Xe của Audi có thể cho biết cần đi với tốc độ bao nhiêu ở giao lộ để không dừng đèn đỏ

MinhTriND
20/2/2019 9:27Phản hồi: 75
Xe của Audi có thể cho biết cần đi với tốc độ bao nhiêu ở giao lộ để không dừng đèn đỏ
Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA, Tư vấn tối ưu hóa tốc độ để gặp đèn xanh) là hệ thống sử dụng nền tảng giao tiếp giữa xe với hạ tầng (V2I - Vehicle to Vehicle Infrastructure) để tương tác với hệ thống đèn giao thông tại các giao lộ được Audi trang bị trên những chiếc xe của họ tại thị trường Mỹ. Nguyên lý làm việc cũng khá đơn giản, hệ thống với khả năng xác định vị trí của xe cũng như số giây còn lại của đèn giao thông, từ đó tính toán xem xe cần đạt tốc độ bao nhiêu thì đến giao lộ là đèn tín hiệu sẽ chuyển sang xanh.


Nếu như mong chờ hệ thống sẽ giúp bạn tính xem cần chạy với tốc độ bao nhiêu để không bị vướng đèn đỏ (từ xanh nhảy sang đỏ) thì có thể bạn sẽ thất vọng vì giới hạn tốc độ đã được thiết lập sẵn trong hệ thống này. GLOSA bắt đầu có mặt trên một số mẫu xe của Audi từ năm 2017 và đến nay, nó đã hoạt động tại hơn 4.700 giao lộ ở các khu đô thị lớn như Dallas, Denver, Gainesville, Houston, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, New York City, Orlando, Portland, San Francisco và Washington, cũng như các vùng nằm ở phía bắc Virginia.

Những mẫu xe hiện hỗ trợ tính năng này của nhà sản xuất Đức bao gồm A6, A7, A8 2019 và mẫu Q8. Để sử dụng, người dùng cần đăng ký dịch vụ với chi phí 199 USD cho mỗi 6 tháng hoặc 499 USD với gói 18 tháng. GLOSA là một ý tưởng được đánh giá cao của Audi bởi không chỉ giúp quá trình lưu thông diễn ra mạch lạc, không gian đoạn, việc không phải ngừng lại chờ đèn đỏ còn giúp tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu, từ đó giảm thiểu mức khí thải ra môi trường.

