WSJ: Google sẽ sửa cách hiển thị kết quả tìm kiếm để giải quyết vụ kiện độc quyền tại Châu Âu

Duy Luân
14/4/2013 22:20Phản hồi: 22
WSJ: Google sẽ sửa cách hiển thị kết quả tìm kiếm để giải quyết vụ kiện độc quyền tại Châu Âu
Google_Chau_Au_doc_quyen.jpg

Theo Wall Street Journal, Google sẽ tinh chỉnh cách hiển thị các kết quả tìm kiếm có liên quan đến những sản phẩm của hãng nhằm giải quyết vụ kiện độc quyền ở Châu Âu. Trong một bản dự thảo, Google nói họ sẽ "làm cho người tìm kiếm nhận biết rõ" khi nào thì Google đang quảng bá cho sản phẩm của riêng mình bằng cách sử dụng các "nhãn đặc biệt". Mỗi khi Google giới thiệu về một trong số các dịch vụ của mình, hãng cũng sẽ hiển thị thêm "ít nhất ba liên kết đến các trang đối thủ có thông tin liên quan tới kết quả truy vấn của người dùng". Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm một thứ gì đó trên Google mà hãng muốn nhấn mạnh kết quả trả về từ Google+ Local, công ty sẽ phải hiện thêm link đến những trang như Yelp, UrbanSpoon (hai website hỗ trợ tìm địa điểm ăn uống, giải trí, bác sĩ...) và TripAdvisor (website dành cho việc du lịch, tìm khách sạn).

Cũng theo bản dự thảo nói trên, Google sẽ cho phép các trang web được phép gỡ bỏ 10% nội dung của họ ra khỏi bộ máy tìm kiếm theo chiều dọc (vertical search engine - chỉ hiển thị kết quả theo một chủ đề, một thể loại xác định nào đó, không phải hiển thị tất cả những thứ có liên quan đến từ khóa như khi tìm kiếm tổng quát). Hãng cũng hứa sẽ giúp các nhà quảng cáo dễ dàng hơn trong việc di chuyển chiến dịch của mình sang những bộ máy tìm kiếm khác. Bản thân thuật toán tìm kiếm độc quyền của Google thì không bị ảnh hưởng gì bởi bản dự thảo này.

Tuy nhiên, Wall Street Journal nói rằng Google sẽ không tinh chỉnh cách hiển thị những mẫu quảng cáo cho tất cả mọi trang web của hãng. Ví dụ, nếu muốn xuất hiện trên Google Shopping và Google Flight, những trang web tìm kiếm khác sẽ phải trả tiền.

Nếu Liên minh Châu Âu chấp thuận những đề xuất của Google, hãng sẽ tránh được một khoản tiền phạt lớn. Bản dự thảo này có thời hạn áp dụng bắt buộc là 5 năm, nếu thông tin mà Wall Street Journal cung cấp là đúng. Một "bên thứ ba" trung lập sẽ cùng tham gia để đảm bảo rằng Google làm đúng theo cam kết của mình.

Từ năm 2010 đến nay, Google đã bị nhiều công ty khác kiện lên Châu Âu vì lý do vi phạm luật chống độc quyền. Nhiều hãng và các nhà phê bình cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường tìm kiếm trực tuyến để quảng bá cho những dịch vụ do chính mình làm ra. Mới trong tuần trước, hãng cũng đã bị liên minh FairSearch ở Châu Âu (thuộc lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và tìm kiếm trên điện thoại) đâm đơn kiện vì lợi dụng hệ điều hành Android để đưa các ứng dụng chủ chốt lên hầu hết smartphone.

22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Với EU thì chỉ có thể như vậy.
MS, Google, Apple đều phải sửa nhiều điều khoản khi kinh doanh tại EU dù chả làm sao ở những nơi khác trên thế giới.
Muốn kinh doanh ở EU thì phải theo quy định EU, bất kỳ điều gì cũng vậy, kinh doanh ở đâu phải tuân theo luật pháp ở nơi đó.
Kho nhi
Ngân khố nhà bác Google khủng lắm. phạt thế đã ăn nhằm gì?



