Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


WSJ: Tim Cook không mặn mà với thiết kế, Jony Ive bất hòa với nhiều lãnh đạo cao cấp trước khi ra đi

Didu
1/7/2019 10:49Phản hồi: 277
277 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Apple mà căng thì tinhte dễ tèo 😁
Thỉnh thoảng lại thấy tin tức Apple đi mua lại công ty này, công ty nọ. Trong khi đó mức độ hấp dẫn của những buổi ra mắt sản phẩm cứ giảm dần theo năm tháng...
Càng ngày càng ghét Tim cook. Giống y như ông Sếp mình ngày xưa. Coi thường thiết kế, chỉ đề cao kinh doanh và hệ thống. Cuối cùng công ty dẹo vì những ki chính đội sản xuất bỏ đi hết.
Bài học ở đây là chỉ có đội sản xuất mới hiểu sản phẩm, và biết cách làm cho nó vận hành tốt nhất.
T nghĩ nguyên nhân là do trục trặc tc của 2 ng đồng tính
Trông Ive giống lắm,chắc chưa công khai như Cook thôi..;))
2514552_Jony_Ive.jpg
4703480_cover_home_apple_nhung_thien_tai.jpg
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@demonntl 2 đứa con rồi gay éo gì
@anhmk95 Long Nhật Vn là 1 vd
Và trong xh t thấy cũng ko ít thang não non à
Dùng mac vì nó có phần mềm như office và ổn định hơn Windows, nhưng thế này chắc build pc linux + lap windows có vẻ ổn hơn 😁
ko mợ chợ vẫn đông, thế giới rộng lớn và nhiều nhân tài thiếu gì người có thể đảm trách ... thành cong to lớn của 1 tập đoàn ko dựa vào bất kỳ vị thế của ai cả, huống hồ Jony chỉ là 1 sản phẩm mkt apple dựng lên * nâng được thì buông được* tin là không có ông ấy thì vẫn có những sản phẩm chất lượng như thường trong tương lai, biết đâu trong tương lai có khi mình lại chuyển qua xài ip có khi 😆
@boyngo1988 Bạn mà lên làm CEO công ty nào công ty đó phá sản ngay lập tức vì ko biết trọng người tài.
Nhân tài thực không nhiều đâu bạn. Nhân tài chém gió thì đầy cả đống
@junying1607 Là 1 CEO nhìn xa trông rộng thì ko để tương lai tập đoàn thao túng hay dựa vào 1 nhân vật bất kỳ, luôn luôn xoay sở và thay đổi để phù hợp ... nói như bạn SJ chết phát như apple cắm đầu chết ngay vậy, thấy nó chết hay nó to ra vài lần so với trước ... ảnh hưởng của SJ lớn như vậy còn không sao huống hồ chỉ là 1 người thiết kế, nó chỉ khó khăn trước mắt 1 giai đoạn ngắn rồi đâu vào đấy thôi.
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@boyngo1988 toàn bộ sp của apple một tay johny thiết kế nên nó mới tuyệt mĩ như thế. "huống hồ Jony chỉ là 1 sản phẩm mkt apple dựng lên" nghe hài hước vl
@boyngo1988 Đến cái Apple Watch mà còn phải năng nỉ để được sản xuất bán ra mà còn đòi nhìn xa trông rộng, bạn tấu hài đủ chưa vậy :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Nokia ngôi vương 14 năm, năm nó đỉnh cao ko ai nghỉ nó tụt xuống đáy nhanh như tụt quần. Apple đc 12 năm rồi. Ko biết có vượt qua hay ko ? Thấy thiết kế bắt đầu đi xuống rồi. Thiết kế ko còn gây hứng thú, đột phát như hồi xưa nữa. Hy vọng Apple sẽ tồn tại lâu hơn Nokia
“Có thông tin cho rằng Tim cook lần đầu tiên thấy sản phẩm mới là tại các sự kiện ra mắt sản phẩm”
Chắc có những nhóm bất đồng với Cook mới nói vậy, chứ CEO của táo mà tắc trách như thế thì có mà đai sớm.!
@Thantienkaka Cook ko có đam mê công nghệ, chỉ đam mê chiêu trò sale, làm giá, nên ko ngó tới phát triển sản phẩm cũng bth
ninh1502
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mode mà vẫn viết sai tên công ty. Lovefrom.
