Xperia Arc, chiếc smartphone Android Sony đầu tiên mình thật sự sở hữu, rồi sau đó là Xperia Z3 quá đẹp, nhưng sau đó Sony không còn đủ sức giữ chân mình lại bằng những chiếc điện thoại của họ nữa vì thiết kế nhìn chán, camera tệ so với các smartphone flagship cùng tầm (vụ này trong 1-2 năm nay đã được cải thiện), và quan trọng hơn hết, mình chưa cảm nhận được cái đột phá và cái sáng tạo mà mình đã từng rất yêu thích ở Sony. Giờ là lúc Sony cần phải thay đổi dòng Xperia của mình, không phải chỉ thay đổi nhỏ nhỏ, mà phải thay đổi tận gốc, thì may ra Xperia mới có thể trụ lại trên thị trường cũng như phát triển trở lại trong thời gian tới.
Thứ đầu tiên Sony cần thay đổi là thiết kế, và may quá, hãng xác nhận sẽ làm mới dòng Xperia của mình tại triển lãm #MWC18 sắp diễn ra vào cuối tháng này (Tinh tế sẽ qua tận nơi check hàng cho anh em). Câu hỏi là Sony sẽ làm mới máy của họ ra sao?
Viền mỏng có lẽ là thứ có xác suất xuất hiện cao nhất vì Sony đã từng làm máy viền mỏng rồi, Xperia XA và XA Plus / Ultra. Vấn đề của những chiếc máy này là viền trái phải mỏng nhưng viền trên dưới vẫn còn quá dày, quá dày!!!! Mình không rõ vì sao Sony phải làm hai viền dày như vậy, trên chiếc Xperia XA có lẽ hãng muốn đặt camera selfie chất lượng cao nên mới bị đội lên như vậy nhưng thực chất trên thị trường vẫn còn nhiều máy với máy ảnh trước tốt mà cũng đâu cần viền dày? Đặt loa? Không hợp lý lắm vì những chiếc máy có loa stereo trước cũng đâu dày tới mức vô lý như thế này.
Mình hi vọng rằng trên chiếc Xperia XZ2, Sony sẽ nghiêm túc hơn trong việc thiết kế hai viền trên dưới, tạo ra một thiết kế cân đối hơn, và tuyệt nhất là 4 viền đều mỏng như nhau (ví dụ: Essential Phone, iPhone X). Khi đó chúng ta sẽ có một kiệc tác về thiết kế trong lòng bàn tay, và mình sẽ rất vui để quay lại yêu Sony Xperia.
Thứ đầu tiên Sony cần thay đổi là thiết kế, và may quá, hãng xác nhận sẽ làm mới dòng Xperia của mình tại triển lãm #MWC18 sắp diễn ra vào cuối tháng này (Tinh tế sẽ qua tận nơi check hàng cho anh em). Câu hỏi là Sony sẽ làm mới máy của họ ra sao?
Viền mỏng có lẽ là thứ có xác suất xuất hiện cao nhất vì Sony đã từng làm máy viền mỏng rồi, Xperia XA và XA Plus / Ultra. Vấn đề của những chiếc máy này là viền trái phải mỏng nhưng viền trên dưới vẫn còn quá dày, quá dày!!!! Mình không rõ vì sao Sony phải làm hai viền dày như vậy, trên chiếc Xperia XA có lẽ hãng muốn đặt camera selfie chất lượng cao nên mới bị đội lên như vậy nhưng thực chất trên thị trường vẫn còn nhiều máy với máy ảnh trước tốt mà cũng đâu cần viền dày? Đặt loa? Không hợp lý lắm vì những chiếc máy có loa stereo trước cũng đâu dày tới mức vô lý như thế này.
Mình hi vọng rằng trên chiếc Xperia XZ2, Sony sẽ nghiêm túc hơn trong việc thiết kế hai viền trên dưới, tạo ra một thiết kế cân đối hơn, và tuyệt nhất là 4 viền đều mỏng như nhau (ví dụ: Essential Phone, iPhone X). Khi đó chúng ta sẽ có một kiệc tác về thiết kế trong lòng bàn tay, và mình sẽ rất vui để quay lại yêu Sony Xperia.
Cũng về ngoại hình của điện thoại, mình hi vọng Sony tiếp tục giữ được mức độ hoàn thiện cao như hiện nay. Những chiếc Xperia hiện tại cầm trong tay cực kì đã, rất thích thú ngay cả khi đó là máy tầm trung, máy cao cấp thuộc XZ Series còn sướng hơn nữa nên ở mặt này mình không nghĩ là Sony cần làm gì đó cao hơn. Không nhiều smartphone hiện có trên thị trường đạt tới trình hoàn thiện như Xperia XZ Series.
