Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Video] Tesla Model S P85D đua với Lamborghini Aventador

levuongthinh
29/12/2014 19:35Phản hồi: 49
[Video] Tesla Model S P85D đua với Lamborghini Aventador

Mẫu Tesla Model S P85D mới thực sự là một chiếc xe ấn tượng. Với công suất lên đến 691 mã lực, nó có thể sánh ngang với một chiếc Lamborghini Aventador. Nhưng liệu một chiếc xe điện có thể đua tranh với một chiếc siêu xe truyền thống?

Về đường dài thì tất nhiên là Lamborghini sẽ là người giành chiến thắng vì nó là mẫu siêu xe có thể đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h, trong khi Tesla Model S P85D là chiếc sedan hạng sang với tốc độ giới hạn ở mức 250 km/h. Thế nhưng, ở “nước đầu” chưa chắc Aventador đã có thể thắng được Model S.

Với khả năng tăng tốc siêu nhanh từ động cơ điện, Tesla Model S P85D có thể tăng tốc nhanh hơn Aventador trong khoảng từ 0-80 km/h (Aventador ở số 1). Khi bắt đầu tăng tốc từ 80 - 130 km/h (Aventador ở số 2) thì 2 xe ngang ngửa nhau. Tuy nhiên kể từ sau mức 130 km/h và Aventador chuyển sang số 3 thì chiếc Model S P85D bắt đầu bị bỏ lại đằng sau. Không quá ngạc nhiên nhưng cũng thú vị để xem qua.

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xem qua clip cái mình nể đó là độ êm của phuộc cái xe, nhìn con camera quay mượt mà thích không chịu nổi.
XuanTrinh92
ĐẠI BÀNG
9 năm
@saudita2711 1 là phuộc 2 là cả camera có chống rung nữa nha bác 😁
hoangmao
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá nhanh, quá nguy hiểm
thời lượng pin, quãng đường đi đc gia tốc, tốc độ của Tesla đều vượt trội so với các xe điện cao cấp khác
Đua 100m là Tesla thắng rồi :p
yoyo20
ĐẠI BÀNG
9 năm
@metalica đua đường dài cũng thắng nếu cho Model S cắt đầu Aventador :p
@metalica lambighini trung quốc tã . máy gầm gú mà chạy không có bao nhiêu
nhưng nếu đua đường dài hơn nữa thì Tesla ăn chắc vì Lamborghini ngốn xăng kinh khủng.không đua dài hơi với Tesla được.😁
mabu9669
ĐẠI BÀNG
9 năm
@seaphantom làm gì ít vậy @@
@seaphantom điện nó không tốn hơn ak.
@Lak Lucky Chắn chắn không tốn bằng Lamborghini vốn nổi tiếng với độ ngốn xăng của mình.Lamborghini-aventador tiếp kiệm lắm cũng phải 17L/100km
Frank Martin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@seaphantom Bác có tính đến cái phần bình xăng 90 lít của aven chưa nếu bác nói 17l/100 km thì nó cũng chạy được 530km đấy bình điện của tesla mình ko nhớ nó giúp được bao xa nhưng 530km cũng là một con số khá lớn
Nghe tiếng xe không đã ghiền rồi.
Xe điện mà chạy kinh nhỉ ^^
khoa-ckd
TÍCH CỰC
9 năm
nghe tiếng bô của bò phê thật. Theo em thì xe điện không cần phải làm cho mạnh như chiếc Tesla này đâu. Đủ chạy với tiết kiệm là được rồi. Chứ nó cứ thầm lặng như thế thì không có vui tí nào. 😃
kumperssor
TÍCH CỰC
9 năm
Camera chống rung + phuọc tốt
Đèn xi nhan đẹp kinh
theo em nhớ không nhầm thì động cơ điện đạt được momen xoắn cực đại ngay từ khi vòng tua bằng 0 (nếu có nhớ lộn thì các bác cũng đừng ném đá nha :p)
TuanHanu
TÍCH CỰC
9 năm
@ngocquang_t2 E nhớ k nhầm thì nó luôn đạt momen cực đại k quan trọng vòng tua :v
@ngocquang_t2 Ở vòng tua máy bằng 1 bác ah. Tua máy = 0 tức là ko hoạt động thì lấy đâu ra momen xoắn :p
mushu
TÍCH CỰC
9 năm
@herotapchoi Tất nhiên là bật máy rồi nhưng mà nó chưa kịp quay (gọi là Momen xoắn - Torque khởi động)
Bạn ấy nói cũng gần đúng rồi mà. Thiếu chữ động cơ điện 1 chiều (áp dụng cho cả động cơ brussless), có momen xoắn (t = rF) cao nhất khi khởi động. Đặc tuyến động cơ 1 chiều cũng khá đẹp. Đây cũng là lí do xe điện nhiều khi không trang bị hộp số, 1 số, hoặc nếu có thì cũng khá ít số.

Nhưng nhìn cái quay bánh thì có cảm giác con Tesla lăn trước 1 tí (khả năng do không cần li hợp, chỉ có 1 số thôi fix tỉ số truyền luôn). Nhưng khả năng tăng tốc lúc đầu thì đúng là nhanh hơn.
đối với đường ở VN với tốc độ đó là quá ngon lành rồi 😁. ko biết bjo xe này mới đc chạy ở VN nhỉ :D
Hình như xe của Tesla bị giới hạn tốc độ điện tử mà
Mấu chốt là làm sao sạc pin nhanh bằng đổ xăng .... và có nhiều trạm sạc như trạm xăng thì xe điện sẽ vược bậc, phổ cập rộng toàn thế giới ngay. Hiện giờ có phương pháp đổi pin như đổi bình gas cũng tạm được. Nhưng vẫn còn nhiều bất cập! Nếu giải quyết được hết mấy vấn đề trên thì mấy anh đại gia Trung Đông thối mồm ..... :eek:
hanpihoon
TÍCH CỰC
9 năm
@maithang215 Tesla có trạm thay pin ở mỹ đó bạn,thay cho xe pin đầy luôn 😃
general
ĐẠI BÀNG
9 năm
Momen tăng tốc của động cơ điện tốt hơn động cơ xăng
Động cơ điện mà chạy 100m thì động cơ truyền thống chỉ hit bụi thôi 😁. tesla nó làm mạnh gấp đôi cũng dc nữa là, trong khi xe truyền thống mạnh gấp đôi thì độ khó gấp chục lần :D
sslgvn
TÍCH CỰC
9 năm
@baotuan nói nhảm nhảm nhảm
a6k64pro
ĐẠI BÀNG
9 năm
hp bằng nhau mà sao đoạn cuối tesla lại bị thụt lùi ghê gớm nhỉ @@
Iphone_mario
ĐẠI BÀNG
9 năm
Lamboghini thì chưa đc đi, nhưng Tesla thì chạy rồi, công nhận xe ngon, đẹp, chạy êm nhiều option, đc cái ko lo xăng nhưng tính ra ko tiết kiệm đc nhiêu vì tiền xăng 1 năm cùng lắm có 3-5k$ nhưng xe này mắc hơn xe xăng nh` thì cũng vô đó.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019