Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Video] Thị trường smartphone thế giới trong 10 năm qua: có người đến có người đi và có người ở lại

ND Minh Đức
8/7/2019 13:37Phản hồi: 104
[Video] Thị trường smartphone thế giới trong 10 năm qua: có người đến có người đi và có người ở lại
Đoạn clip bên dưới sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh nhất về thị trường smartphone trong 10 năm qua, giúp phần nào nhìn lại được Nokia đã từ một đế chế đứng đầu thành suy thoái như thế nào, Apple thời Nokia đang đứng đâu, Samsung đã vươn lên dẫn đầu ra sao, HTC và LG đã từng có chỗ đứng vào khoảng thời gian nào và đặc biệt hơn, Xiaomi cùng Huawei - những kẻ đến sau nhưng dân xâm chiến thị phần smartphone toàn cầu từ khoảng thời gian nào. Bên dưới chỉ là biểu đồ biến động nhưng thật sự trực quan và dễ hiểu, công ty nào đứng đầu sẽ được mang ra đặt ở góc lớn bên phải.

104 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vinhteo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Samsung hay nhỉ? Và đội trung hoa hay nhỉ. Gạch có chút xíu
cannguyenvan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vinhteo Xiaomi đâu ta
romeo88vn
TÍCH CỰC
5 năm
@vinhteo Omax là thằng nào nhỉ, google k ra luôn
Nokia một thời lừng lẫy...đến khi có Android xuất hiện thì ngày một đi xuống..phải chi lúc đầu làm điện thoại chạy Android phát triển từ từ lên thì giờ chắc nhiều máy ngon
anhdepzaiô
ĐẠI BÀNG
5 năm
@uochuý1489Quốc Huy Nokia thích thể hiện, ko thích theo đám đông chơi android
@uochuý1489Quốc Huy Thời xưa Symbian Foundation do "liên minh" No, SS, Moto, SE...lập ra, hoạt động không khác Android. Về sau thấy No trội quá nên cái liên minh quái quỷ đó tìm cách kiềm hãm Sym để No mất lợi thế cạnh tranh, dẫn đến việc No phải chi khoảng lớn mua lại toàn bộ Symbian vào năm 2008. Tốn bao nhiêu tiền bạc mua về mà vất xó chạy theo GG thì cổ đông cắt chim, nên No mới phải cắn răng bám trụ và viết lại gần hết Sym lên Sym^3. Đến lúc Sym^3 hoàn thiện ở bản Belle thì đã quá muộn, Elop đã được cài cắm vào No và No mất vị trí No1 thị phần rồi. Về sau dưới tay Elop thì Sym, Meego, Maemo bị khai tử sạch. Dù sao trong cả thập kỉ 2000 Nokia chỉ nổi tiếng về tính năng phần cứng và thiết kế đa dạng, độc đáo, về phần mềm chưa bao giờ được đánh giá cao (lép vế so với RIM, Palm, MS...)
@uochuý1489Quốc Huy Không phải ngày 1 đi xuống mà là xuống dốc không phanh :v
@anhdepzaiô đi hướng đi riêng thì mới khá được. Chứ đi chung hoặc phụ thuộc thằng nào đấy là mất xác như heo quay ngay. Thằng Apple cũng thế và nó đang thành công, Nokia thì thất bại chỉ vì Mic nó cái cắm người để phá để mua lại rồi cuối cùng cũng chết mất xác.
Nokia đã đi theo tiếng gọi của IBM . Lui về hậu trường làm bầu sô + chim lợn . :p
@minhthuvc chưa đến mức vậy đâu !, nhượng quyền với HMD thôi
@MrMedic229 :p . Nhượng quyền mỗi cái tên thôi . Còn cả đống công nghệ của Nokia họ giữ chứ ko nhượng . Giống IBM là IBM làm thương hiệu Lenovo để bán cái thương hiệu Lenovo chứ họ ko có bán thương hiệu IBM . Nokia tạo Lumia để bán thương hiệu Lumia chứ đâu có bán Nokia …
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc IBM làm thương hiệu thinkpad rồi bán cho lenovo chứ lenovo của tung của mà ông ơi
@☐ ☐ Uh . Hơi nhầm tý là IBM xây dựng thương hiệu Lenovo cho mảng máy tính để họ bán thương hiệu thinkpad như bạn nói .
toolkit
CAO CẤP
5 năm
Nokia chỉ đứng đầu thời kì điện thoại cơ bản vẫn chưa phổ cập, doanh thu cả năm của Nokia thời đỉnh cao cũng ko bằng 1 doanh thu 1 quý của Apple, Samsung hiện nay
@nguyenpr089 Vậy bạn tính sao tính giúp mình với
@magic_stardj Đã luỹ kế nha bác. Usd chứ đâu phải vnd mà trượt giá cả mấy chục % 😆))
@inconsolable1910 bạn cần phải so sánh mức giá chi tiêu, mức lương.. nữa mới chính xác
@hoangtien123 voãi bác. mình đâu phải world bank =))) bác so sánh bấy nhiêu tiêu chí trên tổng số 100 mấy chục nước thì có mà toi =)))