Nguồn: Carscoops
75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

superboyvc
TÍCH CỰC
5 năm
Ôi mượt :3 nếu xe nào cũng support vụ này thì dòng xe cứ đi k bao giờ dừng :3
@superboyvc Giống ổn áp nhỉ
@superboyvc Càng ngày càng thông minh phết 😃
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@adagioleonard Cái đó gọi là "ùn ứ", không phải "ùn tắc" :D
see022
CAO CẤP
5 năm
Ở Vn thì chức năng này thua rồi. Lúc nó báo chạy 30km/h để ko dừng đèn đỏ. Xe điên Audi ra đời húc hàng loạt xe máy
Ngoc (Hung)
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ngoc (Hung) Nó có thể tương tự như hệ thống quản lý xe giao hàng của UPS. Về nguyên tắc cơ bản là rẽ phải để không dừng đèn đỏ. Có thể vì dừng đèn đỏ làm tốn nhiêu liệu và khí thải hơn việc xe đi.
Ngoc (Hung)
ĐẠI BÀNG
5 năm
@daigiahungyen Hạn chế rẽ trái nữa bạn à
Cho tài xế chỉ rẽ phải, công ty này đã tiết kiệm được hàng triệu USD và nếu muốn tiết kiệm bạn cũng nên như vậy
http://cafef.vn/cho-tai-xe-chi-re-phai-cong-ty-nay-da-tiet-kiem-duoc-hang-trieu-usd-va-neu-muon-tiet-kiem-ban-cung-nen-nhu-vay-20171009135617469.chn
Chắc chỉ ở nước ngoài thôi
@asterix0108 Đi kiểu đấy ở VN là thiếu văn hoá
Vì ông đi lề dề ở đường ảnh hưởng đến xe khác
Trong khi đường VN có 1 -2 làn
programervn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không ngừng sáng tạo nhỉ, có khi nào tính năng này đưa ra lại gây áp lực ngược lên tài xế không
Vanda1905
ĐẠI BÀNG
5 năm
Áp dụng cho xe tự hành là ổn nhất
thangvipro
TÍCH CỰC
5 năm
Bình thường đi làm hằng ngày toàn phải tính toán sao để đi ít dừng đèn đỏ nhất!
Công nghệ cuae Audi thì Top đầu rồi 😃
Fabakyta
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tranvutruong Chuẩn mỗi hãng xe thường có 1 thế mạnh riêng ,Mer tập trung vào nội thất sang trọng nhất , Bmw thì hiệu suất và lái, còn Audi thì thường đi tiên phong công nghệ
@tranvutruong Tém lại đi, top đầu kiểu gì mà luôn đứng sau Mer BMW
@Methylamine Bạn quả thực quá Pro.
@tranvutruong Cám ơn bạn, mình biết mà
có chức năng nào báo dừng đèn đỏ để ko gặp xe tải ko các bác 😁
issacnhut
TÍCH CỰC
5 năm
@Red Apple Cái này chuẩn...
😆 VN thì ko cần vì dừng với ko dừng cũng như ko mà
Tnk Biker
ĐẠI BÀNG
5 năm
nếu mà phát triển cái này mà tốt, có time chính xác của các cây đèn đỏ ở giao lộ thì quá tốt, bớt tình trạng tắc đường
Chỉ cần một chiếc xe mà khi chở bạn gái, trên xe có chức năng nhận biết bạn gái đó có bị "đèn đỏ" hay không để đưa thẳng vô nhà nghỉ, chứ đưa vô mà bị "đèn đỏ" thì phí.
@Cuộc sống tốt Kkkk 😆
ZeusFate
TÍCH CỰC
5 năm
@Methylamine Rồi ông tính dí thẳng kiểu như Cunnilingus hay sao mà nói zậy. Gái giờ nó còn đưa ra gợi ý với các phương án để ông lựa chọn nữa chứ tụi nó ko thảo mai như ngày xưa đâu
@ZeusFate bác đang nói clgt?
huan.duong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Về VN xe tính toán xong, tới gần ngã 4 1 em Ninja Lead tạt đầu, vậy là phải dừng đèn 😁
@huan.duong Dừng ko phải vì đèn mà vì đủ thể loại vật thể lạ :D
Những thằng đi chậm chậm chờ đèn xanh gây ách tắc giao thông, nhìn chỉ muốn cán qua chúng nó. Chức năng vớ vẩn.
@Apple Haters 2.01 o_Oo_O
Ai cũng né đèn đỏ vậy ai sẽ là người dừng lại? Và cuối cùng cũng chẳng cần đến đèn đỏ luôn chắc
@anhtuan1066 :eek::eek:😁:D
ZeusFate
TÍCH CỰC
5 năm
@anhtuan1066 Đâu cần ai phải dừng lại, lúc đèn đỏ thì ông vẫn chưa đến giao lộ. Đèn đỏ thì vẫn cần chẳng nhẽ giao lộ để nó tông vào nhau
@ZeusFate Động não tí đi bạn
ZeusFate
TÍCH CỰC
5 năm
@anhtuan1066 Bác nào giải thích cho ông ấy hiểu hộ em cái
nước ngoài giỏi thật không ngừng sáng tạo
Tiếp cận dc hệ thống đèn giao thông luôn. Mỹ chịu chơi dữ 😁:D
Sắp tới xe tự hành chạy không dừng khi giao đường giao thông, quá nhanh quá nguy hiểm. thời gian dừng đền đỏ giảm đi còn chờ 10s
quanghong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chức năng này cần đồng bộ với hạ tầng giao thông và ý thức của người đi đường, của các xe khác. Nếu như cứ theo kiểu VN thì thành nhân tố gây tắc đường thêm.
Sau này AI lái xe thì sẽ ko cần đèn đỏ nữa. Các xe luôn chạy nhanh nhất có thể và giữ khoảng cách phù hợp nên cũng không có tắc đường luôn. Có vẻ nghề Grab của mình khoảng 10-20 năm nữa sẽ khó có cửa kiếm cơm :'(

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019