Google đã có khả năng tạo chỉ mục các trang web tương tác

uhraman
17/5/2012 4:46Phản hồi: 49
Google đã có khả năng tạo chỉ mục các trang web tương tác
Để cho ra kết quả tìm kiếm, Google hàng ngày hàng giờ phải rà quét từng ngóc ngách và cập nhật dữ liệu của các trang web trên thế giới. Họ thực hiện điều này bằng các chương trình có khả năng duyệt trang một cách tự động gọi là Web Crawler, Web spider hay bot. Tuy nhiên, trong quá khứ, đội quân bot này chịu chết khi gặp các nội dung tương tác được tải thông qua JavaScript, đặc biệt là trên các trang sử dụng Asynchronous JavaScript và XML (viết tắt là AJAX) cho phép người sử dụng truy xuất thông tin bổ sung mà không cần phải tải lại trang. Nhưng nay, theo lời của lập trình viên Alex Pankratov, tác giả chương trình Hamachi nổi tiếng, các bot của Google đã được huấn luyện để có thể xử lý như con người các nội dung này. Cách thức các bot này thực hiện là quét các đoạn mã JavaScript gặp phải để tìm các địa chỉ URL, đồng thời truy xuất các hàm JavaScript tương tự như cách chúng chạy mỗi khi người dùng nhấp vào đối tượng để kích hoạt. Bằng cách đó, Google có thể tìm kiếm được nhiều nội dung ẩn giấu trong các cơ sở dữ liệu cũng như các nguồn khác mà trước đó họ không thể tạo chỉ mục tìm kiếm. Điển hình là phần comment trên các trang mạng xã hội.​
Trong quá khứ, Google đã từng đưa ra đề xuất để có thể tìm kiếm được các nội dung AJAX. Tuy nhiên, các đề xuất này đặt gánh nặng lên vai của các nhà phát triển web hơn là lên phía Google. Vì vậy, chúng không thu hút được sự ủng hộ từ phía các lập trình viên. Do đó, Google đã phải lên kế hoạch cải tiến các bot của mình. Và cuối cùng, vào cuối năm ngoái, Google đã tìm ra cách giải quyết vấn đề bằng cách huấn luyện bot của mình gửi các yêu cầu POST đến website trong một số trường hợp tùy thuộc vào nội dung JavaScript trên đó được viết như thế nào, thay vì chỉ sử dụng các yêu cầu GET để truy xuất nội dung như trước. Kết quả như chúng ta thấy, Google đã làm được thứ mà trước đó họ không thể.​
Vậy phát kiến này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng ta? Tác dụng cụ thể nhất có thể thấy đó là các comment và nội dung Facebook trước đây “mù” với Google thì thời gian tới các bạn sẽ có thể tìm kiếm chúng một cách dễ dàng hơn. Tương tự như vậy cho các hệ thống bình luận động (dynamic comment system) nói chung. Tất nhiên, kết quả tìm kiếm trên Google cũng sẽ chính xác, nhiều và phong phú hơn trước.​
Nguồn: ArsTechnica
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vãi google quá 😁
Phát triển kinh quá, thảo nào kết quả tìm kiếm trên google vẫn tốt nhất.
vnndocket
ĐẠI BÀNG
12 năm
Quá tuyệt.

SEO hiện giờ đang rất khó vì Bot của Google quá thông minh. Những đánh lừa trong SEO giờ không có tác dụng nữa rồi.
cuemkid
ĐẠI BÀNG
12 năm
@vnndocket seo kiểu này còn tác dụng kìa
AC87
ĐẠI BÀNG
12 năm
@vnndocket Gớm, bác chả đang tạo back link để SEO đây còn gì!
Đúng là bây giờ cái gì không biết cứ hỏi "ông Google" !
bạn thử dùng Bing.com đi, trước giờ mình chỉ dùng google, sau khi tim kiếm trên google ko có kết quả mong doi, mình đã chuyển qua Bing.com
bây giờ thì dùng cả 2 😃
el_nin0
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Larrabee bing cung tot lam'
huungpham
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Larrabee Vậy thì dùng http://www.bing-vs-google.com/
em đang học cái này nek...nhưng chỉ lý thuyết khái quát thôi!..."Khai thác ứng dụng web"..😁
Bing tìm kiếm mấy cái liên quan đến Việt Nam kém lắm, nhưng một số thì sẽ ngon hơn google vì anh Bing có cách chơi rất "đẹp" là kết quả lấy từ Google + thêm của Bing nữa mà. =)
Google giờ rúc kinh thật
seven2010
ĐẠI BÀNG
12 năm
nếu giống như nhấp chuột thì không biết có ảnh hưởng đến thống kê số view không nhỉ
sparkling
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hơ! Em thấy đây là cơ hội cho các spammer comment fb ấy chứ nhỉ! 😁
cái này hình như vẫn chưa được Google đưa vào sử dụng, không tin thì bạn thử tìm trên google vài FB nổi tiếng sẽ biết. ví dụ như FB Itunes cua Apple
Vãi đái!
tijek132
ĐẠI BÀNG
12 năm
@thanhloivip7777777 bác thô quá:p
Càng ngày càng thông minh !!!!!!!!! 😁
hpp0891
ĐẠI BÀNG
12 năm
lập trình đỉnh cao😃
google vẫn là số 1 về tìm kiếm hiện nay
hatdaunho
ĐẠI BÀNG
12 năm
đỉnh của đỉnh
laktrui
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chính vấn đề này giải thích tại sao AJAX rất thuận tiện cả về người dùng lẫn nhà phát triển, nhưng rất ít được dùng trong các trang thương mại.
google pro thế. thật kinh khi 1 ngày không dùng google. bạn nào đã thử chưa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019