WHO chính thức khuyến cáo: trẻ dưới 1 tuổi không nên tiếp xúc màn hình, 2-4 tuổi chỉ tối đa 1 tiếng

ND Minh Đức
26/4/2019 8:37Phản hồi: 55
WHO chính thức khuyến cáo: trẻ dưới 1 tuổi không nên tiếp xúc màn hình, 2-4 tuổi chỉ tối đa 1 tiếng
Đây gần như là lần đầu tiên WHO đưa ra một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ về việc không để cho trẻ em tiếp xúc với màn hình TV hoặc chơi điện thoại, iPad một cách vô tội vah. Đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ cần phải tìm cách giúp trẻ em vận động nhiều hơn cùng với ngủ đủ giấc.

Cụ thể, WHO khuyến cao rằng những đứa trẻ dưới 1 tuổi không được tiếp xúc với các màn hình điện tử và trẻ từ 2 đến 4 tuổi không được ngồi trước màn hình quá 1 tiếng mỗi ngày. Theo các chuyên gia, việc giới hạn hoặc thậm chí tránh xa màn hình trong giai đoạn trẻ dưới 5 tuổi sẽ giúp chúng có cuộc sống khỏe mạnh hơn lúc trưởng thành sau này.

Bên cạnh việc ngăn chặn trẻ tiếp xúc với màn hình, WHO còn khuyên các bậc cha mẹ nên để cho chúng tập luyện thể thao nhiềm hơn, đồng thời ngủ đủ giấc nhằm phát triển những thói quen tốt, giúp ngăn chặn béo phì và các chứng bệnh ở tuổi thanh thiếu niên cũng như trưởng thành. Cụ thể, trẻ 1-2 tuổi nên được ngủ từ 11 - 14 tiếng mỗi ngày, trong khi từ 3-4 tuổi nên có 10 - 13 tiếng ngủ. Đồng thời, trẻ em trên 1 tuổi nên có 180 phút vận động mỗi ngày. Đặc biệt trên 3 tuổi cần ít nhất 1 giờ thực hiện các bài tập với cường độ từ trung bình tới cao.

Theo các chuyên gia WHO, việc giữ gìn sức khỏe ở mọi khía cạnh cần phải bắt đầu từ những năm đầu đời: “Giai đoạn đầu đời là lúc trẻ em phát triển cực kỳ nhanh chóng và cũng là lúc mà lối sống của gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc có được sức khỏe tốt sau này.”

Hồi xưa thì người ta quan tâm tới tác động của sóng radio hoặc truyền hình tới trẻ em nhưng ở thời đại này, mối quan tâm. đó được chuyển sang tác động của thời gian ngồi trước màn hình vốn đang ngày càng dễ dàng, thuận tiện và có tính phổ biến trên cả thế gới. Tất cả những thứ tiện lợi và dễ tiếp cận như TV, máy tính, smartphone, máy tính bảng, game,…. đều có tác động tới sự phát triển não bộ và sức khỏe chung của trẻ em không chỉ ở giai đoạn đầu đời mà cả cuộc đời sau này.

Trên thực tế, từ lâu người ta đã bắt đầu nhận thấy mối đe dọa tiềm ẩn của màn hình và tiến hành các nghiên cứu. Sau nhiều nghiên cứu tốn kém và trên diện rộng tiến hành bởi hàng loạt các tổ chức và cơ quan uy tín trên khắp thế giới, họ đã thu thập được nhiều dữ liệu hơn nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể và sát với thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ đang phát triển với tốc độ quá nhanh như hiện nay.

