Theo Wall Street Journal, Xiaomi đang phát triển một con chip di động của riêng mình tên mã Pinecone và có thể sẽ giới thiệu nó trong vòng 1 tháng tới. Từ trước đến nay Xiaomi dùng SoC do Qualcomm và MediaTek cung cấp, nhưng hãng muốn có thiết kế phần cứng và tối ưu trải nghiệm phần mềm nên cần chip riêng để tăng khả năng kiểm soát và tùy chỉnh khi cần. Các hãng như Samsung, Apple hay gần đây là Huawei cũng tự làm chip với mục đích tương tự. Ngoài ra, Xiaomi cũng cần một thứ để trở nên khác biệt trong bối cảnh họ đang mở rộng thị trường về Châu Âu và Mỹ. Thêm vào đó việc tự làm SoC sẽ giúp công ty kiểm soát nguồn cung ứng linh kiện tốt hơn.
Trang Ars Technica nói thêm rằng Xiaomi đã mua lại công nghệ vi xử lý di động từ một công ty tên Leadcore hồi năm 2014 với giá 15 triệu USD. Sau đó, hãng lập ra một đơn vị tên Beijing Pinecone Electronics chuyên phát triển vi xử lý mà thôi. Xiaomi sẽ không có sự hiện diện lớn nào tại triển lãm MWC 2017 nên có khả năng Pinecone sẽ không có mặt tại đây.
Nói về việc gia tăng kiểm soát với chuỗi cung ứng, WJS đưa ra ví dụ rằng Xiaomi hiện chỉ được bán các model điện thoại cao cấp chạy chip Qualcomm ở Ấn Độ. Trong khi đó, máy chạy MediaTek là thiết bị tầm trung, tức dễ bán hơn, lại không được phép nhập khẩu. Lý do là chip MediaTek bị Ericsson nghi ngờ là có xài trái phép bản quyền 3G, 4G của họ mà không trả tiền, thế là Ericsson đi kiện Xiaomi. Còn chip Snapdragon thì được Xiaomi mua lại từ Qualcomm, mà Qualcomm đã trả tiền bản quyền cho Ericsson, vậy nên Ericsson không kiện được.
Trang Ars Technica nói thêm rằng Xiaomi đã mua lại công nghệ vi xử lý di động từ một công ty tên Leadcore hồi năm 2014 với giá 15 triệu USD. Sau đó, hãng lập ra một đơn vị tên Beijing Pinecone Electronics chuyên phát triển vi xử lý mà thôi. Xiaomi sẽ không có sự hiện diện lớn nào tại triển lãm MWC 2017 nên có khả năng Pinecone sẽ không có mặt tại đây.
Nói về việc gia tăng kiểm soát với chuỗi cung ứng, WJS đưa ra ví dụ rằng Xiaomi hiện chỉ được bán các model điện thoại cao cấp chạy chip Qualcomm ở Ấn Độ. Trong khi đó, máy chạy MediaTek là thiết bị tầm trung, tức dễ bán hơn, lại không được phép nhập khẩu. Lý do là chip MediaTek bị Ericsson nghi ngờ là có xài trái phép bản quyền 3G, 4G của họ mà không trả tiền, thế là Ericsson đi kiện Xiaomi. Còn chip Snapdragon thì được Xiaomi mua lại từ Qualcomm, mà Qualcomm đã trả tiền bản quyền cho Ericsson, vậy nên Ericsson không kiện được.