Trong một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí uy tín Nature, các nhà khoa học đã miêu tả cách họ kiểm tra mẫu gen của hàng ngàn người đến từ các sắc tộc, nền văn hóa khắp nơi trên thế giới, sau đó truy ngược lại mối liên hệ gen qua các thế hệ, từ đó xác định được quá trình dư cư của các chủng tộc từ xưa đến nay. Cuối cùng, các nhà khoa học tại Đại học Hawaii đã dựa trên kết quả đó và dựng lên đoạn video bên dưới, trong đó miêu tả chi tiết sự lan tỏa của các tộc người trên địa cầu trong suốt 125.000 năm qua.
Từ đoạn video có thể thấy từ khoảng 120 ngàn năm trước, một số cụm người nhỏ đã bắt đầu sinh sống ở bán đảo Ả Rập và nhiều nghiên cứu khảo cổ học trước đây cũng đã tìm thấy bằng chứng ủng họ cho giả thuyết này. Người ta cho rằng đa số những cư dân tại đây đã qua đời trước khi để lại thông tin di truyền lại cho các thế hệ người hiện đại. Tuy nhiên khoảng 80 ngàn năm trước, quá trình di cư từ châu Phi bắt đầu diễn ra mạnh mẽ, con người bắt đầu lan ra khỏi khu vực Trung Đông và Nam Á.
Theo giáo sư David Reich đến từ Đại học Harvard, sự tương đồng của nhiều chủng người hiện đại và những cư dân đầu tiên nói trên cho thấy có một sự di cư hàng loạt trên quy mô lớn từ châu Phi. Đồng thời ông cùng các đồng nghiệp còn phát hiện ra bằng chứng cho thấy những người châu Phi đầu tiên đã phân ra thành 2 nhóm từ cách đây 200 ngàn năm. Các phát hiện khảo cổ lần này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ có giá trị, giúp củng cổ cho giả thuyết về một sự kiện di cư cực lớn, từ đó tăng cường thêm hiểu biết của chúng ta về tổ tiên xưa kia.
Theo giáo sư Joshua Akey tại Đại học Washington ở Seattle: “Càng hiểu thêm về những sự kiện như thế này trong lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ có thêm dữ liệu nhằm vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về quá khứ loài người.”
Từ đoạn video có thể thấy từ khoảng 120 ngàn năm trước, một số cụm người nhỏ đã bắt đầu sinh sống ở bán đảo Ả Rập và nhiều nghiên cứu khảo cổ học trước đây cũng đã tìm thấy bằng chứng ủng họ cho giả thuyết này. Người ta cho rằng đa số những cư dân tại đây đã qua đời trước khi để lại thông tin di truyền lại cho các thế hệ người hiện đại. Tuy nhiên khoảng 80 ngàn năm trước, quá trình di cư từ châu Phi bắt đầu diễn ra mạnh mẽ, con người bắt đầu lan ra khỏi khu vực Trung Đông và Nam Á.
Theo giáo sư David Reich đến từ Đại học Harvard, sự tương đồng của nhiều chủng người hiện đại và những cư dân đầu tiên nói trên cho thấy có một sự di cư hàng loạt trên quy mô lớn từ châu Phi. Đồng thời ông cùng các đồng nghiệp còn phát hiện ra bằng chứng cho thấy những người châu Phi đầu tiên đã phân ra thành 2 nhóm từ cách đây 200 ngàn năm. Các phát hiện khảo cổ lần này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ có giá trị, giúp củng cổ cho giả thuyết về một sự kiện di cư cực lớn, từ đó tăng cường thêm hiểu biết của chúng ta về tổ tiên xưa kia.
Theo giáo sư Joshua Akey tại Đại học Washington ở Seattle: “Càng hiểu thêm về những sự kiện như thế này trong lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ có thêm dữ liệu nhằm vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về quá khứ loài người.”