WikiLeaks tung thêm tài liệu về công cụ hack của CIA: malware châu chấu trên các máy Windows

ND Minh Đức
8/4/2017 12:32Phản hồi: 48
WikiLeaks tung thêm tài liệu về công cụ hack của CIA: malware châu chấu trên các máy Windows
Chưa dừng lại ở những công cụ hack điện thoại, hack smartphone mà bây giờ WikiLeaks tiếp tục tiết lộ thêm một công cụ hack của CIA: “con châu chấu hack máy tính Windows”. Trong 27 tài liệu vừa được WikiLeaks công bố, người ta đã tập trung phân tích chi tiết cách công cụ hack này hoạt động trên những máy Windows.

Với tên gọi Grasshopper (Châu chấu), đây bản chất là một công cụ hack phát triển từ malware nổi tiếng là Carberp vốn được dùng để đánh cắp thông tin nhạy cảm trên các thiết bị từ năm 2013. Con malware này được cho là phát triển bởi các lập trình viên nga và bị lợi dụng để phục vụ ý đồ xấu của các tổ chức tội phạm.

Tài liệu cho rằng Bộ phận kỹ sư công nghệ cao và Nhánh phát triển công nghệ từ xa của CIA đã tùy biến lại malware này, cho phép nó có thể tùy biến khả năng để tồn tại trên máy tính của nạn nhân, bao gồm cả việc tự cài đặt lại và tránh không bị các phần mềm antivirus quét ra. Đồng thời, nó cũng được thiết kế với bộ framework dễ dùng nhất có thể, bao gồm cả nhiều mô đun độc lập có thể được phối hợp theo nhiều cách để đáp ứng yêu cầu của từng mục tiêu cụ thể.

malware_CIA_Tinhte_2.jpg
Trong tài liệu vừa tiết lộ còn liệt kê chi tiết danh sách những phần mềm antivirus và các tùy chỉnh bảo mật mà Grasshopper có thể qua mặt trên cả Windows XP, 7 và 8.1. Khi lọt được vào máy tính nạn nhân, Grasshopper có thể dùng các mô đun “ngoan cố” của nó để thao túng hoạt động của Windows Task Scheduler hoặc Windows registry. Mặc dù văn bản không nếu rõ mã nguồn của loại malware này nhưng nó có thể giúp các chuyên gia bảo mật phát hiện và tiêu diệt chúng.

Cách đây không lâu, WikiLeak cũng đã công bố một số tài liệu của CIA về thư viện mã nguồn của các hoạt động hack do họ tiến hành. Với tên gọi Marble, thư viện này được cho là chứa cả những code được CIA dùng nhằm tổ chức và phân phối bí mật các phần mềm gián điệp.

Tham khảo CSOnline, Arstechnica, Endgadget
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

