Phần lớn các xe ô tô hiện nay vẫn đang dùng cây chống nắp ca-pô, chỉ một số mẫu xe sang và vài hãng là sử dụng hệ thống chống thuỷ lực. Một lưu ý mà anh em cần biết khi dựng cây chống nắp ca-pô là phải cầm đúng chỗ có miếng bọc cách nhiệt, nếu cầm sai chỗ khi động cơ xe còn nóng thì rất dễ bị phỏng tay.
Khi dựng cây chống nắp ca-pô lúc khoang động cơ xe còn nóng, các bạn nhớ lưu ý tìm đúng vị trí miếng bọc cách nhiệt, nằm ở gần đầu cây chống. Tất cả các cây chống nắp ca-pô đều được làm bằng thép nên nó cũng dẫn nhiệt nhanh và giữ nhiệt lâu. Vì thế nó cũng sẽ rất nóng trong trường hợp động cơ còn nóng. Đã có nhiều người bị phỏng tay vì nắm sai chỗ khi dựng cây chống nắp ca-pô.
Ví dụ như ở chiếc Mercedes-Benz GLA45 AMG này thì miếng bọc cách nhiệt của cây chống nắp ca-pô có màu vàng nổi bật. Màu nổi bật sẽ giúp tài xế hay thợ máy dễ nhận ra nó và sử dụng nó để hạn chế nguy hiểm.
Một lưu ý khác khi dựng nắp ca-pô xe là phải nhớ chèn cây chống vào đúng vị trí lỗ chốt. Nên kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn trước khi thao tác trong khoang động cơ nếu không muốn nắp ca-pô rơi vào đầu.