Lộ trình ra mắt chip xử lý cho máy tính của Intel là rất rõ ràng nhưng thật sự mình vẫn chưa hiểu rõ lắm chiến lược của họ ở mặt trận di động khi hãng có vẻ chưa chú trọng nhiều ở mặt trận này. Có vẻ như Intel đã muốn tập trung vào thị trường vi xử lý cho điện thoại tầm trung và giá rẻ hơn là cạnh tranh trực tiếp với nVidia Tegra 3 hay Qualcomm SnapDragon S4 ở phân khúc cao cấp. Tại IDF 2012 thì Intel đã trình diễn 5 sản phẩm sử dụng chip ATOM của hãng với tên mã Medfield, khá tiến bộ so với vẻn vẹn chỉ 1 mẫu tại CES 2012 nhưng như thế vẫn là chưa đủ.Cả 5 hãng mà Intel hợp tạc đều không gây được nhiều ấn tượng trên mặt trận di động, chúng bao gồm những tên tuổi ít người biết đến như Megafon (Nga), Lava (Ấn Độ), một ít người Việt Nam biết là Orange (Pháp) và 2 tên tuổi Trung Quốc Lenovo cùng ZTE. Nhìn chung các sản phẩm này cũng chỉ tầm tầm, không gây được ấn tượng về thiết kế cũng như cấu hình, tính năng. Thực tế thì mình có cảm giác ở bản Android 4.0, các con chip Intel cho độ trễ thấp hơn chip ARM dù nó chỉ sử dụng 1 nhân. Các phép thử benchmark cho thấy Intel Medfield có thể chiến thắng TI OMAP 2 nhân trong một số thử nghiệm.
Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Medfield, Clover Trail, Bay Trail là những nền tảng do di động và tablet của Intel trong một bài viết khác. Hiện tại mình các nền tảng này có một điểm đặc biệt là chúng hỗ trợ đa hệ điều hành, chúng ta đã thầy các tablet Windows 8 sử dụng Clover Trail và biết đâu đấy, một nhà sản xuất nào đó sẽ cho phép chạy song song Android 4.1 cùng Windows 8 thì sao?