Việc Apple cấp chứng nhận MFi đã dập tắt hi vọng về iPhone dùng cổng USB-C

Duy Luân
7/2/2017 16:25Phản hồi: 160
160 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

CLong
TÍCH CỰC
7 năm
Mình thấy cái lighting cứng cáp và tốt hơn cái usb-c rất nhiều
Cá nhân mình vẫn thích lightnigh hơn
binhtam
TÍCH CỰC
7 năm
Đang xài cả hai, kết luận là lightning nhỏ hơn và cảm giác mong manh dễ gãy hơn, dù nhìn xinh hơn một tẹo
@binhtam Hư cái cable hay hư cái góoc cắm ở máy thì mới thấy dc cái ngu của usb-c
dukas
ĐẠI BÀNG
7 năm
USB c tào lao thí mịa! Làm cái gì cũng lỡ cỡ giờ apple tự thấy ko hợp lý rồi! Có chuẩn của riêng mình ngại gì mà ko dùng lại đi dùng USB c
binhtam
TÍCH CỰC
7 năm
@dukas Macbook đang xài cái gì vậy ta
chốt lại thì ngày thay đổi sẽ lâu tới 1 chút thôi, cổng lightning có 9 pin nên sẽ có những giới hạn về kĩ thuật và tốc độ, giờ thì nó vẫn còn đáp ứng được nhưng sau ít năm nữa thì sẽ tụt hậu so với thế giới khi mà profile usb C cực kì đa dụng và băng thông rất cao
nhìn tới nhìn lui lightning cũng chỉ đang dừng lại ở giao thức usb 2.0, 9 pin thì lên cũng chỉ tới 3.1 thôi 😁
chuẩn bị tiền để mua usb-C to lightning đi nha các bác 😁
VuQuangbds
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vẫn còn nhiều gà để thịt, bố đâu cóa ngu :v
Chỗ này có gì sai sai mod ơi.😃
-Nện-
ĐẠI BÀNG
7 năm
thật ra cũng có khác mọe gì cổng C đâu, cố tình tạo ra rồi hút máu bắt người ta mua thôi
lighting thấy ok hơn. chỉ gét thằng apple nó làm tiền gê quá. của mình thì như vàng còn đồ thằng khác nó muốn mua với giá ve chai
linghting làm chuẩn chung thì quá ngon
Đoạn cuối này mod viết nhầm Usb-c sang Lightning thì phải "" Tóm lại, theo mình, Apple sẽ không chuyển sang cổng Lightning ít nhất là trong tương lai gần, đâu đó trong khoảng 3-4 năm nữa vì những lý do như doanh thu, kích thước cổng, khả năng tương thích. Cổng UAC mà Apple đang cấp phép sẽ chỉ củng cố thêm cho điều này. ""
@Devjl Ladykillah Đã fix, cảm ơn bạn
tóm lại 1 lần nữa apple tuyên bố chuẩn chung của thế giới tuổi L-1 thanh niên vẫn đang xài micro usb cho hay
Đậm chất apple. Năm sau nó lại đưa ra chuẩn riêng và lại bán phụ kiện kiếm 1 mớ tiền và fan cuồng thì lại vào tung hô.
eaglet_no1
TÍCH CỰC
7 năm
Các bác tranh luận gay gắt quá nhỉ. Lightning cảm giác thiết kế cứng cáp và bền hơn USB-C. Nhưng hiện tại USB-C hỗ trợ được nhiều giao thức hơn, có thể dùng cho mọi hệ máy. Nếu không liên quan đến tiền thì có lẽ Apple sẽ chọn usb-c chăng?
P/s: ngoài lý do.... tại sao phải cần chuẩn uac nữa vậy?
@eaglet_no1 USB-C cũng chỉ là cái cổng vật lý thôi, bản thân lightning truyền dữ liệu hoàn toàn tương thích với USB 2.0 và USB 3.0 Nhưng vẫn ko hiểu sao Apple ko
dùng luôn USB-C làm kết nối trung gian mà đẻ thêm 1 cổng nữa để làm gì, chuẩn bị cho tương lai cái gì đây!?!
@QLNN Thì nó bán pk chứ sao. Mỗi pk nó dc 4 đô mà 1 năm biết bao nhiêu cái pk dc làm ra. Bảo sao đồ pk cho apple luôn đắt hoá ra vậy
@QLNN Như đã nói trong bài, mình thích usb-c hơn trên iphone :d
eaglet_no1
TÍCH CỰC
7 năm
@QLNN Không hẳn vậy đâu bác, ví dụ như khả năng cấp nguồn 100W, giao thức hdmi, thunderbolt... chỉ có đến đời usb-c mới đưa vào 1 cổng chứ như usb-a, b đâu có đc. lightning hình như cũng mới đến 3.0 (10Gbps) thôi.
@eaglet_no1 USB-A được nhé bạn, tại hãng không làm thôi. Nó dùng USB Delivery. Cái này cũng có lâu rồi. Lightning support upto 3.1 gen 2, 10Gbps thì phải
Xét một cách công bằng thì cổng lightning ngon hơn usb-C 69 lần.
Có 2 lý do...
1. Anh đây đủ sức bơi ngược dòng với các chú
2. Anh chưa thỏa mãn nên muốn hút máu thêm, chừng nào máu hết anh qua với mays đứa...
lovesocnho
TÍCH CỰC
7 năm
Nếu đúng là bài toán kinh tế thì chỉ phụ kiện thôi đã hốt biết bao nhiêu tiền rồi. Sự độc tôn luôn luôn mâu thuẫn với sự đổi mới và phát triển.
ppcnew
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bài phân tích khá hay và chính xác! Apple khác người ở chỗ dùng hệ sinh thái riêng và ưu tiên trải nghiệm của người dùng! Vậy nên để kiểm soát được thì phải sử dụng chuẩn riêng do mình tạo ra để thằng khác không chọc ngoáy được! Mặt khác cổng lightning khá đẹp, nhỏ gọn và thuận tiện! Vậy thì chẳng có cớ gì để bỏ nó đi! Chỉ tiếc một điều nó sẽ mãi mãi chỉ là một chuẩn của riêng Apple và các nhà sản xuất phụ kiện mà thôi!
Ghét nhất dây sạc theo máy của apple: mắc, mau hư, ngả màu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019