Đọc qua comment của nhiều anh em trên Tinh tế cũng như trên Facebook và cả những người bạn là fan Sony của mình đều có một điểm chung: mọi người đang phát chán với kiểu thiết kế cũ kĩ mà Sony đang sử dụng. Mọi người đang mong chờ một thứ gì đó mới mẻ hơn, "tươi" hơn, hiện đại hơn, và tất nhiên phải giữ được nét riêng. Hiện điện thoại Sony cũng có nét riêng đấy, nhưng không đẹp và không hiện đại, không quyết rũ, hãng cần làm vụ này tốt hơn thì mới cạnh tranh được chứ không sẽ đuối trong năm 2018 này.
Thứ tiếp theo Sony cần thay đổi đó là thuật toán thuật toán xử lý ảnh, hay nói rộng hơn, là cách mà Xperia xử lý ảnh sau khi chụp ảnh thô từ cảm biến. Về phần cứng mình không nghĩ Sony có vấn đề gì phải lăn tăn vì họ có khả năng sản xuất ra những cảm biến rất xịn, chỉ cần hoàn thiện về phần mềm nữa là ngon. Xperia XZ Premium và XZ1 đã làm khá tốt ở khâu này, ảnh ngon hơn đời XZ đầu tiên rất nhiều, nhất là ở chi tiết và không còn bị bệt màu nhiều. Tuy vậy màu sắc vẫn chưa đủ tươi, chưa phải là kiểu "chụp phát ăn ngay" như iPhone, Samsung hay HTC U11. Nếu muốn đẹp bạn phải can thiệp hơi nhiều một chút bằng các app như Lightroom và Snapseed.
Tất cả những điểm hạn chế của camera mà mình đề cập ở trên đều do phần mềm chưa được tối ưu. Phần mềm ở đây không chỉ là cái app camera, nó còn là thuật toán xử lý của ISP (bộ xử lý hình ảnh) cũng như thuật toán nén ảnh mà app sử dụng. Nếu bạn chưa biết thì để có phần cứng tốt bạn chỉ cần đi mua về thôi, nhiều hãng khác đều làm vậy, nhưng phần mềm thì bạn phải cân chỉnh và quá trình này kéo dài nhiều tháng, đỏi hỏi sự tỉ mĩ, cẩn thận và con mắt của các kĩ sư hình ảnh. Cùng cảm biến, ảnh chụp như nhau, nhưng đi qua thuật toán kết xuất khác nhau thì ảnh cho ra một cái cực tệ một cái cực đẹp là chuyện bình thường. Hãy nhìn Google Pixel mà xem, phần cứng chả có gì đặc biệt nhưng ảnh vẫn xuất sắc, tất cả là nhờ tối ưu phần mềm tốt.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vai trò của ISP và các thuật toán đến hình ảnh của smartphone, mời bạn xem bài này: Điện thoại chụp hình đẹp chỉ cần cảm biến và ống kính tốt? Chưa đủ, bạn cần một bộ xử lý xịn nữa.
Mình là fan của Android gốc, nên mình không cảm thấy khó chịu gì với giao diện và tính năng phần mềm mà Sony đang dùng cho những chiếc điện thoại Xperia. Việc sử dụng giao diện sát gốc giúp hãng cập nhật nhanh chóng, không như Samsung tùy biến quá mạnh nên người dùng phải chờ nhiều tháng mới được update Android 8.0. Mình nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều người khác thích giao diện tùy biến, nhưng khả năng Sony thay đổi như kiểu TimeScape 4 năm về trước sẽ rất khó xuất hiện trở lại.
À, sẵn nói tới phần mềm, mình nghĩ đã đến lúc Sony dẹp hết mấy tính năng hào nhoáng mà vô dụng đi. Gần đây nhất là vụ scan 3D, bạn dùng điện thoại để quét, dựng và in ra thành mô hình 3D đấy. Thôi thôi, nghe thì vui đấy nhưng sử dụng thực tế thì chả được ích lợi gì. Việc xài các app AR để thêm hình ảnh vào khung hình có khi còn nhanh và tiện hơn. Mấy ai có thể (và có nhu cầu) mua một cái máy in 3D đắt đỏ chỉ để in mấy mô hình nghịch cho vui, trong khi những người thực sự cần máy in 3D thì toàn thiết kế bằng máy tính và họ đã có những công cụ quét chuyên dụng khác rồi.
Quảng cáo
Thay vì dành thời gian để phát triển những thứ vô bổ như thế này, Sony hãy dành nguồn lực và nhân sự để làm những cái mà người dùng thật sự cần đi. Camera còn quá nhiều thứ cần làm kia kìa. Thiết kế của điện thoại cũng còn nhiều thứ phải cải thiện kìa.
Chốt lại, giờ lúc là Sony bắt buộc phải thay đổi để tạo ra những sản phẩm tốt hơn, một sản phẩm thực sự mang cái tâm, cái hồn của Sony, và phục vụ cụ thể cho những nhu cầu hằng ngày chứ không phải làm ra những thứ mông lung chỉ có tác dụng quảng cáo và không đem lại giá trị cho cuộc sống của người dùng.