Mỹ và Trung Quốc đang đứng giữa một cuộc chiến tranh giành ngôi vương về lĩnh vực công nghệ. Thế nhưng Nokia Corp - kẻ đi tiên phong về lĩnh vực di động và truyền thông một thời đang tìm cách dung hoà cả 2 bên và mục tiêu cuối cùng là có thể lật đổ Huawei. Dưới đây là những phân tích và nhận định của cây bút Stu Woo đến từ Wall Street Journal.
Tại Mỹ, chính quyền tổng thống Donald Trump đã sớm phong toả mọi hoạt động kinh doanh của Huawei vì lo ngại thiết bị của Huawei có thể được Bắc Kinh khai thác cho mục đích phá hoại hoặc do thám thông tin truyền thông. Chính quyền Trump cũng thúc đẩy các đồng minh như Anh, Đức và Nhật Bản làm điều tương tự.
Khó khăn của Huawei lại là lợi thế của Nokia, sau động thái trên thì doanh thu của Nokia tăng đột biến bởi khi thế giới đang chuẩn bị nâng cấp hạ tầng mạng lên 5G - công nghệ mạng không dây tốc độ cực nhanh có thể đưa những thứ như xe tự hành và những nhà máy được vận hành từ xa trở thành hiện thực thì mọi thứ bị chững lại. Nhà mạng tại nhiều nước vốn được Mỹ tác động trước đó đã lập tức liên hệ với Nokia nhằm tìm kiếm giải pháp thay thế.
Nokia - công ty công nghệ nổi tiếng của Phần Lan dường như đã biến mất trên thị trường nhưng đã chuyển mình, trở thành nhà sản xuất trang thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới với những hệ thống antenna, switch, bộ định tuyến Internet và nhiều thành phần khác dành cho hạ tầng mạng di động 5G. Hiện tại Nokia chỉ đứng thứ 2 sau Huawei Technologies Co của Trung Quốc.Tại Mỹ, chính quyền tổng thống Donald Trump đã sớm phong toả mọi hoạt động kinh doanh của Huawei vì lo ngại thiết bị của Huawei có thể được Bắc Kinh khai thác cho mục đích phá hoại hoặc do thám thông tin truyền thông. Chính quyền Trump cũng thúc đẩy các đồng minh như Anh, Đức và Nhật Bản làm điều tương tự.
Giám đốc điều hành Nokia - Rajeev Suri từng nói: "Nếu không có một hệ thống mạng 5G an toàn thì những bí mật thương mại cốt lõi sẽ bị đánh cắp từ hệ thống mạng đó, những thứ như công nghệ máy bay, công thức dược phẩm, bảng thiết kế của xe chạy điện".
Cùng thời điểm, trong khi đang giúp Mỹ về giải pháp thay thế trong chiến dịch bài trừ Huawei thì Nokia cũng gia tăng sự hiện diện tại Trung Quốc, chủ yếu là thông qua thoả thuận đầu tư với một công ty quốc doanh là Huaxin. Trong đó Nokia khai thác đến 17.000 nhân công, chủ yếu là lao động nội địa Trung Quốc, Hong Kong và cả Đài Loan. Số nhân công này gấp 3 lần số nhân công hiện có của hãng tại Phần Lan. Thoả thuận hợp tác cũng giúp Nokia điều hành một nhà máy và 6 cơ sở nghiên cứu trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của Nokia ở Espoo, Phần Lan, Rajeev Suri nói "Chúng tôi muốn trở thành một người bạn của Trung Quốc." Suri cũng đang nắm giữ một vị trí trong hội đồng CEO nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc với chức năng cố vấn kinh doanh cho chính phủ nước này.
Cũng theo Suri, mục tiêu của ông là trở thành nhà cung ứng nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc. Năm ngoái, hoạt động kinh doanh của Nokia tại Trung Quốc chiếm gần 10% doanh thu, tương ứng với 2,1 tỉ EUR (2,4 tỉ USD).
