Cô Emma Lawton - 29 tuổi là một nhà thiết kế đồ họa và cách đây 3 năm, cô được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Tưởng như sự nghiệp và sở thích cả đời mình đã chấm dứt thì tin vui đã đến với Lawton nhờ một thiết bị đeo tay do viện nghiên cứu của Microsoft tại Cambridge phát triển trong khuôn khổ chương trình truyền hình The Big Life Fix.
The Big Life Fix kêu gọi các nhà phát minh hàng đầu tại Vương quốc Anh phát triển các giải pháp giúp đỡ những ai gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như Emma Lawton. Ngoài chiếc vòng đeo chống run tay cho Lawton, một số dự án khác cũng đang được tiến hành, chẳng hạn như giải pháp chữa trị cho một nhiếp ảnh gia bị bệnh nan y không còn khả năng sử dụng máy ảnh hay phát triển một chiếc xe đạp BMX đặc biệt cho một đứa bé sinh ra không có chân tay.
Trở lại với trường hợp của Emma Lawton, bệnh Parkinson khiến tay bệnh nhân run lẩy bẩy không kiểm soát, từ đó khiến mọi hoạt động thường ngày trở nên rất khó khăn. Tình trạng của Lawton ngày càng nghiêm trọng hơn và sự nghiệp làm thiết kế đồ họa của cô cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.
Haiyan Zhang - giám đốc sáng tại tạo viện nghiên cứu của Microsoft, Cambridge rất có kinh nghiệm trong việc chế tạo các công cụ dành cho người tàn tật và dựa trên nền tảng này, cô đã tạo ra một thiết bị đeo cổ tay có tên Emma và nó có chức năng trung hòa các xung điện được gởi từ não đến cánh tay người đeo.
Vòng Emma sẽ chủ động làm rung tay người đeo, ngắt vòng lặp phản hồi vốn cản trở chuyển động bình thường của tay. Khi đeo thiết bị này, cô Lawton đã có thể vẽ đường thẳng và thậm chí là viết được. Kể từ khi chương trình của BBC được bấm máy thì Lawton đã đeo Emma hàng ngày.
Zhang hiện chưa có kế hoạch phát triển Emma trở thành một sản phẩm thương mại hóa bởi chiếc vòng này được thiết kế dành riêng cho các nhu cầu của cô Lawton. Tuy nhiên, Zhang hy vọng rằng những cá nhân, tổ chức khác sẽ khai thác nền tảng công nghệ này và tiếp tục phát triển nó hơn nữa.
The Big Life Fix kêu gọi các nhà phát minh hàng đầu tại Vương quốc Anh phát triển các giải pháp giúp đỡ những ai gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như Emma Lawton. Ngoài chiếc vòng đeo chống run tay cho Lawton, một số dự án khác cũng đang được tiến hành, chẳng hạn như giải pháp chữa trị cho một nhiếp ảnh gia bị bệnh nan y không còn khả năng sử dụng máy ảnh hay phát triển một chiếc xe đạp BMX đặc biệt cho một đứa bé sinh ra không có chân tay.
Trở lại với trường hợp của Emma Lawton, bệnh Parkinson khiến tay bệnh nhân run lẩy bẩy không kiểm soát, từ đó khiến mọi hoạt động thường ngày trở nên rất khó khăn. Tình trạng của Lawton ngày càng nghiêm trọng hơn và sự nghiệp làm thiết kế đồ họa của cô cũng bị ảnh hưởng trầm trọng.
Haiyan Zhang - giám đốc sáng tại tạo viện nghiên cứu của Microsoft, Cambridge rất có kinh nghiệm trong việc chế tạo các công cụ dành cho người tàn tật và dựa trên nền tảng này, cô đã tạo ra một thiết bị đeo cổ tay có tên Emma và nó có chức năng trung hòa các xung điện được gởi từ não đến cánh tay người đeo.
Vòng Emma sẽ chủ động làm rung tay người đeo, ngắt vòng lặp phản hồi vốn cản trở chuyển động bình thường của tay. Khi đeo thiết bị này, cô Lawton đã có thể vẽ đường thẳng và thậm chí là viết được. Kể từ khi chương trình của BBC được bấm máy thì Lawton đã đeo Emma hàng ngày.
Zhang hiện chưa có kế hoạch phát triển Emma trở thành một sản phẩm thương mại hóa bởi chiếc vòng này được thiết kế dành riêng cho các nhu cầu của cô Lawton. Tuy nhiên, Zhang hy vọng rằng những cá nhân, tổ chức khác sẽ khai thác nền tảng công nghệ này và tiếp tục phát triển nó hơn nữa.
Theo: DigitalTrends