4089450_giac_ngu_Tinhte.jpg

Tham khảo NYT
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dungladap
TÍCH CỰC
5 năm
Sai chính tả quá
@dungladap Lão này có bao giờ kiểm tra chính tả đâu. Làm ăn lởm khởm lắm.
dungladap
TÍCH CỰC
5 năm
@training.talky Thiếu sót thôi... Đọc muốn lẹo lưỡi
trieu04
TÍCH CỰC
5 năm
@dungladap Tinhte nên làm ỦY BAN KIỂM SOÁT CHÍNH TẢ. Trừ lương mod nào viết sai chính tả thường xuyên.
HPSS
TÍCH CỰC
5 năm
Tuần cho con bé con xem vài lần, mỗi lần chỉ để 20% 😁
huuquang29
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HPSS Ánh sáng thấp quá cũng làm mắt điều tiết nhiều, gây mỏi mắt, dễ cận thị đấy ạ
HPSS
TÍCH CỰC
5 năm
@huuquang29 20% pin b ạ 😁
h4mster
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhiều đứa phải xem chị Thơ Nguyễn mới chịu ăn 😔
@h4mster Bà điện. Nhưng Điên thế lại kiếm được nhiều tiền.
@vanduc1602 bạn cày 2 năm ko chắc bằng nó làm 1 tháng ^^
@ThietKeWebChuyen-Com Chuẩn .không thích xem bá đó. Nhưng thưa nhận bà đó kiếm được rất nhiều tiền
Flirtflock
TÍCH CỰC
5 năm
@h4mster Mấy đứa nhỏ như tờ giấy trắng . Chính mình dạy nó chứ nó có tự đòi coi đâu . Phụ huynh giờ cứ muốn con làm gì là phải dụ cái này , cái kia . Riết rồi nó quen , không có là không chịu làm
CitaTo
TÍCH CỰC
5 năm
@h4mster Bác cứ chơi với nó đi. Đưa nó ra công viên chạy nhảy leo trèo. Mệt, đói về ăn như hạm ngay.
Trẻ giờ xem nhiều quá. Biết là ko tốt mà nhiều khi bận làm ko trông đc thì lại cho nó xem😔
Nhiều bậc cha mẹ hay cho con cầm đt cả ngày để mình có thời gian làm việc, mình thấy mà sợ luôn.
Lamvip379
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy đứa nhỏ chơi điện thoại nhiều đa phần đều bị tăng động.biểu hiện rõ nhất là lì lợm,ngang bướng,học dốt,nói nhảm,suốt ngày chỉ đòi mỗi điện thoại.ăn cơm cũng phải có điện thoại..hệ quả của các bậc cha mẹ chỉ biết quăng cái điện thoại với 1 lý do cho nó ngồi yên
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
khu chỗ mình có 3 bé vì cho xem tv youtube sớm quá giờ ko biêt nói hix
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@Mr.Xr Mình cũng từng nghe qua. Bạn mình là bác sĩ cũng nói vậy, cho xem tv hay máy tính bảng đều khiến nó bị rối loạn chức năng ngôn ngữ. Chỉ cho nghe thôi, đừng cho nhìn
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@Vmemory nghe thì phải chọn tiếng việt cho ngheb bạn ơi tiếng anh ko cẩn thận cũng loận luôn. mà tốt nhất cho xem ít thôi giao tiếp nhiều với trẻ là đc
botrecon218
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhà mình có mỗi 2 vợ chồng vừa làm việc vừa chăm thằng cu, cũng có điều kiện thuê giúp việc đó nhưng mà không muốn thuê vì nhà chật chội, 2 vợ chồng ở nhà, lại thuê người dưng sợ thành hại con. Thế là cứ ăn là phải xem, nhiều lúc bận cũng phải xem, k thì nó quấn chặt lấy bắt chơi cùng k làm đc việc gì. Haizz
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@botrecon218 Không hại kiểu này cũng hại kiểu khác. Ráng khắc phục bạn ạ
chaobeyeu
TÍCH CỰC
5 năm
Cò nhà mình ăn bình sữa 200ml thì 100 đầu tự ăn , 100 sau k bật nhạc badamanu hay con heo đất là k chịu ăn , khổ
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Lo thật các bác ạ.
Hạn chế và kiểm soát chặt rồi, nhưng mỗi ngày 1h tiếng thì vẫn vượt. Lên trường cháu còn xem TV để múa hát nữa.
Link bài đâu bạn
Flirtflock
TÍCH CỰC
5 năm
Thằng nhóc nhà 14 tháng . Tuyệt đối không cho xem tv luôn .
thực hành ngay
Ai cũng biết là thế nhưng không dễ để làm điều đó
NemGl
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sai chính tả không thể tả!
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
Hạn chế là đúng rồi. Phụ huynh nên dẫn tụi nhỏ đi chơi hay mua sách, đồ chơi,... tốt hơn là dán mắt vào thiết bị điện tử
lnva5000
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nói trẻ dưới 1 tuổi và 2-4 tuổi, còn trẻ từ 1-2 tuổi thì sao???
@lnva5000 Xem thoải mái :v
silentfallvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vấn đề là ở nhiều Trường mầm non , cả trường theo montessori cũng cho trẻ xem tivi rất nhiều trên trường rồi.
Flirtflock
TÍCH CỰC
5 năm
@silentfallvn Đang kiếm montessori cho con . Trường nào mà lắp tv cho coi mìn cho next liền .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019