Tổng thống Phần Lan - Suali Niinisto trong buổi ký kết thành lập hiệp hội kinh doanh song phương Phần Lan - Trung Quốc với chủ tịch Tập Cận Bình.
Chủ tịch Nokia - Risto Siilasmaa hiện đang đồng lãnh đạo một hiệp hội kinh doanh song phương do chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình và tổng thống Phần Lan - Suali Niinisto thành lập. Trong một chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 6 năm 2017, Siilasmaa đã công bố xây dựng một đơn vị đặc biệt để hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet của Trung Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế. "Tôi tin rằng sự tin tưởng là nền tảng của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Phần Lan," Siilasmaa đã nói trong chuyến thăm Trung Quốc bằng tiếng Hoa phổ thông.
Để chơi với Mỹ lẫn Trung Quốc vốn đang chia rẽ sâu sắc, Nokia đang theo đuổi một chiến lược từng được sử dụng bởi Phần Lan trong thời Chiến tranh lạnh. Quốc gia này đã liên minh với nhiều nước châu Âu nhưng một mặt đưa ra các chính sách xoa dịu người hàng xóm phía đông của mình là Liên Xô.
Cùng thời điểm, trong khi đang giúp Mỹ về giải pháp thay thế trong chiến dịch bài trừ Huawei thì Nokia cũng gia tăng sự hiện diện tại Trung Quốc, chủ yếu là thông qua thoả thuận đầu tư với một công ty quốc doanh là Huaxin. Trong đó Nokia khai thác đến 17.000 nhân công, chủ yếu là lao động nội địa Trung Quốc, Hong Kong và cả Đài Loan. Số nhân công này gấp 3 lần số nhân công hiện có của hãng tại Phần Lan. Thoả thuận hợp tác cũng giúp Nokia điều hành một nhà máy và 6 cơ sở nghiên cứu trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của Nokia ở Espoo, Phần Lan, Rajeev Suri nói "Chúng tôi muốn trở thành một người bạn của Trung Quốc." Suri cũng đang nắm giữ một vị trí trong hội đồng CEO nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc với chức năng cố vấn kinh doanh cho chính phủ nước này.
Cũng theo Suri, mục tiêu của ông là trở thành nhà cung ứng nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc. Năm ngoái, hoạt động kinh doanh của Nokia tại Trung Quốc chiếm gần 10% doanh thu, tương ứng với 2,1 tỉ EUR (2,4 tỉ USD).
Tổng thống Phần Lan - Suali Niinisto trong buổi ký kết thành lập hiệp hội kinh doanh song phương Phần Lan - Trung Quốc với chủ tịch Tập Cận Bình.
Để chơi với Mỹ lẫn Trung Quốc vốn đang chia rẽ sâu sắc, Nokia đang theo đuổi một chiến lược từng được sử dụng bởi Phần Lan trong thời Chiến tranh lạnh. Quốc gia này đã liên minh với nhiều nước châu Âu nhưng một mặt đưa ra các chính sách xoa dịu người hàng xóm phía đông của mình là Liên Xô.
Quảng cáo
Nokia và China Mobile ký thoả thuận trị giá 1,1 tỉ USD trước sự chứng kiến của nhiều quan chức châu Âu.
Dù vậy, Nokia vẫn chưa thể bắt kịp Huawei bởi công ty này đã vươn ra thế giới từ cách đây 2 thập niên. Huawei cũng đã sớm đạt được thành quả ngoại quốc khi có được nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông giá thành rẻ, độ tin cậy cao cho nhiều nhà mạng tại các nước đang phát triển. Tại châu Âu, Huawei được nhiều nhà mạng đánh giá cao khi nói công ty thường xuyên cung cấp các phần cứng cải tiến trước Nokia nhiều tháng với mức giá rất cạnh tranh. Các nhà lãnh đạo của Nokia cũng không tranh cãi về vấn đề này.
Elisa là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại Phần Lan.
