PlayBook ế nhệ rồi, hết hạ giá thảm rồi lại đến câu khách bằng cách port Android qua:banghead:. Tạo ra 1 sản phẩm mà ko có cách nào làm nó khác biệt so với đối thủ thì sản phẩm đó thất bại. Nếu Steve Jobs mà đc sống lại quản lý cho RIM thì chắc SJ sẽ sa thải hết những ai dính tới sáng kiến port Android.
---------- Post added at 02:00 AM ---------- Previous post was at 01:56 AM ----------
MÌnh nghĩ chả có ai đang xài Android lại muốn cài QNX, một hệ điều hành ko biết cài vào để làm gì, và chính những người phát minh ra hệ điều hành đó lại tìm cách port Android qua để câu khách. Rõ ràng là RIM đang mò mẫm tìm lối thoát.
Nhiều bác có vẻ quan trọng hoá phần này 😃 Thực ra nếu RIM không lấy chữ Android ở đây thì mọi người có lẽ sẽ tiếp nhận chuyện này một cách thoải mái hơn mà không quá ý kiến về việc có Android ở đây.
Việc này có thể hiểu là RIM muốn giúp đỡ các lập trình viên, giúp họ có thể chuyển các phần mềm của họ đã viết cho android sang playbook một cách đơn giản nhất mà không phải đi viết lại phần mềm. Về cơ bản RIM ko dựa hơi Android, và cũng ko liên kết gì với Google cả. Chỉ đơn giản là một chính sách tốt để thu hút thêm lập trình viên và cũng đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ họ mà thôi.
phần mềm Android App Launcher là một bộ nhúng của OS, vì thế nếu RIM cứ coi nó như một tính năng nhúng, hay quảng cáo nó là 1 tính năng cuả OS hỗ trợ lập trình viên mà ko có chữ Android thì ngon hơn. và chúng ta đỡ phải cãi nhau là RIM mất chất mới dựa vào Android.
Bản chất là khác khá nhiều 😃 RIM dùng chữ Android App launcher để mọi người có thể hiểu rõ vấn đề một cách đơn giản, ai ngờ lại làm cho nhiều người nghĩ rằng RIM dựa hơi Android 😃
Bản thân RIM là một ông lớn trong sx thiết bị đầu cuối -> phát triển phần mềm tương hợp, có mối liên thông với nền tảng phổ biến khác tinh tường -> là biểu hiện thức thời; lấy lòng người dùng, cải thiện cảm thị phần. Bài học trc đây từ Nokia quá chìm đắm trong si mê mà nấn ná với Symbian là điển tích xấu vì sự ngại thay đổi :balanced:
Bản chất của việc dùng lẫn ứng dụng trên os khác phải thông qua trình giả lập -> tiến trình thực thi này bao h cũng ảnh hưởng đầu tiên tới chip. Ấy vậy mà vẫn đc xử lý rất mượt điều đó mang đến người dùng 2 cảm nhận: sức mạnh phần cứng và phần mềm của thiết bị.
Cùng với việc chấp nhận cả Flash và mở rộng kết hợp Android, còn cho ta thấy tầm nhìn của RIM về gây ảnh hưởng tới cộng đồng ứng dụng mobile của 2 chuẩn hệ thống này. Hiển nhiên, chả phải vô cớ mà Táo Khuyết mặt lạnh với Robot_Xanh dữ dội đến thế, một cuộc chiến như lời di chúc trăn trở mà sir. Steve Jobs vẫn luôn canh cánh..,
Cuối cùng, người dùng sẽ đc lợi nhất ! Sẽ ko bị hạn chế về ứng dụng, giải trí trên thiết bị mình mua về nữa. Thoải mái trải nghiệm trên nền tảng mà vốn trc đây gắn liền với các tác vụ văn phòng.