- Chỉ là ô nhiễm trực tiếp hay gián tiếp thôi. Để sinh công thì tốn bao nhiêu năng lượng, mà quá trình sản xuất ra năng lượng cũng gây ô nhiễm rồi. Ở đâu có con người thì ở đó có ô nhiễm thôi.
Hmmm tôi thấy bài viết cũng hay và tâm huyết nhưng không có cái công nghệ nào không đánh đổi, thành tựu nào tự nhiên có. Trước hết cứ xài hao trước đã!!!!!!!!!!!!!!
Nói như thớt thì chắc khỏi mua xe, khỏi sản xuất gì hết. Thậm chí là khỏi nấu ăn luôn nhỉ? Ăn sống cho có lợi vì nấu nướng cũng ra co2.... MÀ THẬM CHÍ NÍN THỞ ĐỂ KHỎI THẢI CO2 LUÔN NHỈ.
Bài viết nhảm thật ấy. bạn trước khi Viết bài này thì bạn nên bóp mũi bóp miệng để nín thở để khỏi tạo ra co2 luôn đi, cái này thì bạn làm đc đó, suy nghĩ viễn vông như chủ nghĩa mác lê 😆
Dành cho các bạn cứ nói rồi nhiên liệu hoá thạch sẽ cạn và xe điện là xu thế của tương lại. Thế các bạn có biết muốn sản xuất pin hiệu suất cao thì phải dùng đất hiếm không. Rồi nguồn đất hiếm chắc là vô hạn.
Chúng ta đang hoàn thiện từng bước mà, so sánh ntn cũng đúng trc mắt nhg dần k đúng, làm mọi người hiểu sai lệch. Dần tỷ trọng điện xanh cũng nhiều dần mà
Bài viết hay , nhưng cái gì cũng có bước đi trước và đồng bộ dần dần , chẳng nhẽ cứ hì hục nghiên cứu về vật liệu nhẹ và điện năng lượng tái tạo cho hoàn mỹ rồi mới sản xuất đến xe điện à ???