đen vâu : "có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa", cuộc đời mà, "cũng có lúc trầm lắng và lúc thăng hoa, chỉ sợ rằng, sẽ đến lúc, thăng hoa của mình nó kết thúc thôi !😃", Sếp said
kết quả là, 10 năm và đen ko hề sai !:p:cool:
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@MrMedic229 Vậy còn 2 triệu năm nữa sẽ thế nào nhỉ? Đen said
boybuon2000
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ngọc NC Lên sao mọc ở chứ làm gì
dobaolamdo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nokia the best
Nokia “Đi để trở về”
HTC “Đi để đi luôn”
@hongphuc1992 HTC - Em không quay về - Hoàng Lan Tôn 😆
@hongphuc1992 ko ngờ sony èo uột xưa giờ :v motorola và LG lại ổn vậy :v
10 năm qua cũng có nhiều sự xáo trộn nhỉ!
@vinhtroc Công nghệ mà bác , 2 năm thôi là đã thấy nhiều thay đổi rồi . 10 năm đâu phải ít
@ZzCapuchino uh, nhìn biểu đồ thấy Xiaomi Huawei có 2 năm gần đây mà leo lên lên thằng hạng 2 thằng hạng 4. Thị trường quá khốc liệt.
Tốc độ ăn cắp của bọn khựa thật đáng sợ
@rualg Xiaomi nó chỉ cần mua về lắp ráp và bán đúng giá trị thật của cái điện thoại 😃 chiếm thị trường easy game
@vanlinh2905 Giá trị thật hay giá phần cứng😃))
@vanlinh2905 Đúng là mua về lắp ráp mà không cần nghiên cứu thiết kế có khác, giá đt rẻ gần ngang ve chai.
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@vanlinh2905 Bác quên mất cái giá trị chất xám rồi 😃
Ví dụ một cuốn sách bác mua mà đúng giá trị thật của đám giấy thì 7 ngàn đồng 1 kg thôi. Nhưng sao nxb họ bán 100k 1 cuốn lận ? còn sách lậu thì chỉ 20-30k. Có phải đống sách 30k là đúng giá trị thật nhất của quyển sách không ? Không phải đâu. Một phường ăn cắp thôi 😁
phongdenny
TÍCH CỰC
5 năm
Xiaomi nằm top 4, hơn cả oppa, ghê thật
hvdtam
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cứ tưởng SONY với Sony Ericsson là một @@
Thời xưa game trên S40, Chơi trên Nokia thì lỗi, Nhưng trên Sony Ericsson quá mượt :v
Ấn tượng nhất là sự trỗi dậy của Samsung cùng chiều ngược lại là sụp đổ của Nokia. Tiếp sau đó là 3 thương hiệu của TQ vươn lên bám đuổi Samsung và Apple.
@phuongduy2908 Thì 1 đúng rồi. 1/2
2 ông rớt mạnh nhất là Rim và No.
Tiếc cho LG, làm điện thoại ngon như méo biết QC làm qq gì mà để lỗi nặng từ đời này sang đời khác. Nên chết k kịp ngáp
@shinichi_11_11 Lg mà ngon gì bạn, lỗi chí mạng đeo bám, cấu hình đi sau (cái này đạp cứ.t sony, chỉ năm nay là rửa chân được),....chỉ duy nhất là màn hình đẹp nhưng nhiêu đó chưa đủ
@shinichi_11_11 Lg có con gì ra hồn đâu mà ngon? Mỗi dòng có 1 lỗi
@shinichi_11_11 Nói câu trước đá câu sau. Làm điện thoại ngon mà lỗi?? Đã lỗi thì sao lại ngon ???
@shinichi_11_11 phần cứng tốt phải nói là HTC phần mền cũng ổn mà ko bit quảng cáo mới đúng
@shinichi_11_11 LG được cái nhiều công nghệ thôi, chứ đời nào cũng có phốt, thích mà dùng lo ngay ngáy nên sớm phải chia tay. hết lỗi màn, lại đột tử, giờ giá xách tay rẻ bèo, mà chả mấy ai mua
☐ ☐
TÍCH CỰC
5 năm
Nin từng làm đt à
Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Thằng apple như đồng đô la, biến động ít vãi
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@Phuongkak Apple có đc 2 sức mạnh cứng và mềm. Còn lại tất cả các hãng chỉ có đc 1 sức mạnh mà thôi. Vậy nên tụi nó tập chug vào sức mạnh cứng vẫn còn béo bở cộng với những tính năng hay ho kiểu như zoom xa, zoom rộng, pin trâu, thiết kế....blabla
@Ngọc NC thế SS, Nokia, HTC, LG ko làm phần cứng à bác :v
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@darklight_vtp Thì đã bảo các hãng chỉ có đc sức mạnh của phần cứng. Mềm chạy android thì bằng thế méo đc ios
Apple chỉ bán máy cao cấp mà có thời kì bán vượt cả doanh số máy tầm rẻ và trung cấp, chắc iphone 6 plus chăng
@Pisces.Mist 6 vs 6+ nó bán hơn 200 triệu chiếc đó b. Vào top các model bám chạy nhất mọi thời đại

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019