Đọc cm của các bác mà thấy vui vãi. Thứ nhất là xiaomi nó KHÔNG BÁN HÀNG ở Việt Nam chủ yếu là nước nó và vài nuớc khác như Ấn độ, Sing. Fpt chỉ là nhập khẩu chính ngạch về bán kiếm lời thôi. Thứ 2, Xiaomi ăn lãi ít, vài cái điện thoại ở Việt Nam chúng nó được lời bao nhiêu. Thứ 3, yêu nước thì học làm gì cho đất nước đất đi, học quy hoạch lại đô thị cho Hà Lội cái, hay cứu vài con sông ô nhiễm là được rồi... cái gì nó mang tính thiết thực cái, đóng góp to lớn cái. Cào phím tỏ vẻ yêu nước làm gì, rồi đánh đồng công nghệ với mấy thứ đầu độc người việt do mấy bọn gian thương việt nó bán. Đừng có bảo yêu nước là cái gì cũng tẩy chay nghe nó xoàng xĩnh lắm. Nó tẩy chay nguyên nông sản Việt thì thị trường nước mình đã liêng biêng rồi. Mở mắt ra mà nhìn, đấu tranh cho cái gì và cần làm gì cho đất nước để đương đầu với dã tâm bành trướng của cái bọn cầm đầu nước nó kìa. Thấy cái gì cũng hô hào này nọ nghe như bọn thiếu muối ấy. Mỹ và đồng bọn của Mỹ nó có ý đồ với mình thì chắc cũng thế nhỉ.
Xiaomi chỉ thích dòng Mi, thiết kế mấy dòng redmi không đẹp, nhưng chất lượng gia công khá tốt, con redmi note 2 rơi suốt ngày chỉ trày sơn không hỏng, MIUI thì thích có thể cài đi cài lại như window, khá thuận tiện