from my LG-LU6200 using Tinhte.vn
_________________________________
CHUYÊN CUNG CẤP THẺ DATA 3G - MOBILE INTERNET
http://www.tinhte.vn/threads/952840
http://............
quanqw
TÍCH CỰC
11 năm
@ongdung1986 Vẫn ít hơn mấy anh kia.
ông lớn nào cũng muốn độc quyền...ủng hộ EU
Cùng lắm thì cho thằng Apple, Nokia lên đầu trong kết quả tìm kím thôi :p
c.bony
TÍCH CỰC
11 năm
Nếu nó tốt thì người dùng sẽ ưu tiên nó thôi. Mấy cái luật độc quyền mình thấy nhiều cái vớ vẩn @@ bây giờ ví dụ lúc mới mua máy android, ở những mục cài đặt đầu tiên thì có lựa chọn search engine như yahoo hay bing, google thì các bác chọn gì. E tin là 99% sẽ chọn google thôi 😁
tùy region mà kết quả trả về chứ
Làm ko đđược như người ta thì sản sinh cái bệnh chống độc quyền.mấy thím châu Âu ăn rồi chơi ko
hamyty
CAO CẤP
11 năm
gg độc tài, độc quyền lâu nay rồi giờ mới có người biết à, chỉ cần đút tiền là địa chỉ của công ty hay cá nhân đó được đưa lên trang đầu tiên ,dù gg hay khoe khoang về cái 200 cái phân loại thông minh gì gì đó nhưng thực tế là chỉ có ai có tiền là được đưa lên trang đầu và tất nhiên mấy thằng đối thủ sẻ bị dìm hàng ko thương tiếc, nhưng các bạn đừng trách gg ,nếu ko có tiền đó thì gg làm sao thành tỉ phú được 😃
@hamyty Ông thánh mà m thờ còn độc tài, độc quyền gấp bội đấy, chỉ cần đút tiền là muốn xài gì của ng khác là xài đấy.

Nên thay chữ gg thành tên ông thánh của m thì đoạn trên sẽ đúng hơn.
@hamyty nói như bạn thì tinh tế phải chi cho google nhiều tiền lắm, search tinh tế toàn ra trang www.tinhte.vn thôi
p\s: có tiền sẽ được ưu tiên hơn nhưng theo 1 cách rất tinh tế 😁
@hamyty Bạn này chắc tên là hãm tỷ tỷ nhỉ. Thấy rất nhiều topic nhảy vô phán 1 câu chả ăn nhập gì như để tạo war câu view cho tinhtế vậy. Các ông lớn đều gặp hạn khi làm ăn ở châu âu.
Negou Synn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hamyty Trả tiền để lên kết quả đầu tiên thì sẽ bị highlight màu vàng, bạn không phân biệt nổi à?
keyis123
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hamyty Không dùng quảng cáo kiếm lợi nhuận thì nó sống kiểu gì? Free cho ng dùng mà tiền từ trên trời rơi xuống ah? Nó quảng cáo cho mấy trang khác nhưng bù lại giúp ng dùng rất nhiều đã là tốt lắm rồi
Cái đấy là trả tiền để đc quảng cáo, như quảng cáo tv vậy. Và nó có màu riêng thể hiện đó là quảng cáo. Bạn chả hiểu quái j
GG tìm kiếm tốt trên tất cả lĩnh vực thì cho nó tìm luôn đi, các bác thuật toán kém, hoặc PG kém cứ đổ lỗi độc quyền.

Bác GG cũng quá, ai trả tiền QC nhiều là cho lên đầu, đáng nhé kết hợp QC và Thực tế về dữ liệu để hiển thị thì hay hơn.
Đối với GG ko có gì là ko thể... bóng.. đen ..đều đúng
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Nói chung luật pháp EU nó có cái riêng chứ không như Mỹ tự do hơn miễn là anh cần là các chú phải giao thông tin là được còn Châu Âu nó phải bảo hộ doanh nghiệp Châu Âu.
wings
ĐẠI BÀNG
11 năm
Xét về một mặt nào đó thì cũng đúng vì nếu không có tiền thì lấy gì free mà phục vụ cho các bạn.Vấn đề lúc nào cũng có 2 mặt hết, nên không thể nó nó đúng hay sai được.
adk7we
ĐẠI BÀNG
11 năm
Thế mới là khối liên minh mạnh nhất chứ...🆒

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019