Sau khi phát triển thành công vệ tinh PicoDragon nặng 1 kg, Trung tâm vệ tinh quốc gia thuộc Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thêm các dự án chế tạo 3 vệ tinh, NanoDragon, MicroDragon và Lotusat với cân nặng lần lượt là 4-6, 50 và 600kg. Theo kế hoạch, vệ tinh dạng khối hộp MicroDragon sẽ được chính thức phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa của Nhật Bản vào 2018 dưới sự hỗ trợ của các nhà khoa học Nhật nhằm phục vụ nhu cầu quan sát các vùng biển ven bờ, đánh giá chất lượng nước và đưa ra dự đoán cho ngành nuôi trồng thủy sản.
Tới năm 2019, vệ tinh cỡ lớn nhất trong số các vệ tinh nói trên là Lotusat-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo và bắt đầu sứ mạng hoạt động. 3 năm sau đó là quãng thời gian để hoàn thiện cơ sở hà tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, lắp ráp, thử nghiệm và phát triển thêm vệ tinh Lotusat - 2. Khi đó, đây sẽ là bộ đôi vệ tinh đầu tiên được sản xuất, lắp ráp và vận hành hoàn toàn hoàn toàn tại Việt Nam và sẽ tiến hành cung cấp hình ảnh vệ tinh.
Giám đốc trung tâm vệ tinh quốc gia Việt Nam cho biết: “Với 2 vệ tinh công nghệ cảm biến radar hiện đại này, Việt Nam sẽ có thể quan sát toàn bộ lãnh thổ và các vùng biển quốc gia trong mọi điều kiện thời tiết, với hình ảnh độ phân giải cao, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường hiệu quả hơn.” Được biết hồi 2013, vệ tinh PicoDragon đã được đưa lên quỹ đạo từ vệ phóng Yoshinobu ở Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, Nhật Bản và sau đó đã liên lạc thành công với các trạm mặt đất của VNSC cùng nhiều nước khác.
Tới năm 2019, vệ tinh cỡ lớn nhất trong số các vệ tinh nói trên là Lotusat-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo và bắt đầu sứ mạng hoạt động. 3 năm sau đó là quãng thời gian để hoàn thiện cơ sở hà tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, lắp ráp, thử nghiệm và phát triển thêm vệ tinh Lotusat - 2. Khi đó, đây sẽ là bộ đôi vệ tinh đầu tiên được sản xuất, lắp ráp và vận hành hoàn toàn hoàn toàn tại Việt Nam và sẽ tiến hành cung cấp hình ảnh vệ tinh.
Giám đốc trung tâm vệ tinh quốc gia Việt Nam cho biết: “Với 2 vệ tinh công nghệ cảm biến radar hiện đại này, Việt Nam sẽ có thể quan sát toàn bộ lãnh thổ và các vùng biển quốc gia trong mọi điều kiện thời tiết, với hình ảnh độ phân giải cao, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường hiệu quả hơn.” Được biết hồi 2013, vệ tinh PicoDragon đã được đưa lên quỹ đạo từ vệ phóng Yoshinobu ở Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, Nhật Bản và sau đó đã liên lạc thành công với các trạm mặt đất của VNSC cùng nhiều nước khác.