Từ làm đồ gỗ sang lốp xe:
Việc Nokia chuyển mình từ nhà sản xuất điện thoại di động sang thiết bị viễn thông có thể nói là động thái phù hợp với lịch sử phát minh của công ty. Khởi đầu từ năm 1865 dưới dạng một công ty sản xuất bột gỗ và cái tên Nokia được lấy từ dòng sông Nokianvirta nơi công ty này đặt xưởng cưa thì chỉ trong vòng 1 thế kỷ sau đó, hãng đã phân hoá trở thành một công ty làm đồ cao su và thiết bị điện tử. Nokia từng sản xuất ủng cao su, lốp xe, mặt nạ phòng độc và máy tính. Quảng cáo
Anh em đã xài bao nhiêu chiếc Nokia?
Nokia thật lạc lõng giữa thế giới smartphone thời điểm đó.
Stephen Elop và Steve Ballmer thời nồng thắm.
Việc mua lại Alcatel-Lucent đã biến Nokia trở thành nhà cung cấp bộ định tuyến, các thiết bị phục vụ cho hạ tầng mạng có dây và cũng là nhà cung cấp Internet lớn, đẩy đối thủ truyền kiếp của Ericsson AB của Thuỵ Điển xuống vị trí thứ 2 tại khu vực. Tuy nhiên, Huawei vẫn nắm vị trí đầu bảng trên toàn cầu.
Kể từ năm 2015, Nokia vẫn chưa có được một năm có lãi. Công ty đã thực hiện nhiều đợt sa thải và luân chuyển điều hành. Hồi năm ngoái, Nokia báo cáo doanh thu đạt 22,6 tỉ EUR (25,5 tỉ USD) và lỗ 335 triệu EUR. Ngay tháng 1 năm nay, công ty cũng đã cho sa thải nhiều người hơn bao gồm 280 nhân viên tại Phần Lan và 408 nhân viên tại Pháp.
Tuy nhiên, các nhà điều hành công ty đã sớm nhận ra một lợi thế tiềm năng tại thị trường Mỹ: Vào năm 2012 khi mà Huawei chỉ mới bắt đầu xâm nhập thị trường Mỹ thì quốc hội nước này đã siết chặt hoạt động kinh doanh của công ty Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.Chủ tịch Nokia Siilasmaa nói rằng: "Chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội để trở thành 1 trong 2 công ty duy nhất có thể cung cấp các danh mục sản phẩm đầu cuối và chỉ có chúng tôi mới có thể làm được trên quy mô toàn cầu."
Việc có được 2 gã khổng lồ một thời là Motorola Solutions và Lucent (đều của Mỹ) khiến Nokia dễ dàng có được sự chấp thuận của Washington. Trước đó khi Nokia đàm phán mua Alcatel-Lucent, Uỷ ban đầu tư ngoại quốc Hoa Kỳ đã tiến hành xem xét bởi thương vụ này có liên quan đến Bell Labs (trước đây gọi là AT&T Bell Laboratories) - tổ hợp nghiên cứu công nghệ viễn thông và khoa học vật liệu nổi tiếng của AT&T được đặt theo tên của nhà phát minh điện thoại Alexander Graham Bell. Trung tâm này có lịch sử đảm nhận nhiều dự án nhạy cảm của Hoa Kỳ và sau cùng thương vụ được chấp thuận.
Khi Washington tiến hành xem xét các mối đe doạ tiềm ẩn về công nghệ của Huawei cũng như vai trò thống trị trên thị trường cung cấp thiết bị viễn thông, các nhà cầm quyền tại Mỹ đã kêu gọi sự hỗ trợ của Nokia.
Chủ tịch Nokia - Risto Siilasmaa.
Nokia một mặt giúp đỡ, mặt khác tìm cách xoa dịu mối quan ngại của Hoa Kỳ với định hướng rằng Huawei và ZTE - đối thủ của Huawei nhưng cũng là một mục tiêu của Washington, chỉ đơn thuần là các nhà cung cấp viễn thông.
