ông hút là cái thứ rất khó vệ sinh. đi ra quán toàn ống tái chế. uống vô có khi bị viêm gan B hồi nào chả hay.. Tốt lành gì đâu. Tui chả đời nào xài ống hút cả.
Túi hoặc các vật dụng để chứa đựng thức ăn/uống thì khó chứ việc loại bỏ ống hút nhựa là hoàn toàn có thể mà. Chuyển qua sử dụng ống hút giấy/tre/thuỷ tinh là đc.
Dạo này đi shop đồ cũng xách túi rút làm bao đựng, cần thì thu nhỏ lại như nắm tay; xài rất nhiều lần, bỏ bịch nhựa lại cho mấy đứa thu ngân
Hạn chế xài ống hút
Lâu cũng xách chai giữ nhiệt đi mua nước
Ý thức hơn rồi! Phải sống xứng đáng với thời đại! Nếu ko ng ta nói mình sống vô ý thức, như người rừng!
Truóc nói dùng túi giấy thay cho túi nilon mà hơn chục năm nay có thay thế đc đâu ma tôi thấy túi nilon còn nhiều hơn ấy chứ
Kiếm 1 cái gì đó thay thế ống hút nhựa còn khó hơn cả túi nilong ấy chứ
@băng tải hai tín
Dễ mà
Ống hút inox, ống hút thủy tinh, ống hút tre, ống hút cỏ bàng... Giờ mình thấy nhiều người & cả hàng quán bắt đầu ngừng ống hút nhựa rồi đấy
Ống hút đã trở thành thói quen khó từ bỏ vậy nên việc cấm hẳn là không khả thi. Những loại ống thân thiện môi trường (hoặc có thể tái sử dụng) thì giá thành cao và nhiều khi chưa chắc đã vệ sinh. Với ống hút tre, thủy tinh, inox... nếu rửa hay bảo quản không kỹ thì lợi bất cập hại. Dùng ống hút sẽ gây nếp nhăn tại khóe miệng, tự nhủ như vậy nên mình đã không dùng ống hút được khá nhiều lần, nếu quên k nhắc nhân viên là không lấy ống hút, thì mình cũng sẽ tự bỏ ra, lâu dần thành thói quen không sử dụng nữa.
Không chỉ ống hút, các loại đồ nhựa dùng 1 lần cũng cần phải dừng sử dụng. Về các vùng nông thôn mới thấy túi ni lông, các đồ nhựa dùng 1 lần vương vãi khắp nơi, cực kỳ ô nhiễm.
Nói chung là cả thế giới này đang cố tình lờ đi 1 nguy cơ nguy hiểm nhất dẫn đến diệt vong. Không phải ung thư bệnh dịch kinh tế, mà là ô nhiễm môi trường
Thấy ở Ấn Độ có làm ống hút, muỗng, ly chén bằng bột mỳ, dùng xong là ăn luôn. Hay phổ biến ống hút làm bằng cỏ, tre nứa gì ấy cho giá thành rẻ hơn ống hút nhựa thì mới thay thế được.
Cơ bản là ý thức của mỗi người thôi, hãy hạn chế sử dụng túi nilong, ly nhựa, ống hút nhiều nhất có thể
@shinichi_11_11
Không có nguyên liệu nào rẻ hơn nhựa đâu bạn ạ. Giá 1 cái ống hút thủy tinh, tre hay ống hút cỏ bàng cũng vài ngàn 1 cây. Ống hút inox còn mắc hơn, tới vài chục ngàn. Vật liệu thay thế chỉ hơn ở chỗ thân thiện môi trường, có thể tái sử dụng nên phải dùng trong 1 thời gian dài mới thấy 'rẻ' hơn ống hút nhựa
@samsung focus
Ống hút inox, ống hút thủy tinh, ống hút tre, ống hút cỏ bàng... Sâu vi khuẩn ăn nhựa... Có hết rồi. Giờ mọi người chỉ việc thay đổi chính mình là được
Chỉ có 50% thành phần nhựa là tái chế lại , số còn lại phân tán khắp nơi, muốn thay đổi thì nên làm bằng giấy dùng một lần, nhưng chi phái cao, ý thức con nguời là quan trọng nhất.
bởi vậy, lúc trước hồi tao còn bán quá cà phê phụ cha tao, tao toàn nhặt lại ống hút của khách đã sử dụng, đem đi ngâm nước rồi đề lên rổ cho ráo nước, lại dùng tiếp, quán cà phê tao là quán cà phê vì môi trường đầu tiên trên thế giới.
Khó lắm. Giờ fai chọn đồ uống ko cần dùng ống hút mới ổn. Chứ ko thì khó loại bỏ nhựa lắm. Nhựa là 1 loại vật liệu ứng dụng quá đa dạng. Nó đã len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống rồi. Giờ chắc cầm cự chờ có nghiên cứu tiêu huỷ dc nhựa hoàn toàn hoặc biến đổi nhựa thành chất khác tiêu huỷ dc hoặc có cách thu gom dc nhựa để tái chế thôi. Mà khả năng là thu gom & tái chế dễ hơn.
@wink
Cây cong hay thẳng như hình rửa đều như nhau, vì cây cọ rửa có thể tự uốn cong theo ống hút. Còn gấp khúc hơn nữa... mình chưa thấy. Hay ý bạn là ống hút gấp 3-4 đoạn?
@Vmemory
Cái cọ mình mua ko uống dc 😔 nên k rửa dc. Mới cả còn yếu tố “ghê răng”. Giống như ăn đùa kim loại của bọn HQ ấy. Cứ vào quán HQ là tôi hỏi nhân viên cho cái Dĩa (folk) chứ k ăn đũa kim loại của bọn hq.