Từ nhiều năm nay, cụm từ “killer” được dùng khá nhiều và nó luôn gây ra tranh luận, từ nhỏ đến to, từ bàn phím cho tới hẳn nắm đấm. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào để đỡ tranh cãi vô bổ mất vui?! Bài viết này mình muốn đem lại cho các bạn vài phân tích vui vẻ về cái “killer” này.
Đầu tiên chúng ta cùng xem xét về mặt ngôn ngữ học. Chữ “killer” trong Tiếng Anh có một vài nghĩa khác nhau.
- Killer là người hay đồ vật giết người khác. Các bạn chú ý là chữ “killer” ở ngữ nghĩa này mang tính chủ động, tức là chủ ý giết người. Nếu ngộ sát là sẽ là chữ “manslaughter”.
- Chữ “killer” ngoài nghĩa nghiêm trọng ở trên, nó còn có nghĩa nhẹ nhàng vui vẻ khác: là một thứ gây khó chịu. Ví dụ “This strong wind is a killer”.
Quay lại với chữ “killer” theo bối cảnh dân công nghệ với nhau. Rõ ràng là chữ “killer” không thể được dùng theo nghĩa đen là “giết người” được (dù gián tiếp đôi lúc công nghệ cũng gây chết người như thường). Tức là chữ “killer” chỉ nên hiểu như là “kẻ làm phiền” hay đại loại như vậy.
Theo từ điển Techopedia, chữ “killer” khi nói về sản phẩm thì nên hiểu như sau: “describe any product with the potential of surpassing the other product’s popularity and overtaking its market share”. Tức là chỉ cần nó có “potential” là có thể coi là “killer” và cái để đánh giá là “popularity” (độ phổ biến) và “market share” (thị phần). Thú vị là ở đây không nói đến so sánh về tính năng, có lẽ vì lẽ đởn giản là so tính năng luôn có cái khập khiễng, sản phần này hay ở chỗ này thì sản phẩm khác hay ở chỗ khác.
Tóm lại khi đọc đến chữ “killer” trong bối cảnh so sánh về sản phẩm, chúng ta nên bình văn tĩnh để xem tiềm năng phổ biến và khả năng chiếm lĩnh thì trường chứ đừng chỉ bo bo so về tính năng.
Thử xét vài trường hợp tiêu biểu:
1. Khi Android phone ra mắt, nhiều nhà sản xuất và Google đã mạnh dạn tuyên bố Android phone là iPhone killer. Nếu chỉ nhìn vào tính năng của những con Android thời 2009/2010 thì sẽ chẳng thấy “killer” ở đâu. Tuy nhiên khi nhìn vào tiềm năng của nó (được ông lớn Google chống lưng, các nhà sản xuất sử dụng, tính mở...) thì nói nó là iPhone killer chẳng có gì là quá. Mười năm sau, ở thời điểm ngày hôm nay, không ai còn nghi ngờ điều đó nữa khi mà Android phone ở khắp nơi và thì phần đè bẹp iPhone.
2. Khi anh Cook tuyên bố iPad là PC killer, đại đa số anh em “dân công nghệ” cười nhạt chép miệng “xạo lưng” quá. Trước hết phải đính chính là câu nói của Cook là “Yes, the iPad Pro is a replacement for a notebook or a desktop for many, many people.”. Tức là ổng hổng có nói chữ “killer” nào hết và cũng không nói iPad sẽ thay thế hoàn toàn notebook hay desktop mà chỉ là “với nhiều, nhiều người”. Tuy nhiên giả sử chúng ta “nhét chữ vào mồm anh Cook” để thử đánh giá iPad có phải PC killer không thì có thể thấy iPad có thể chứ chưa phải là PC killer. Mặc dù anh Cook khoẻ bán nhiều iPad hơn tất cả các hãng khác bán notebook nhưng là so với từng hãng riêng lẻ, so với cả thị trường notebook thì iPad còn rất nhỏ, không thể coi là PC killer được.
Kết luận:
- Chữ “killer” nên hiểu một cách vui vẻ, theo khía cạnh phổ biến và chiếm lĩnh thị trường chứ không phải so kè về tính năng.
- Quan trọng hơn một sản phẩm có phải là “killer” hay không thì cũng chỉ qua lời quảng cáo, marketing của các công ty. Chúng ta là người tiêu dùng không nên nghe những lời đó mà nên tìm cho mình sản phẩm phù hợp. Một ông chuyên làm AutoCAD ngồi chê iPad chả cũng không khác 1 ông phi công dùng Flitedeck Pro ngồi chê laptop.
