường đh Việt Nam để cho những trẻ em đặc biệt có tư chất sáng tạo tham gia. Vẫn chỉ bằng những chi tiết lắp ghép đơn giản, mà các em thiết kế ra những cơ cấu cơ khí phức tạp mà người lớn chưa nghĩ tới. Chỉ là máy gấp máy bay nhưng nếu trong tương lại ngành công nghệ vật liệu tiên tiến thì chúng ta có thể bay trên những chiếc máy bay sử dụng một lần bang năng lượng tái tạo và cất cánh bằng bệ phóng tiết kiệm diện tích. Bác nào làm trong lĩnh vực tự động hoá, robot công nghiệp sẽ hiểu thôi.
Tuyệt vời, mình cũng thích xếp hình Lego, vừa xếp hình vừa chơi Lego
Nhìn các chi tiết thân quen thấy rạo rực ghê, ba mẹ đã không tiếc tiền mua Lego cho mình, nhẩm ra có khi nhiều ngang con SH hàng nhập từ Thái Lan, số lượng chi tiết còn nhiều hơn cỗ máy này, các bạn ở đây chắc không hiểu nên nói đây là hàng đặt riêng từ Lego, cỗ máy này được trọn lọc các chi tiết từ rất nhiều bộ đồ chơi ra đó, Lego có thể tạo thành muôn hình vạn trạng, theo những gì mình tư duy...
@Minh018 Đúng vậy. Lego thì tùy theo sự cho phép về tài chính cũng như độ tuổi. Nó không chỉ lắp ráp đơn thuần như 1 đứa trẻ lên 3 hay 4 tuổi mà còn cho nhưng em bé lên ...18 hay hơn nữa. Sáng tạo vô bờ bến. Ngay cả lập trình trên phần mềm để điều khiển nó hay tạo ra 1 cái máy tự động như trên thì cũng không là ngoại lệ. Hãy thử tưởng tượng và hình dung ra là một ngày nào đó không xa khi bạn muốn cơ giới hay tự động hóa minh họa hay demo cho một SP nào đó thì ngoài PC ra thì Lego sẽ giúp mình được hết. VD chế tạo 1 máy tự động ...chẳng hạn bản vẽ hay kết cấu tính toán....thì AutoCad lo được nhưng bắt tay vào việc thì sao? dùng nguyên vật liệu thật thì có khi nhỡ thất bại thì...còn với Lego thì có thể tháo ra làm lại hay tùy biến và quan trọng là xem nó làm việc thật và đánh giá được cỗ máy tương lai của bạn...Bây giờ có lẽ nó chưa được "thần thánh" như tui nói nhưng trong tương lai thì ai dám nói là không? hép pi niu dia😁
Vừa năm mới chả nhẽ đã phải nói mấy bố tay nhanh hơn não 😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019