[Video] Florida Keys vô tình tìm ra cách tái tạo san hô nhanh gấp 40 lần môi trường tự nhiên

Nam Air
19/11/2018 9:10Phản hồi: 40
[Video] Florida Keys vô tình tìm ra cách tái tạo san hô nhanh gấp 40 lần môi trường tự nhiên
Trung tâm bảo tồn san hô Elizabeth Moore International Center for Coral Reef Research & Restoration ở tiểu bang Florida (Mỹ) đã vô tình phát hiện ra cách tái tạo san hô nhân tạo nhanh gấp 40 lần tốc độ tự nhiên, mở ra triển vọng phục hồi những rạn san hô hàng trăm năm tuổi chỉ với vài năm.

David Vaughan, nhà khoa học kiêm quản lý dự án phục hồi san hô cho biết, trong một lần gỡ cành san hô sừng hưu bám dưới đáy của bể nuôi trồng san hô. Ông lỡ tay làm gãy cành san hô này khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phép màu đã xảy ra khi chỉ vài tuần sau, mỗi mảnh san hô đã mọc lại bằng với kích thước ban đầu trước khi bị gãy vỡ, một tốc độ đáng kinh ngạc nếu như bình thường, nó phải mất tới 3 năm để mọc từ bé xíu lên bằng với kích thước đó.


Để chứng thực cho phát hiện này, nhóm nghiên cứu đã thử cách tương tự - phương pháp mà họ gọi là microfragmentation (tạm dịch là: chia thành nhiều mảnh nhỏ) - với tất cả các loài san hô mà họ có ở Florida Keys. Kết quả là sau khi cắt nhỏ san hô thành nhiều mảnh, chúng đều mọc lại rất rất nhanh, tốc độ có khi lên tới gấp 40 lần so với khi tự mọc.

Khi thử cắt một cây san hô có kích thước bằng trái banh đánh golf thành từ 20 tới 100 mảnh rồi nuôi chúng, chỉ sau vài tháng là tất cả các cá thể trong số đó đã tái tạo bằng với kích thước cũ. Nhờ vậy, họ có thể nuôi trồng được 600 thực thể san hô chỉ trong một buổi chiều, trong khi trước đó phải mất tới 6 năm ròng rã mới làm được.


Được biết, một quần thể san hô to bằng một chiếc xe hơi 4 chỗ cần tới 200 - 500 năm để phát triển thành. Đặc biệt hơn, khi cho những cá thể san hô đã cắt nhỏ sau khi hồi phục bằng trái banh golf tiếp xúc với nhau, chúng nhanh chóng nhận ra được đó là "anh em" của mình rồi tiến hành sát nhập với nhau thành một quần thể lớn hơn. Điều này giúp cho trung tâm có thể nuôi trồng được những quần thể san hô khổng lồ chỉ trong vài năm đến chục năm, không cần phải mất tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm như phát triển ngoài tự nhiên.

Nhờ phát hiện ngẫu nhiên này, trung tâm bảo tồn san hô ở Florida cho biết họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi trung tâm bảo tồn san hô trên khắp thế giới, để khắp nơi có thể bảo tồn được những rạn san hô quý cho thế hệ mai sau.

Video BBC One
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bhuubao
CAO CẤP
5 năm
Giờ chỉ còn chờ có phương pháp làm phân hủy chất thải nhựa nhanh hơn thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho môi trường hơn.
Thực sự mà nói về giá cả, sự tiện lợi và tính hữu dụng của nhựa thì chúng ta không thể chối bỏ nó được. Nhưng chính vì nó quá khó phân hủy nên đã tạo thành gánh nặng cho môi trường.
Mình thấy lâu lâu có tin về vi khuẩn "ăn" nhựa. Mà sao tới giờ chưa thấy tiến triển gì hơn. Giống như mấy phát minh về pin vậy😆)
IdolPC
TÍCH CỰC
5 năm
@HungAnh9 Bây giờ tiền cũng có chất nhựa nên họ sợ nó ăn hết tiền chăng
novavn
CAO CẤP
5 năm
@bhuubao Tốt nhất nên cấy vi khuẩn đó vào người, hoàn thiện bộ gen của chính chúng ta. Lương lai sẽ có thêm 1 nguồn thức ăn giảm tải cho tự nhiên...
SinhPhan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bhuubao Mấy nước dùng tiền polyme ko thick nuôi vs phát triển vi khuẩn này đâu!
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bhuubao Bọn tài phiệt nó mua các phát minh đó xong không phát triển nữa để có thể đẻ ra tiền, không đơn giản là thứ gì cũng phát minh ra để dành cho nhân loại đâu. Ngày trước ông Diesel cũng là nạn nhân, phát minh ra động cơ diesel sinh học định mang ra
cho nhân loại sử dụng thì chết mất xác đấy
vtbhappy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Một phát hiện tình cờ quá tuyệt vời
HungAnh9
TÍCH CỰC
5 năm
@vtbhappy Nhiều trong số các phát minh vĩ đại đều là do tình cơ mà ra 😁 Tình cờ luôn có mặt ở khắp mọi nơi và bất cứ ai cũng có thể gặp dc nó, nhưng chỉ có những nhà khoa học, những người đang nghiên cứu lĩnh vực đó mới biết nó hữu dụng như thế nào trong trường hợp của họ. Như trường hợp này, thực ra có thể dân biển hoặc dân chơi cá cảnh hoặc ai đó có thể đã thấy hoặc biết khả năng mọc nhanh này, nhưng biết rồi thôi chứ có áp dụng hoặc công bố gì đâu :D
San hô trên thế giới đang bị tàn phá khủng khiếp.
@bud's Trái Đất đang bị như vậy mà bác 😃
Có khi 10 năm nữa là Trái Đất tèo rồi 😁
@bamboovn1 Kiểu này sợ bác ko đc đến 10 năm 😁
@bamboovn1 Comment kiểu này chắc là đang lên cơn... =)))
lehieu27
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tuyệt vời thật, khám phá thiên nhiên là vô tận
hautigervn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tin hay nhất trong ngày. Quá tuyệt vời
Các nhà khoa học hiện đang tuyển các tình nguyện viên to con khỏe mạnh cho chiến dịch đập nát cả rặng san hô, nhằm mục đích tái tạo lại rặng 😁
Hy vọng là sớm áp dụng ở VN . San hô ở VN bị tàn phá ác quá 😔
Leduycng
TÍCH CỰC
5 năm
Mỗi người nên hạn chế tối đa việc dùng nhựa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chúng ta không thay đổi được thế giới nhưng nếu chúng ta tự thay đổi chính mình, thế giới sẽ thay đổi.
Tin hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ.
thangloi
TÍCH CỰC
5 năm
San hô đang được mua bán với giá khá cao. Giờ thì dump giá mạnh luôn 😁 niềm vui cho anh em chơi hồ cá biển
Khanh.Lam
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phát hiện tuyệt vời 😃
topol1990
TÍCH CỰC
5 năm
Hay nhỉ, cứ như cắt cành cam xong giâm lại là có cây mới.
Hồi có đọc bài báo nói về đội quân tàn sát san hô của Anh Hàng Xóm, kiểu vác bàn cào đi tận diệt, đi đến đâu chết san hô đến đấy, xong lại đến các nước châu phi cũng sắp hết rừng luôn rồi, con người quả là loài sinh vật lạ lùng,
Thuyết âm mưu cho rằng, chúng ta mang bản chất ngoài hành tinh vì được người ngoài hành tinh đưa đến, đi đến đâu tàn phá đến đấy, hết hành tinh này đến hành tinh kia. Nếu thực sự chúng ta được tiến hóa từ những vật chất trên trái đất chắc chúng ta đã không giết mẹ thiên nhiên như vậy. Ôi, đau đớn thay.
P/S. Hãy dùng túi bóng tự phân hủy. Có gần 40k/1 cuộn thôi các bạn ơi.
novavn
CAO CẤP
5 năm
@hung_nguyenbmw Mua túi đó ở đâu vậy bạn
@novavn Vào bất cứ siêu thị nào!. ( ví dụ trong Bigc chỗ bán thạch rau câu ấy) bọn nó hay để cái cuộn mà giật 1 phát. Trong siêu thị đều bán cả cuộn tùy thuộc loại to hay bé.
😆 Tin hay trong ngày, quá tuyệt
kid13687
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái này nông dân mình gọi là giâm cành san hô 😁:D:D
vythanh
CAO CẤP
5 năm
Tưởng biết lâu rồi chứ.
Woahhh hay ghê :eek: Mà nghe cũng khá đơn giản nhể? :eek:
Nhớ biển Quảng trị, Hà tĩnh quá nhể. Hahaha hồi phục san hô x40 à. Mua ngay và mau
Hay quá nhỉ, chỉ đơn giản là cắt nhỏ chúng ra mà x40 speed được

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019