- Quan trọng hơn nữa là chúng ta không nên cãi chửi nhau chỉ vì một lời nói của ai đó ở một nơi nào đó mà nó chả ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, đến túi tiền của mình. Vui vẻ lên thôi 😃
Đầu tiên chúng ta cùng xem xét về mặt ngôn ngữ học. Chữ “killer” trong Tiếng Anh có một vài nghĩa khác nhau.
- Killer là người hay đồ vật giết người khác. Các bạn chú ý là chữ “killer” ở ngữ nghĩa này mang tính chủ động, tức là chủ ý giết người. Nếu ngộ sát là sẽ là chữ “manslaughter”.
- Chữ “killer” ngoài nghĩa nghiêm trọng ở trên, nó còn có nghĩa nhẹ nhàng vui vẻ khác: là một thứ gây khó chịu. Ví dụ “This strong wind is a killer”.
Quay lại với chữ “killer” theo bối cảnh dân công nghệ với nhau. Rõ ràng là chữ “killer” không thể được dùng theo nghĩa đen là “giết người” được (dù gián tiếp đôi lúc công nghệ cũng gây chết người như thường). Tức là chữ “killer” chỉ nên hiểu như là “kẻ làm phiền” hay đại loại như vậy.
Theo từ điển Techopedia, chữ “killer” khi nói về sản phẩm thì nên hiểu như sau: “describe any product with the potential of surpassing the other product’s popularity and overtaking its market share”. Tức là chỉ cần nó có “potential” là có thể coi là “killer” và cái để đánh giá là “popularity” (độ phổ biến) và “market share” (thị phần). Thú vị là ở đây không nói đến so sánh về tính năng, có lẽ vì lẽ đởn giản là so tính năng luôn có cái khập khiễng, sản phần này hay ở chỗ này thì sản phẩm khác hay ở chỗ khác.
Tóm lại khi đọc đến chữ “killer” trong bối cảnh so sánh về sản phẩm, chúng ta nên bình văn tĩnh để xem tiềm năng phổ biến và khả năng chiếm lĩnh thì trường chứ đừng chỉ bo bo so về tính năng.
Thử xét vài trường hợp tiêu biểu:
1. Khi Android phone ra mắt, nhiều nhà sản xuất và Google đã mạnh dạn tuyên bố Android phone là iPhone killer. Nếu chỉ nhìn vào tính năng của những con Android thời 2009/2010 thì sẽ chẳng thấy “killer” ở đâu. Tuy nhiên khi nhìn vào tiềm năng của nó (được ông lớn Google chống lưng, các nhà sản xuất sử dụng, tính mở...) thì nói nó là iPhone killer chẳng có gì là quá. Mười năm sau, ở thời điểm ngày hôm nay, không ai còn nghi ngờ điều đó nữa khi mà Android phone ở khắp nơi và thì phần đè bẹp iPhone.
2. Khi anh Cook tuyên bố iPad là PC killer, đại đa số anh em “dân công nghệ” cười nhạt chép miệng “xạo lưng” quá. Trước hết phải đính chính là câu nói của Cook là “Yes, the iPad Pro is a replacement for a notebook or a desktop for many, many people.”. Tức là ổng hổng có nói chữ “killer” nào hết và cũng không nói iPad sẽ thay thế hoàn toàn notebook hay desktop mà chỉ là “với nhiều, nhiều người”. Tuy nhiên giả sử chúng ta “nhét chữ vào mồm anh Cook” để thử đánh giá iPad có phải PC killer không thì có thể thấy iPad có thể chứ chưa phải là PC killer. Mặc dù anh Cook khoẻ bán nhiều iPad hơn tất cả các hãng khác bán notebook nhưng là so với từng hãng riêng lẻ, so với cả thị trường notebook thì iPad còn rất nhỏ, không thể coi là PC killer được.
Kết luận:
- Chữ “killer” nên hiểu một cách vui vẻ, theo khía cạnh phổ biến và chiếm lĩnh thị trường chứ không phải so kè về tính năng.
- Quan trọng hơn một sản phẩm có phải là “killer” hay không thì cũng chỉ qua lời quảng cáo, marketing của các công ty. Chúng ta là người tiêu dùng không nên nghe những lời đó mà nên tìm cho mình sản phẩm phù hợp. Một ông chuyên làm AutoCAD ngồi chê iPad chả cũng không khác 1 ông phi công dùng Flitedeck Pro ngồi chê laptop.
- Quan trọng hơn nữa là chúng ta không nên cãi chửi nhau chỉ vì một lời nói của ai đó ở một nơi nào đó mà nó chả ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, đến túi tiền của mình. Vui vẻ lên thôi 😃