[Video] Giá trị lớn nhất của một chiếc xe hơi là gì?

cuhiep
12/11/2018 13:52Phản hồi: 321
[Video] Giá trị lớn nhất của một chiếc xe hơi là gì?
Trao đổi với Tuyền Tăng về xe hơi. Em gái này đang tìm hiểu về xe hơi.

321 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Là giá gốc + với thuế
@Hoang_HaoMinh Vịt nấu chao anh ơi
kemkem87
TÍCH CỰC
5 năm
@Blitzwaffen hay =)))
locls
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Blitzwaffen Là công cụ hỗ trợ con người ta tránh xa bác sĩ mới đúng bạn ơi
anhvu999
TÍCH CỰC
5 năm
@Blitzwaffen bàn xe cộ lại cảm thấy nhục vì mình ở VN bị đè cổ 300%
vndtdd
TÍCH CỰC
5 năm
khỏi xem cũng biết với người vn thì giá trị nhất là để khoe " nhà tôi có ô tô " .
( những người chê bai comment này thì tự vả vào mặt mình đi vì dối lòng làm gì , comment đạo đức giả để làm gì, cũng ko qua mặt dc trời đất đâu )
@vndtdd Giàu phải khoe thôi bác ơi, tâm lý đó bình thường mà.
Có điều là sướng vì khoe chỉ tồn tại 5 phút sau khoe. Sau đó là rất nhiều giá trị khác:
  1. Cuối tuần vui vẻ hơn, chở vợ con đi chơi. Từ ngày có xe cả nhà mình đi chơi với nhau nhiều hẳn lên, trước kia đi xe máy chả dám đi đâu
  2. Có việc ra ngoài, lên xe là phóng liền, không lo quần quần áo áo, đội nón bảo hiểm
  3. An toàn hơn, gặp mấy vụ kiểu hàng Xanh thì hi vọng vẫn toàn mạng
  4. Còn nhiều thứ khác em để các bác khác nói tiếp...
Vậy kết luận bác nói đúng, nhưng chỉ có 1% đúng thôi, con người ta sống cả đời mà bác.
Larsen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vndtdd Thôi tôi tự vả vào mặt mình một cái cho vừa ý thớt, rồi sau đó tôi cười khẩy vào mặt thớt. Hờ
linkingok
TÍCH CỰC
5 năm
@vndtdd Với mình thì chẳng đúng cũng chẳng sai. Con xe nhà mình chạy 10 năm cũng tàn, giá trị xe cũng xuống nhưng vì thích nên vẫn để chạy thường xuyên và nghĩ nó: chỉ là chiếc xe, xe nào cũng được.
Còn thằng hàng xóm cạnh nhà, mỗi lần nó thấy mình chạy xe hơi là cái mặt nó khó chịu. Mình lại càng khoái lượn tới lui để chọc điên nó.
Thằng không có thì nghĩ rằng khoe. Thằng có rồi nghĩ đó chỉ là đồ vật
vndtdd
TÍCH CỰC
5 năm
@linkingok khi bạn thấy khoái thì cũng là cảm thấy dc khoe rồi đó . Hành động trong ý thức của bạn cũng là những gì mình muốn nói về tâm lý dùng xe của người vn, cho dù bạn nói là coi như đồ vật nhưng khi thấy ai quan sát xe là bạn muốn khoe ngay .
Gia đình
anti-fan
TÍCH CỰC
5 năm
@2468 Thì có ai nói dùng công cộng, đi mượn với xe của mình nó giống nhau đâu.

Chẳng qua là GIÁ và GIÁ TRỊ nó mang lại, mỗi người một khác thôi.

Ví dụ buổi sáng đi tàu điện ngầm lúc nào cũng chuẩn giờ, 30p là 30p, còn đi xe hơi thì chắc chắn lâu hơn, còn hên xui nữa, đến muộn nghe chửi thì trải nghiệm 2 cái nó chẳng khác hoàn toàn là gì

Ngược lại có những nơi không có tàu điện ngầm, 1 tiếng mới có một chuyến xe buýt thì đầy có xe hơi là giải pháp tốt.

Ở nước ngoài nhà giàu nó còn chẳng buồn mua xe mà có dịch vụ cho thuê xe tự lái dài hạn, trả tiền hàng tháng, 3 năm sau trả lại xe. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì a lô dịch vụ đến mang xe đi sửa, mang một con khác tới mình đi tạm, bảo dưỡng đăng kiểm dịch vụ lo hết. Trải nghiệm như vậy còn sướng hơn là mua xe một cục rồi mình tự lo.

Ở Việt Nam thì nông thôn và nhà nghèo nên mua xe ô tô, được rất nhiều cái lợi: Oai như cóc, không kẹt xe, không lo chỗ đỗ...
2468
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anti-fan Nước ngoài là nước nào đó tên là Ngoài hả bạn?
anti-fan
TÍCH CỰC
5 năm
@2468 Bạn không nên xăm soi vào những chi tiết nhỏ như vậy. Mình đã nói mỗi người một khác, mỗi nơi một khác.

Ở đây mình đang phân tích rất nhiều khía cạnh trong việc sở hữu một chiếc xe hơi. Ví dụ như nó thể là Tài sản đối với một số người, là Tiêu sản đối với những người khác. Đem lại giá trị cho một số người, đem lại cực hình cho những người khác trót đeo bám.

Quan trọng nhất là tỉnh táo lắng nghe và phân, còn nếu chưa biết thì cứ trải nghiệm, mình ủng hộ, tiền mình mình tiêu thằng éo nào nhảy vào can được?
@anti-fan Không cần nuoc ngoai . Việt Nam! Cung đả có xe tự lái cho thuê
Giá trị lớn nhất của xe hơi là sức khoẻ!Mưa không đến mặt,nắng không đến đầu,Bụi không đến mũi…!😆
@joeBanana Là giá trị cốt lõi nhé bác. Bán lại ít mất giá là quan trọng nhất.
Fan dqmtrieu bên vnexpress cho hay
haya
TÍCH CỰC
5 năm
@joeBanana An toàn thì đúng hơn chứ sức khoẻ thì chưa chắc. Tại sao?

Ở SG giờ cao điểm tự lái ô tô đi rất cực, nếu đoạn đường từ nhà đến cơ quan có nhiều đoạn phân làn xe oto riêng thì còn đỡ, chứ nếu đi toàn làn hỗn hợp đi chung với xe máy thì rất cực, chưa kể là gặp những cảnh xe máy chạy ẩu trước mặt và 2 bên mình sẽ rất dễ bị stress, chửi thề nhiều hơn là lái xe máy 😃) (cứ 10 lượt lấy oto ra đường đi thì ko dưới 3 lượt mình chửi thề ra tiếng trong xe, còn xe máy thì ít hơn và chỉ chửi trong đầu), đòi hỏi tính kiên nhẫn và nhẫn nhịn cao khi lưu thông, ai kém thì dễ sinh ức chế 😃), kiếm chỗ đậu xe dọc đường cũng hết hơi mà kiếm đc rồi còn hồi họp, lo lắng nữa. Nhiều lúc có việc gấp mà gặp kẹt đường, ngồi trong xe lúc đó như muốn nhảy múa hay bỏ mịa cái xe ở đó bắt xe ôm đi cho lẹ 😃). Người nhà ai bị cao huyết áp mà tự lái xe thì nên cẩn trọng sức khoẻ cho họ. -> cách giải quyết cả đoạn này, thuê tài xế riêng 😃)

Với mình, giá trị chiếc xe ngoài sự an toàn, vui vẻ hưởng thụ trên chặng đường đi (với điều kiện đường xá tốt) thì ở VN vẫn có cái giá trị của thể diện luỹ tiến theo giá trị chiếc xe. Đi vào đâu gặp này nọ dễ nói chuyện, xử lý chuyện hơn vì người VN vẫn trọng cái mác. Đi xe giá trị cao quần đại vô đâu đó gặp bảo vệ xi nhan mấy anh chỗ giữ xe thì mấy anh cũng dễ đồng ý hơn xe cỏ 😃), hoặc có chăng được slot đẹp, có mấy anh đi ra đi vào còn giơ tay chào cứ như chào thủ trưởng 😃)
digikei
CAO CẤP
5 năm
@haya Tiêu dùng thông minh thôi bạn, nội thành thì mình chỉ gọi grab hoặc taxi , rất thích và thoải mái khi để xe ở nhà không lái. Nội thàng đông đúc lái cực lắm.
Mình sướng ở chỗ có thể đi làm sau giờ cao điểm và về trước giờ tan tầm. Tự do. Những vẫn ngại lái xe trong TP. He he
kinhbacauto
ĐẠI BÀNG
5 năm
@joeBanana Đồng ý với quan điểm của bác. Như mình bị cần nên rất mong muốn sở hữu một chiếc xe để đi đường tránh mưa, nắng, bụi. Tụm lại quan trọng nhất và bảo vệ sức khỏe ở môi trường sống ôi nhiễm khói bụi như ở Việt Nam.
An toàn
bbtelstra
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Zinzinmailinh ok😁
ngochai1814
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Zinzinmailinh Quan trọng nhất của cái ô tô là an toàn.... Nói dại, xảy ra va chạm thằng khác toi ... Đi ô tô ít toi hơn...có sức khoẻ là có tất cả
Còn các yếu tố khác như sức khoẻ, sạch sẽ...... Và tất nhiên là cả ha oai, khoe.....
kaichuan
TÍCH CỰC
5 năm
Cố gắng mua xe để có thể bật nhạc mình thích mà không phải nghe bolero hoặc nhạc sến.
kaichuan
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuộc sống tốt Miễn là nhạc bác thích thì sướng rồi. Còn phải nghe nhạc mình không thích thì không khác gì bị tra tấn.
Bác nào vay tiền mua xe ko liên hệ em nhé. Em làm ngân hàng hỗ trợ cho vay và thẻ tín dụng để chi tiêu ạ 😁 cảm ơn các bác <3
bomy
CAO CẤP
5 năm
@Cuộc sống tốt Chuẩn luôn. Chạy xe đường dài mới thấy. Vi vu nhất vẫn là nhạc vàng hoặc bolero, ko thì mấy bài hit hiện tại chứ nhạc sàn nghe trên xe chán hẳn
@kaichuan mày nói rất đúng chúng suy nghĩ xua taO 😁
Nó to hơn xe máy, khi đâm phải xe máy thì không bị đau lắm
Giá trị lớn nhất của 1 chiếc xe hơi là giá tiền của nó nhé 😁
giá trị của xe hơi là hơi lốp xe nhé
@thiệnbmt999 Bác muốn mua lốp gì ducloc.co
CHuẩn, cũng giống như giá trị của việc bạn có một cái máy ảnh, một cái điện thoại chụp ảnh đẹp là bạn có được khoảnh khắc vui vẻ, dễ thương với gia đình. Cái đó là cái quan trọng nhất
hymie
TÍCH CỰC
5 năm
@Duy Luân Lo giảm cân đi Duy Luân
namduc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hymie Có B612, 360,...., chỉ cần máy ngon là đc
@Duy Luân Nhiều khi có giá trị cho con "Bì nhố" bác Luận ạ...😃
@Duy Luân Ô dậy 5 h sáng chạy bộ
Chiều cũng tập
Cho cân bằng với thời gian làm công nghệ đi, nhìn gọn đẹp trai ngay
Giá trị là cho dù là xe gia đình nhưng bộ khung của Hammer, tông xe hàng xe tải nhưng xe éo móp méo hư hỏng gì =))
@John Chris Xe không móp nhưng người...
@John Chris Người trong xe nát bét 😆
konkot
TÍCH CỰC
5 năm
@John Chris Người hỏng ống chưa hỏng
metronome
TÍCH CỰC
5 năm
Giá trị lớn nhất của chiếc xe hơi là người ngồi lên nó.
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
Là giá tiền chứ gì
Saigonam
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe đt trong xe không lo bị giựt.
@Saigonam mới bị giựt
không biết bao h dân việt mới dễ dàng chạm tay vào chiếc xe hơi. thứ người ta dùng từ năm 1900 , đến 2018 nó vẫn là hàng ha xỉ với việt nam


hàng ngày dân ta vẫn phải đi chung với bọn xe tải , với bọn xe buýt hung thần và lại còn chung một làn xe. tai nạn giao thông thì thuộc hàng top thế giới.

đắng cay thay chúng ta vẫn ngồi trên những chiếc xe máy 100cc rồi ra đường hò hét "Việt Nam vô địch" =))

giá xe đúng vô địch thật
drleo888
ĐẠI BÀNG
5 năm
@_MyLoveIsWinter_ Ai bảo tiền vios city k mua đc Mer 😆
Mua cũ có mà đầy =))
Tiền ít ông định hít thịt thơm sao 😃)
drleo888
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tobe2405 Đừng đưa mấy caid thông tin lá cải lên đây rồi coi k ai bằng mình =))
@drleo888 Tại sao phải mua xe cũ trong khi số tiền đó có thể mua xe mới. 700 - 800 triệu là 35 ngàn đô. Nó ít lắm hả? Nên nhớ với mức lương cơ bản, để có 800 triệu, người ta cần hơn 16 năm không ăn uống, tiêu xài, ốm đau, không biết là ít chỗ nào? Không gọi là xa xỉ phẩm thì gọi là gì?
https://www.hotcars.com/25-new-luxury-cars-anyone-can-buy-for-under-35000/
drleo888
ĐẠI BÀNG
5 năm
@_MyLoveIsWinter_ Tại sao vẫn có những ng mua đc trong khi mình k mua được? Người ta có trộm cắp của ai đâu?
Trông người mà nghĩ đến ta đi 😆
TungPig
CAO CẤP
5 năm
Sau có chủ đề nỗi khổ của xe hơi. Chắc 90% ae ở HN, SG đồng ý là tìm chỗ đỗ
10% còn lại vào comment mà ko đọc bài
khanhduy1997
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TungPig hy vọng có bài 90% tỉnh thành trên nước mình mún mua xe nhưng phải mau yheo giá HN, SG
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
Theo ý kiến cá nhân thì câu hỏi sẽ có nhiều đáp án.
Giá trị của một vật/phương tiện,... tuỳ thuộc vào chủ quan. Có người cho là đem lại cho chủ nhân sĩ diện, giá tiền, sự tiện lợi, an toàn; có người cho nó chỉ là ... phương tiện
Ảnh hôm Tết cu hiệp đưa 2 đứa với bà đi đâu thế?
@Rainwalker đi mua mai : D
meodichoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep anh hiệp có hay nghe nhạc pop ballad mấy bài tình ca hồi 70s - 80s ko hay chỉ nghe nguyên rock với metal, ví dụ như bài này ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019