Năm 2007, [TAG]Apple[/TAG] đã giới thiệu chiếc [TAG]iPhone[/TAG] đầu tiên, mở ra một kỉ nguyên mới cho thiết bị di động với màn hình cảm ứng và lược bỏ bớt các nút điều khiển. Tuy nhiên, năm 1992, một thiết bị với ý tưởng tương tự do [TAG]IBM[/TAG] và Bellsouth (?) thiết kế đã xuất hiện với tên gọi [TAG]Simon[/TAG]. Chiếc máy này cũng có một màn hình cảm ứng lớn, không có nút và cũng không có bàn phím mà sử dụng hoàn toàn giao diện điều khiển bằng cảm ứng. Màn hình của Simon là màn hình trắng đen và có thể dùng với các ứng dụng như lịch, máy tính, trình gọi điện thoại. Ngoài ra, nó còn được tích hợp tính năng fax. Sản phẩm có kích thước lớn giống như các điện thoại di động thời bấy giờ và chưa bao giờ được bán ra trên thị trường nhưng cơ bản là ý tưởng về một chiêc điện thoại cảm ứng không cần nút đã xuất hiện từ rất lâu trước rồi. Mời các bạn xem video minh họa chiếc máy tuy cũ nhưng đặc biệt này.
Theo Gizmodo