Mình vẫn nhớ những lời của Steve Job những ngày cuối đời trong cuốn tự truyện:
“Đam mê của tôi là xây dựng một công ty bền vững, lâu dài nơi mọi người đều được thúc đẩy tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Tất cả những thứ còn lại đều là thứ yếu. Chắc chắn rằng nó phải đủ tuyệt vời để có thể tạo ra lợi nhuận, bởi lợi nhuận chính là thứ cho phép bạn tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Nhưng sản phẩm, không phải lợi nhuận, mới chính là động lực. Sculley đã mỉa mai những ưu tiên này rằng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là kiếm tiền. Sự khác biệt của mục tiêu này hết sức tinh vi, mục tiêu như thế nào sẽ được thể hiện trong tất cả mọi thứ: những người bạn tuyển dụng, những người được đề bạt và những gì bạn thảo luận trong các cuộc họp.”
Không biết Tim Cook có phải Sculley thứ hai không...
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@thuongthuongtu Tim Cook dù sao cũng là cánh tay phải của Steve Jobs rồi. SJ tin tưởng Cook và ông ấy tiếp tục lái con tàu Apple 10 năm tiếp theo có lợi nhuận, đó là thành công không thể bàn cãi. Còn hơn cái nhà Nokia thay CEO dùng winphone được dăm ba năm sau bán mẹ nó nhà cho Microsoft giờ sống vật và vật vờ 😆
@anhmk95 Và mình cũng không tin rằng tất cả những gì WSJ nói là sự thật
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@thuongthuongtu chuẩn. câu fame để dìm apple thôi. Tạo drama để người đọc hóng tin
trunganh688
ĐẠI BÀNG
5 năm
Là người dùng, Chúng ta có quyền được mong mỏi rằng iphon đời sau ra đời sẽ là một sự đột phá như thủa sơ khai. Khi mà cả một công ty nghìn tỉ đô tập chung duy nhất vào 1 và chỉ một mẫu điện thoại nhưng không có nhiều đột phá mới. Có thể do giới hạn về công nghệ. Nhưng cũng nên thử thay mới đội thiết kế xem sao =)) . tai thỏ xấu như cờ hó. làm cái gì mới mới đi anh em.
noinghenah
TÍCH CỰC
5 năm
Lên tt đọc mà hài. Làm sao để có thể phát triển 1 bộ phận của doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động "kém" mà vẫn giữ giá trị của bộ phận đó? Mấy vụ tách, sáp nhập doanh nghiệp này người ta có chiêu cả =))) chả phải cứ tách là do dở, do cãi vã, hay nhập là do thích, do hay =)))) Còn các thông tin báo mạng đăng cũng là điều tất yếu để thêu dệt lên thôi. Nếu nói là Ive đã lỗi thời thì làm sao có thể giữ giá trị cho Love From =))) Ngoài ra việc hoạt động dưới dạng 2 entity cũng khác với 1 entity. Muốn biết Apple làm vì sao thì còn phải nói nhiều nữa chứ chẳng phải chỉ là người này quan hệ người kia thế nào, họ có thể nói xạo cả =)))
mrHz
CAO CẤP
5 năm
Apple mà đi xuống là cơ hội cho team Tàu đi lên, chỉ cần 1 lần thất bại ở sp mới thì sẽ là vết nứt cho các lần tiếp theo để đi đến sự sụp đổ 1 đế chế.
Khả năng lời nói của Job có hiệu nghiệm, đưa kĩ thuật lên làm CEO sẽ hay hơn 😃
Hay do cái máy bào khoai tây nên dẫn đến ngày hôm nay :3
TuanTu_mc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thay đổi là đúng ngôn ngữ ive đã quá nhạt
@TuanTu_mc Ko hẳn đâu, có thể là 4 5 năm qua là giai đoạn ông Ive buông xuôi, nghĩa là trước đó đã có đấu đá mệt mỏi chán chường với Cook rồi. Những cái của 4 5 năm gần đây là làm ra với sự chán chường uể oải bất mãn cũng team kỹ thuật và thiết kế. Nói ăn nhờ dư hương của Steve Jobs cũng không quá
Cũng chả phải lý do vậy, nó ra làm 1 doanh nghiệp thiết kế chuyên nghiệp sẽ tốt hơn là 1 bộ phận trong tập đoàn. Tương lai Apple có thể sẽ ở trong ngành cung cấp dịch vụ nhiều hơn là phần cứng.
Anthony2017
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thuyết âm mưu đấy anh em, apple trùm nhá thông tin kiểu gây thất vọng trước khi đưa ra sản phẩm big wow cho thêm phần phấn khích. Tôi tin là như vậy. Tôi ko nghĩ là TimCook lại ngu dốt hơn các anh em ở đây đâu.
prettyb0y
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cook gay
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
Căng, có biến.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019