Trong những chiếc điện thoại mua sớm gần đây thì Galaxy Fold được hỏi han nhiều nhất. Anh em fan Samsung thì muốn rờ thử, mấy em gái yêu công nghệ cũng muốn rờ thừ, rồi đi đâu mà lôi Galaxy Fold ra xài cũng thấy những ánh mắt dòm ngó. Nói chung là được để ý nhiều hơn. Trong bài này mình chia sẻ những thứ đầu tiên mà anh em cảm nhận được từ chính cái máy hay từ những người xung quanh.
Màn hình to
Đây là mấu chốt của vấn đề. Màn hình to trải nghiệm đã thì không cần nói nhiều rồi. Tuy màn hình to mà thao tác mở ra, đóng lại như mở sách và đút túi quần giống một chiếc điện thoại bình thường thì mới là vấn đề.
Galaxy Fold có hai màn hình. Màn hình bên ngoài 4"6 và màn hình bên trong gập lại được có kích thước là 7"3. Màn hình bên trong có tỉ lệ rất vuông (4.2:3) so với hầu hết màn hình hiện nay của thế giới smartphone đều rất dọc (19:9, 18.5:9, 21:9...) nên tổng diện tích rất lớn so với con số. Tức là anh em nghe màn hình 7"3 so với 6"8 có vẻ không chênh lệch nhiều, chỉ 0.5" tuy nhiên thực tế thì sự khác biệt là cực kỳ nhiều, mình nhẩm sơ thì nó hơn khoảng 165% diện tích hiển thị thật.
Thao tác gập rất "chảnh"
Mỗi khi dùng xong, gập máy lại cái bụp. Trong khi loài người mò mò nút nguồn để bấm. Cảm giác đó thật là thần thánh và vui vẻ. Nó chẳng làm tiết kiệm thời gian hay gì nhưng hành động nó đi kèm với thao tác và tiếng kêu rất hay. Dĩ nhiên là những người xung quanh thấy thế là lạ và có thể ghét hoặc yêu 😁
Thiết bị di động tất cả trong một
Đọc sách, xem phim, xem hình, nghe nhạc... không có thiết bị di động nào hiện tại có thể đáp ứng được tốt hơn Galaxy Fold một cách toàn diện.
Khác biệt gây tò mò, chú ý.
Galaxy Fold là câu chuyện của mình với những anh em yêu thích smartphone, những anh em fan Samsung, những em gái thích công nghệ. Rõ ràng lúc này mà sử dụng Galaxy Fold thì có gì đó rất đặc biệt, rất khác biệt.
Tương lai
Mình dự đoán thiết bị gập như Galaxy Fold sẽ là tương lai của thiết bị di động. Nó sẽ được phổ biến trong tương lai.
Màn hình to
Đây là mấu chốt của vấn đề. Màn hình to trải nghiệm đã thì không cần nói nhiều rồi. Tuy màn hình to mà thao tác mở ra, đóng lại như mở sách và đút túi quần giống một chiếc điện thoại bình thường thì mới là vấn đề.
Galaxy Fold có hai màn hình. Màn hình bên ngoài 4"6 và màn hình bên trong gập lại được có kích thước là 7"3. Màn hình bên trong có tỉ lệ rất vuông (4.2:3) so với hầu hết màn hình hiện nay của thế giới smartphone đều rất dọc (19:9, 18.5:9, 21:9...) nên tổng diện tích rất lớn so với con số. Tức là anh em nghe màn hình 7"3 so với 6"8 có vẻ không chênh lệch nhiều, chỉ 0.5" tuy nhiên thực tế thì sự khác biệt là cực kỳ nhiều, mình nhẩm sơ thì nó hơn khoảng 165% diện tích hiển thị thật.
Thao tác gập rất "chảnh"
Mỗi khi dùng xong, gập máy lại cái bụp. Trong khi loài người mò mò nút nguồn để bấm. Cảm giác đó thật là thần thánh và vui vẻ. Nó chẳng làm tiết kiệm thời gian hay gì nhưng hành động nó đi kèm với thao tác và tiếng kêu rất hay. Dĩ nhiên là những người xung quanh thấy thế là lạ và có thể ghét hoặc yêu 😁
Thiết bị di động tất cả trong một
Đọc sách, xem phim, xem hình, nghe nhạc... không có thiết bị di động nào hiện tại có thể đáp ứng được tốt hơn Galaxy Fold một cách toàn diện.
Khác biệt gây tò mò, chú ý.
Galaxy Fold là câu chuyện của mình với những anh em yêu thích smartphone, những anh em fan Samsung, những em gái thích công nghệ. Rõ ràng lúc này mà sử dụng Galaxy Fold thì có gì đó rất đặc biệt, rất khác biệt.
Tương lai
Mình dự đoán thiết bị gập như Galaxy Fold sẽ là tương lai của thiết bị di động. Nó sẽ được phổ biến trong tương lai.