không có gì là an toàn trên không gian số
Made in USA đấy :eek::eek::eek:
KHOI82TT
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Chip VGA bọn cờ hó cái gì cũng do thám, số 1 tg mà cũng không tha người ta đúng là cờ hó
BBW
TÍCH CỰC
7 năm
quả này Rising đầy nguời mua
cbr150r
TÍCH CỰC
7 năm
@BBW Sản phẩm của Tầu và giờ chỉ hỗ trợ tiếng Hoa, bác cứ tụ nhiên 😁
@BBW Em gọi Rising là Thăng đấy bác ạ.
Mình đang tập mò DeepWeb, đã gỡ cam và micro ra,thay hdd mới, cài win 10 + kas có an toàn chưa mọi người
@duy2271995 máy cái đó chắc chắn phải có rồi
@iceteazz mình gỡ phần cứng ra luôn rồi
@Trần Tùngg dùng tor là vpn đủ lag rồi, load 1trang vài phút
@Chip VGA _ Có đáng không vậy ? 😁 Khi cam hoặc mic đã bị disable từ bios thì thông thường sẽ không thể enable lại khi đang trên OS.
Cia này bá nhỉ
Chẳng có hệ thống nào an toàn cả
WhiteGhost
TÍCH CỰC
7 năm
Thay chữ CIA bằng KGB thì chúng ta sẽ có một topic chửi bới, thóa mạ, dìm hàng, đá đểu hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại, tiếc rằng nó là CIA nên các fangirl chỉ biết cmt đánh võng 😁
@WhiteGhost Thì sao ? cho t 2 visa đi Mỹ , với đi Nga. T vẫn chọn đi Mỹ . Problem ?
luong1994
ĐẠI BÀNG
7 năm
@WhiteGhost Wikileaks là do 1 người trong khối đồng minh của USA sáng lập ra và chuyên moi móc công bố thông tin chủ yếu là từ các nước khối NATO.
KGB của chú thuộc dạng siêu việt thì wikileaks đừng mơ mà đụng vào. "1 con ruồi" từ đất nước đó cũng ko qua nổi lãnh thổ của mình thì mấy thằng thiển cận thấy đc gì từ đó ?
withboom1905
ĐẠI BÀNG
7 năm
@WhiteGhost mình rất ít khi like, nhưng cmt của bác thì mình like. :D
Trước mình thích thú ông này, nhiwng càng ngày thấy ông này không ra gì.Đồng ý sự thật là sự thật, cần phải nói. Nhưng về con người thì xem lại, làm việc trong một tổ chức thì phải theo luật chơi của tổ chức. Đằng này ổng éo theo của chơi, lại còn thông tin mật quốc gia.Chỉ có một từ ông là KẺ PHẢN BỘI, kẻ phản bội muôn đời vẫn bị người ta coi thường thôi. Nga cưu mang ông cũng là lợi dụng ông thôi, ông như thứ đồ cho người ta lợi dụng thôi.Khi ông hết giá trị lợi dụng thì người ta xem ông như rác rưởi thôi.
chuteo007
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bl4ck_and_Black Hình như hơi nhầm lẫn thì phải: Snow v Julie (wkl)
@Bl4ck_and_Black Đang nói gì vậy bợn
hgbinh
TÍCH CỰC
7 năm
@Bl4ck_and_Black lộn cmn người rồi ông ạ
hakaji
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Bl4ck_and_Black Làm như do Snow phát tán không bằng. Cuồng Mẽo thì cũng vừa vừa thôi. Dù Nga hay Mẽo thì cũng như nhau, cũng do thám dân chúng cả thôi
Chả biết từ khi nào Deepweb biến thành Darkweb =)))
Máy chẳng có gì ngoài các tư liệu nghiên cứu về văn hóa nhật bản trong thời gian dài miệt mài và đam mê. Nếu bị hack mất những tư liệu này thì không biết mình sẽ phải làm gì.
Armata
ĐẠI BÀNG
7 năm
@vietdevelop èo bao h bác nghiên cứu gì đấy cho quốc phòng Việt Nam thì mới sợ bị hack
lhp2006
TÍCH CỰC
7 năm
Điều mình băn khoăn là trong hàng tỉ cái máy tính thì cứ cho là có 1 triệu máy CIA cài cắm được malware thì nó sẽ ăn trộm dữ liệu nào ?cái nào là cần thiết ? Nó dùng thuật toán để phân tích dữ liệu cần ăn trộm à ?
Giang hồ đồn rằng bọn Trung Quốc đã chế tạo ra USB rồi đem tặng các đối tác như một công cụ lưu trữ. Khi mình cắm USB vào máy tính thì chưa cần truy cập USB các con malware đã sao chụp trộm tài liệu trên máy rồi tự động gửi về qua các trạm thu bí mật (ko biết giang hồ chém có ác ko ?). Có những vấn đề liên quan đến An ninh của các quốc gia thì có lẽ cũng phải cấm xài máy tính thật. Nước Nga đã thấy mối nguy hại này nên đã cho soạn thảo tài liệu trên máy đánh chữ ngày xưa....
A e nào rành thì vào cho thêm vài lời vàng ý ngọc
Lưu Di Dân
ĐẠI BÀNG
7 năm
@lhp2006 Nếu thằng "đối tác" đó nhận cái USB xong mà đem về xài thay vì vứt vào sọt rác thì nó chết cũng đúng vì "ngây thơ" cũng là cái tội. Bác nói đúng một phần. Càng hiện đại càng dễ bị hack, bởi vậy từ hệ thống răn đe hạt nhân đến quản lý danh sách nhân sự các thứ tụi Mẽo nó làm trên những bộ PC cực kỳ cổ lỗ. Thua cả cái smartphone các bác đang xài. Nghe nói Nhà Trắng đang xài XP nữa kia. Cho nên trong phim thường nói kẻ thù hack internet để kích hoạt hạt nhân là tào lao nhất vì cơ bản hệ thống đó có nối mạng đâu mà hack 😃
http://genk.vn/9-cong-nghe-du-co-lo-si-nhung-van-duoc-chinh-phu-my-tin-dung-20160527064437003.chn
ides
CAO CẤP
7 năm
Nghe sợ quá đi. Thôi ngủ mai dậy kiếm tiền để kiếm cơm ăn đã...
0977861601
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mua cái vps mà xài, cài thêm vpn trên đó nữa là xong, lo gì
denhun
TÍCH CỰC
7 năm
Hàng Bắc Kinh đấy. Mua đi 😁


Nói về đánh cắp thông tin thì Khựa còn phải học Mẽo dài dài 😃. Cái nôi của ngành cntt mà.
Trong khi Khựa đánh cắp thông tin 1 cách bí mật thì bị chửi còn Google, Apple, Facebook nó cướp thông tin khách hàng công khai mà chả làm gì được nó. Đơn giản là không ít người dùng đang phụ thuộc vào các nền tảng này.
mickey2750
ĐẠI BÀNG
7 năm
@_MyLoveIsWinter_ thực ra vì truyền thông của mấy anh phương tây nữa nên cũng chả ai chửi được nó. giống như tẩy não ý (giờ đơn giản một bài status gì đó nói về vụ khủng bố mà thím vào đó cmt lão obama đem chiến tranh đi khắp nơi đảm bảo ăn cả xô gạch trong khi đó là sự thật) còn anh khựa truyền thông kém hơn nên đành chấp nhận ăn chửi thôi. chưa kể luật pháp của nó cũng tốt hơn, quyền riêng tư là được đảm bảo, nếu ai đó kiện người khác mà bằng chứng lấy qua việc truy cập thông tin cá nhân trái phép thì những bằng chứng đó đều vô nghĩa, chưa kể người đi kiện có thể bị kết tội xâm pham quyền riêng tư nữa.
Có dùng có lộ, không dùng không lộ. Mà không dùng thời buổi này thì thành người cmn rừng. Thế nên kệ mịa bọn nó do thám, miễn là máy mình không ì ạch bò vì cõng thêm mấy con mal với rut của tụi nó. Giờ lên mạng search cái gì là thằng gồ nó nhớ dai hơn đỉa, tháng sau nó vẫn QC cái món ấy, anywhere, anytime.
Thời buổi khủng bố khắp nơi, chúng ta đâu còn gì gọi là riêng tư, thôi chuyển qua IOS và MACOS cho chắc.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019