Ty Palowski đang sống ở San Antonio, Texas giữa mùa hè nóng kỷ lục trong căn hộ đi thuê của mình. Chủ nhà không giúp anh chống chọi lại cái nóng dù máy điều hòa nhiệt độ ở đây bé xíu không đủ làm mát, có hôm lên đến 38 40 độ C, và Palowski quyết định tự làm một chiếc tản nhiệt nước cho bản thân mình. Linh kiện cũng tương đối đơn giản, ống nhựa, radiator, hai chiếc quạt tản nhiệt máy tính và một bo mạch Arduino để bật tắt “chiếc điều hòa”. Tất cả nhét vào trong một hộp giày cũ. Thêm một chút kỹ năng lập trình Arduino nữa, đây là thành quả:
Dù vậy, Palowski vẫn khuyên anh em không nên tự làm chiếc điều hòa nhiệt độ này vì ống nước lấy nguồn từ đường nước cho bồn cầu trong phòng tắm, nếu ống không được siết cố định, rất dễ dò nước và khiến cả nhà ngập. Thêm nữa, vì không có máy bơm nên sẽ phải dùng chính bồn cầu làm bơm, ấn xả nước để đưa nước “hết mát” vào bồn cầu, đổi một lượt nước mới làm mát từ nguồn.
Dù vậy, Palowski vẫn khuyên anh em không nên tự làm chiếc điều hòa nhiệt độ này vì ống nước lấy nguồn từ đường nước cho bồn cầu trong phòng tắm, nếu ống không được siết cố định, rất dễ dò nước và khiến cả nhà ngập. Thêm nữa, vì không có máy bơm nên sẽ phải dùng chính bồn cầu làm bơm, ấn xả nước để đưa nước “hết mát” vào bồn cầu, đổi một lượt nước mới làm mát từ nguồn.
Đầu tiên luôn là bản vẽ thiết kế.
Tiếp đến, dùng ống nhựa để lấy nước đầu vào từ đường cấp nước cho bồn cầu, đường nước ra đưa thẳng vào bồn cầu để tái sử dụng.
Đường nước này sẽ đi qua một radiator rồi dùng quạt thổi làm mát.
Bản thân hai quạt tản nhiệt cũng có công tắc tự động bằng mạch Arduino để thổi khí mát từ dòng nước chạy qua radiator ra cả căn phòng.