Cuộc khảo sát do CBS News thực hiện cho thấy 97% người Mỹ ủng hộ việc ban hành luật cấm hành động vừa điều khiển xe vừa loay hay nhắn tin. Hơn một nửa số người cho rằng những tài xế vi phạm phải chịu hình phạt nặng như đang áp dụng cho các trường hợp lái xe trong tình trạng xay xỉn. Có ý kiến cho rằng nhắn tin khi lái xe cũng nguy hiểm ngang bằng người say cầm vô lăng, và tài xế phải tấp vào lề nếu thật sự cần bấm tin nhắn.
Khi được hỏi, đa số dân Mỹ đều muốn chính phủ ban lệnh cấm sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe. Nhưng 70% trong số đó lại cho rằng chức năng thoại không dây sẽ không làm tài xế bị xao nhãng, và còn gợi ý nên hợp pháp hóa cho phép tài xế vừa lái xe vừa gọi điện thông qua tai nghe. Tuy vậy, những nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe là cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi tài xế sử dụng ở chế độ thoại rảnh tay thì nguy cơ gây tai nạn vẫn không hề giảm.
Khi được hỏi, đa số dân Mỹ đều muốn chính phủ ban lệnh cấm sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe. Nhưng 70% trong số đó lại cho rằng chức năng thoại không dây sẽ không làm tài xế bị xao nhãng, và còn gợi ý nên hợp pháp hóa cho phép tài xế vừa lái xe vừa gọi điện thông qua tai nghe. Tuy vậy, những nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe là cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi tài xế sử dụng ở chế độ thoại rảnh tay thì nguy cơ gây tai nạn vẫn không hề giảm.
Nguồn: Nytimes.com
[relate]"nhắn tin", "tài xế"[/relate]