Vừa sửa xong MCAS, Boeing lại phát hiện lỗi phần mềm mới liên quan đến cánh tà

bk9sw
5/4/2019 12:22Phản hồi: 49
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Làm ăn mất uy tín thì tự đá bi mình thôi. Ca này thốn rồi. 737 bỏ luôn dòng này đi là vừa. Thay đổi cho triệt để rồi hãy bán.
Boeing nó là dạng tập đoàn "Too Big to Die". Chính phủ Mỹ không thể để nó chết được, nó có thể khủng hoảng trong 1 giai đoạn, nhưng bằng mọi cách thì người Mỹ sẽ đưa nó trở lại!
Không thấy nói đến vấn đề chuyên môn lỗi flap là gì? đang full throttle mà lỗi phần mềm thu flap vào thì thốn tận rốn, không kịp RTO là oẳng!
Chỉ e lần này thực sự là lỗi phần cứng, phần mềm chỉ khắc phục được phần nào đó, còn lại thì vẫn sai. Kiểu như được cái này thì lại mất cái khác, chứ không khắc phục triệt để được. Nếu đúng thế thì Boeing chuẩn bị khai tử dòng này đi là vừa.
Dung phần mềm để khắc phục thiết kế thấy sợ sợ, bug cho cái thì lại tạch à
Vinh quang nào mà chẳng phải trả giá bằng thương đau và mất mát . Các phi công và hành khách hai chuyến bị rơi xem như là chuột bạch đi , Boeing còn phải thử nghiệm lâm sàng ( rơi ) nhiều lần thì mới tìm ra nhiều lỗi để khắc phục chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019