Cùng với việc đưa ra kế hoạch hành động 5 năm sắp tới thì tổ chức WHO cũng đã liệt kê ra 10 vấn đề nghiêm trọng nhất có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Có rất nhiều thứ đã quen mặt nhưng trong này có 1 thứ mới nổi lên đó là vấn đề của hội bài trừ tiêm vaccine, hay thường được gọi là hội anti-vaccine, thuận tự nhiên... Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi hiện tại dịch sởi hay các bệnh có thể phòng ngừa bởi vaccine đang có đà tái bùng phát trở lại ở nhiều nơi trên thế giới.
Dưới đây là danh sách 10 vấn đề mà loài người sẽ phải để tâm chú ý đến trong năm 2019 này
Ô nhiễm không khí và thay đổi khí hậu
Được WHO đặt là mối quan tâm hàng đầu bởi đây là vấn đề lớn nhất và phải nói là khó xử lý nhất bởi nó liên quan đến rất nhiều thứ. Về vụ này thì có quá nhiều thứ để nói, chỉ cần liệt kê ra đây 1 vài con số là anh em cũng sẽ hiểu tại sao nó lại là vấn đề lớn nhất. 90% dân số thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm. 7 triệu người chết sớm do các bệnh liên quan, 90% trong số này từ các ước thu nhập thấp và trung bình. WHO ước tính từ 2030 đến 2050 sẽ có thêm 250.000 ca tử vong có nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu.
Dưới đây là danh sách 10 vấn đề mà loài người sẽ phải để tâm chú ý đến trong năm 2019 này
Ô nhiễm không khí và thay đổi khí hậu
Được WHO đặt là mối quan tâm hàng đầu bởi đây là vấn đề lớn nhất và phải nói là khó xử lý nhất bởi nó liên quan đến rất nhiều thứ. Về vụ này thì có quá nhiều thứ để nói, chỉ cần liệt kê ra đây 1 vài con số là anh em cũng sẽ hiểu tại sao nó lại là vấn đề lớn nhất. 90% dân số thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm. 7 triệu người chết sớm do các bệnh liên quan, 90% trong số này từ các ước thu nhập thấp và trung bình. WHO ước tính từ 2030 đến 2050 sẽ có thêm 250.000 ca tử vong có nguyên nhân đến từ biến đổi khí hậu.
Các bệnh không truyền nhiễm
Đại dịch cúm toàn cầu
Theo nghiên cứu thì thế giới sắp phải đối mặt với 1 đại dịch cúm, chỉ là chúng ta chưa biết nó sẽ đến khi nào và mức độ tàn khốc của nó ra sao. Hiện WHO vẫn giám sát chặt chẽ các luồng đi của virus cúm với sự góp sức của 153 viện tại 114 quốc gia. WHO cũng hợp tác với tất cả các bên có liên quan để đảm bảo việc xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị được tiến hành một cách nhanh chóng khi có biến.
Các hệ thống y tế mong manh dễ vỡ
Cái này là 1 trong những cái thuộc diện khó chữa, bởi nó liên quan đến quá nhiều thứ về cả môi trườngtự nhiên cũng như các xung đột chính trị. Một nền chính trị không ổn định nhiều biến cố thì ta không mong có được các hệ thống xung quanh nó ổn được. Theo thống kê có hơn 1.6 tỷ người (22% dân số thế giới) đang ở trong các hệ thống kiểu như vậy, cái này là dạng dai dẳng, cứ từ từ mà xử lý.
Một vấn nạn nữa do sự "lười" của con người, cứ có bệnh là táng kháng sinh cật lực, đến lúc không có cách xử lý thì lại cuống lên và giờ thì loài người sắp sửa đối mặt với các dạng siêu khuẩn mới. Đơn cử như trong mảng lao hiện tại đang làm 10 triệu người ốm và 1.6 triệu người chết do bệnh lao. Trong năm 2017 có khoảng 600.000 ca lao kháng thuốc rifampicin, loại thuốc tốt nhất dành cho chống lao hàng 1, trong số đó có 82% bị kháng đa thuốc.
Ebola và các mầm bệnh khác
Quảng cáo
Khả năng chăm sóc sức khỏe ban đầu kém
Ngoài việc giúp hệ thống y tế mạnh lên thì việc phát triển các cơ sở y tế ở mức cơ bản nhất cũng sẽ giúp con người được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, giảm bớt các nguy cơ về sức khỏe không đáng có. WHO sẽ hợp tác ới các nước, đặc biệt là các nước kém và đang phát triển để tìm kiếm các sự đồng thuận ở mức cao hơn về việc này.
Vấn đề mới: anti-vaccine
Theo lý thuyết việc tiêm vaccine là cách phòng chống tiết kiệm và hiệu quả nhất, hiện tại nó đang giúp phòng 2-3 triệu ca tử vong, và nếu nâng cao độ bao phủ thì sẽ có thêm khoảng 1.5 triệu ca nữa được phòng ngừa. Nhưng chỉ vì những ca riêng lẻ cộng với niềm tin mù quáng vào việc không sử dụng vaccine sẽ tốt hơn mà hiện tại số ca bệnh sởi đã tăng 30%, 1 con số đáng buồn.
Quảng cáo
HIV
Thời điểm này con người đã có nhiều phương pháp điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm HIV, nếu họ tuân thủ tốt các phác đồ thì khả năng sống tốt, sống khỏe là rất cao. Hiện có hơn 22 triệu người trong tổng số 37 triệu người bị HIV đang sử dụng cách dạng thuốc ARV để ổn định căn bệnh của mình. WHO cũng đang đẩy mạnh PrEP, các phác đồ điều trị dự phòng, nhằm giảm bớt khả năng lây nhiễm căn bệnh đã từng được coi là căn bệnh của thế kỷ 20 này.
Tham khảo WHO