Tìm kiếm đồng minh:
Nokia cũng đang nhận được sự trợ giúp ở trong và ngoài nước. Chẳng hạn như Finnvera - Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Phần Lan đã đạt được một thoả thuận rất đặc biệt với đơn vị đồng cấp tại Canada để cả 2 tổ chức này bảo trợ cho Verizon Communicatiosn Inc mua trang thiết bị và dịch vụ của Nokia, trị giá ít nhất là 1,5 tỉ USD.
Thêm vào đó, giới chức Hoa Kỳ cho hay đạo luật xây dựng mà tổng thống Trump ký hồi tháng 10 năm ngoái có thể tạo ra một hình thức hợp tác tài chính mới hỗ trợ cho các công ty như Nokia và Ericsson. Nó sẽ tạo ra sự tự do lớn hơn nhằm "đảm bảo những giao dịch của họ phù hợp với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ", một quan chức cho hay.
Bất chấp chiến dịch bài trừ Huawei do Mỹ khởi xướng, tập đoàn viễn thông Trung Quốc vẫn đang mở rộng và củng cố vị trí dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu. Tính đến năm 2018, Huawei đã đạt 28,6% thị phần tính theo doanh thu, Nokia chiếm 17% còn Ericsson là 13,4% theo thống kê của công ty nghiên cứu Dell'Oro Group.Năm ngoái, sau khi chính quyền Mỳ và Anh cảnh báo về nguy cơ các thiết bị của ZTE có thể đe doạ đến an ninh quốc gia, Nokia đã lập tức liên hệ với Jersey Telecom - một nhà mạng nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông tại các đảo thuộc Anh và Mỹ. Khi được hỏi "Trước những cảnh báo về ZTE, liệu Jersey Telecom có chuyển sang các nhà cung cấp khác hay không?" thì giám đốc điều hành nhà mạng này cho biết ông buộc phải ở lại với ZTE bởi chi phí chuyển đổi quá lớn.
CEO Nokia - Rajeev Suri luôn rất thận trọng trong các tuyên bố công khai về Huawei, ông hiếm khi nêu đích danh Huawei hay Trung Quốc khi nhắc đến các rủi ro bảo mật được nêu ra bởi Washington và nhiều nước đồng minh. Thế nhưng Nokia đang vận động hành lang theo một cách có thể nói là rất "cáo", dưới dạng một biện pháp chống Huawei nhưng dựa trên nền tảng là Uỷ ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC). Hãy nhìn lại ví dụ của nhà mạng Jersey Telecom - một nhà mạng nhỏ, phạm vi hoạt động là các đảo xa. Dù Jersey có ý muốn tiếp tục dùng thiết bị của ZTE để giảm chi phí nhưng khả năng cao họ phải chuyển sang dùng hàng của Nokia bởi trước đó FCC đã đề xuất cấm các nhà cung cấp viễn thông tại vùng sâu vùng xa sử dụng nguồn quỹ liên bang để mua các trang thiết bị mạng tiềm ẩn nguy cơ đe doạ đến an ninh quốc gia mà nói trắng ra là sản phẩm của Huawei và ZTE.Huawei cũng đã lập luận chống lại đề xuất của FCC, một trong số các luận cứ là nói "Nokia cũng thân thiết với chính phủ Trung Quốc" với dẫn chứng là hoạt động liên doanh với Trung tâm phát triển kinh tế viễn thông và bưu chính Huaxin - một công ty được kiểm soát bởi chính quyền Trung Quốc và Nokia hiện nắm trên 50% cổ phần.
Thế nhưng mọi thứ đang ủng hộ Nokia khi FCC nói rằng không có cơ sở cho thấy sự thân thiết giữa Nokia và Trung Quốc và sự liên kết giữa Huawei và Trung Quốc là mạnh như nhau. Trong một lá đơn đệ trình lên FCC thì Nokia nhấn mạnh rằng những cáo buộc của Huawei "được đưa ra một cách vô cùng sai lệch, ở mức độ tồi tệ nhất có thể và hoàn toàn không trung thực".
Mời anh em đọc thêm: