[Video] W.A.L.T : Chiếc máy chưa từng công bố của Apple

ND Minh Đức
14/4/2019 7:46Phản hồi: 43
[Video] W.A.L.T : Chiếc máy chưa từng công bố của Apple
Từ rất lâu trước khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, ông đã mô tả về một thiết bị all in one, có chức năng của cả “iPod, điện thoại và cả một thiết bị kết nối internert.” Và kỳ thực, Jobs không nói suông hay dừng lại ở mức độ ý tưởng mà Apple từ lâu đã thử nghiệm nhiều cách hợp nhất các thành phần của điện thoại và máy tính vào một thể thống nhất - cái cơ bản làm nên những chiếc smartphone bây giờ. Và bên dưới đây là một thiết bị như vậy.



Đó là chiếc máy Wizzy Active Lifestyle Telephone, viết tắt là W.A.L.T, vừa được phát hiện và cho đăng tải lên mạng bởi một blogger Sonny Dickson cách đây ít hôm. Mặc dù đây là một trong những chiếc máy ít được biết tới nhất của Apple, cũng chưa từng được phát hành rộng rãi nhưng vẫn được bán trên eBay với giá 8000 đô hồi 2012.

Mặc dù không giống với iPhone hoặc bất kỳ chiếc smartrphone nào ở hiện tại, nhưng W.A.L.T vẫn có nhiều tính năng phổ biến vẫn còn sử dụng tới bây giờ. Máy cũng có nhập lệnh bằng cảm ứng, có chương trình quản lý danh sách địa chỉ,… tuy nhiên có vẻ chỉ được dùng cho các doanh nghiệp hoặc nhu cầu đặc thù. Trong đoạn video, W.A.L.T vẫn chạy Mac System 6 của Apple, có thể được dùng để gởi fax và quản lý tài khoản ngân hàng.

Tham khảo BI
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nói chung là bây giờ bất cứ thứ gì của apple ngày xưa cũng có thể thổi lên thành ngọn lửa to như núi Thái Sơn được ý mà.
@anhmutcobedi1990 bộ bạn tưởng muốn ra thì ra à, phải nghiên cứu chế tạo chứ trên trời rơi xuống à? cái gì cũng phải có chiến lược và lộ trình rõ ràng. Mac không hề thất bại, thất bại ở chiến lược kinh doanh cơ. khởi đầu của Apple là máy tính Mac làm gì có chuyện iphone ra trước MAC dc.
vnpegasus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Bạn hỏi theo ý đó, thì mình không muốn bàn thêm nữa. Tầm nhìn mỗi người mỗi khác, nhưng nếu ngồi trong cái chòi lá lụp sụp đeo cái kính Ray Ban để nhìn đời, thì cái cao nhất bạn thấy chỉ là cái mái lá nhà bạn thôi. Đố bạn con gà có trước hay quả trứng có trước, tại sao con gà có trước và tại sao quả trứng có trước? Chỉ xin nhắc lại trong quá trình phát triển, Mac chưa từng là sản phẩm thất bại, trong kinh tế nó có khái niệm phân khúc khách hàng, bạn không thể làm ra một sản phẩm mà một đứa lớp 1 cũng thích mà ông cụ 80 cũng mê. Quan trọng là cái phân khúc khách hàng của bạn có bỏ rơi bạn hay không thôi. Và cái mình thấy từ apple là không, và đối tượng khách hàng mà apple hướng đến ngày càng rộng. Chỉ là cảm giác, nhưng nếu 1 ngày bỗng dưng apple biến mất, bạn sẽ lấy ai để làm thước đo chuẩn mực cho các sản phẩm? Samsung, xiaomi, hay sony, nokia, ai có thể làm háo hức cả thế giới công nghệ? Dù ghét hay yêu cũng phải nghía qua nó? Hãy bớt bình phím đi mà giúp xã hội tí. Từ giờ đến cuối đời xem thử bạn bình thiên hạ tới đâu, xem bạn làm ra được những sản phẩm gì cho đời, làm được gì cho những người thân quanh bạn? Mình không reply nữa đâu. Level của bạn mình với không tới!
gamebit
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Thế apple có thất bại mới có thành công thì bạn nói gì nữa tự nhiên thành công lúc nào cũng thành công mới là vấn đề đó bạn
gamebit
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmutcobedi1990 Banh cũng làm nên cái trò chống gì lắm đấy,bạn chưa hiểu ntn là thất bại à,mac trước thất bại nhưng cũng mở đường cho thế hệ mac sau thành công rõ còn gì,hỏi thật nhá bạn bị ngu à
Chắc cũng chỉ là bom xịt thôi ấy mà.
8k Trump cho 1 cái máy fax, Apple biết hút máu từ khá sớm nhỉ
@dangnhatanh1412 Bán đấu giá trên ebay
donasnet
ĐẠI BÀNG
5 năm
ipad đởi thiên cổ
newslove
TÍCH CỰC
5 năm
Đợi nó khởi động đã nản, cảm ứng cà cà cà kiểu đó chắc ức chế đập luôn quá
@newslove thời đấy cảm ứng đâu được như bây h đâu
Ruiz
CAO CẤP
5 năm
Apple đi trước các hãng khác tầm 30 năm
Trước đó thì cả chục hãng làm rồi. Giờ thì chỉ bung bô apple đi trước, tái định nghĩa mặc dù cũng là thằng đi chôm của người khác về làm thôi.
binh95
ĐẠI BÀNG
5 năm
@angle_squall Apple giới thiệu cái máy này vào năm 1993, bạn có thể cho biết là trước đó có hãng nào làm ra sản phẩm tương tự như vậy không? Hay là bạn muốn nhắc tới những cái Pocket PC của HTC gia công cho nhà mạng O2 trong những năm 2000?
Cũng trong năm 1993 này Apple đã ra mắt một cái PDA màn hình cảm ứng điện trở tên là Apple NEWTON , trước khi Microsoft làm ra hệ điều hành Windowns CE dùng cho Pocket PC (1996).
Công ty nào chẳng có vài dự án thất bại, trừ apple 😃
@Đatcỏ114 Nhảm
@nguyenhuuthuc Nhảm chỗ nào vậy ? Nếu dự án thành công đã chẳng bán rộng rãi rồi
@Đatcỏ114 Đây là máy của apple mà apple có biết bao dự án thất bại bại mà bảo công ty nào củng có thất bại trừ apple không có dự án thất bại , vậy không nhảm thì là gì
@nguyenhuuthuc Giọng điệu bài báo + các cmt ở trên không phải như thế à ?
Ô nồ nô
hoang bn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xem mà ức chế như xem video 4 phút. Cứ dò dò mệt người.
Sao không cho thông tin phần cúng luôn để ae khỏi hỏi chị gg
xuandu1712
TÍCH CỰC
5 năm
coi cái clip mà phát mệ luôn!
Thiên tài thì luôn đi trước thời đại.
Đẳng cấp được định hình từ rất sớm và đi trước thời đại hàng trục năm
vnv88
TÍCH CỰC
5 năm
Hàng chục*. Sai chính tả là điều đương nhiên, nhưng lỗi sai sơ đẳng thế này là không chấp nhận được.
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
Trước thời Ipad ra đời gần chục năm, Microsoft từng ra đời 1 thiết bị có chức năng tương tụ - và dự đoán đầy sáng lạn, nhưng mới bán ver 1 đã dẹp tiệm mãi mãi và MS ko quay lại chiến trường xưa nữa. Đến lúc Apple làm thành công Ip, lấn sân Ipad thì vực nó dậy và ai cũng nghĩ là họ là người đầu tiên thiết kế cái máy tính bảng.
nigari
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MinhDuclx mình nghĩ khi ấy cái bóng của máy tính để bàn và laptop nó quá lớn , ng ta chưa nghĩ tới việc cần cái máy tính bảng làm gì .
Khi Apple ra mắt Ipad thì Iphone đã đi đc 1 đoạn đường rồi và đi rất tốt , nên người ta mới háo hức , vì ai cầm Iphone cũng nghĩ :" nếu có 1 chiếc máy cảm ứng tốt như thế này mà màn hình bự hơn chắc trải nghiệm sẽ tốt lắm "
và bùm , Ipad ra đời ...
Chỉ đơn giản là Apple biết chọn đúng thời điểm thôi
đừng mãi lấy câu chuyện này ra để đá đểu Apple như là 1 người chuyên đi định nghĩa lại mí cái sản phẩm khác vậy ...
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
@nigari Nhiều thứ kết hợp lắm bạn.
Quan trọng là MS ko có phù thủy Steve Job đó.Vì các phần mềm win hay thì rất hay nhưng rất rối và phức tạp, gần như không dành cho tay mơ hay con nít vọc vào. DTDD thông minh thời đó cũng thế. Và rồi Bùm ,SJ đã biến tất cả thành đơn giản, mở đường cho cả 1 ngành công nghiệp mới phát triển. Giờ đứa trẻ chưa biết đi cũng vọc dc dtdd nữa là.
Nếu bạn quen sài Win và sòft của MS sẽ thấy MS gần giống VN. VN mỗi ông lên đều cố gắng đổi mới, cải tạo, tạo cái mới đánh dấu cho riêng mình. MS cũng thế, mỗi bản win mới hơn là sắp xếp lại công cụ khác hơn, từ đầu đã ko gọn, sắp qua xếp lại hoài cũng chưa gọn, từ 3.1 lên win95 - XP - vin Vista - win 7 - win 8 - win10 là bố trí hệ thống System khác nhau. Lần nào sài đầu tiên cũng phải mò. Mò quen win10, quay về máy winXP nhìn hết ra, ai nhờ chỉnh cái gì lại phải mò. Tương tự cái Office cũng gần tương đồng thế.
May nó ko ra đời chứ ko thành thảm hoạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019