Ý tưởng thì quá tuyệt rồi, nhưng để thực hiện được khi mà mạng lưới tầu điện ngầm ở Anh là lớn nhất thế giới thì việc loại bỏ có vẻ sẽ ko khả thi trong một thời gian dài nữa và nếu không loại bỏ thì không gian ngầm còn lại cũng khó mà có thể thiết kế thêm những đường đi bộ như vậy
Có ý tưởng và khả năng thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mấy bác tinhte có khi có ý tưởng cho con cháu chúng ta vài ngàn năm sau ấy nhỉ. Các bác cứ viết sách đi, con cháu được nhờ.
Đây chỉ là ý tưởng "thay thế tàu điện ngầm ở london" thôi. Mà để thay được cả một hệ thống tàu điện ngầm với mạng lưới lớn và phức tạp như vậy mới là vấn đề (bao gồm cả đường ngầm dưới đất và cả đường trên mặt đất). Chứ còn thực tế là đã có nhiều nơi áp dụng đường đi bộ cao tốc này rồi: sân bay Gatwick ở Anh, sân bay quốc tế Dubai...
P/s: Nó không khó đi như bạn nghĩ đâu, i như thang cuốn nhưng nó nằm ngang thôi.
Những người phác thảo ý tưởng quên rằng chỉ cần một quả bom nho nhỏ của phần tử cực đoan sẽ làm gián đoạn hệ thống vận chuyển này một cách hiệu quả nhất !
@thichdientu
nếu nó làm kiểu modul ngắn nối tiếp nhau ( khoảng 10-20m 1 modul ) thì sao bác ? nếu nổ thì khúc đó dừng lại thôi, còn lại ko ảnh hưởng.
Nói chung ý tưởng hay cho các đoạn đường ngắn nhưng mật độ lưu thông đông, chỉ cần giới hạn cho thanh niên người khỏe mạnh đi thôi, người già người tàn tật và trẻ nhỏ thì làm thêm tuyến tàu điện hay gì đó đường riêng kế bên là được rồi
Con người càng phát minh ra những tiện ích này thì càng lười biếng hơn thôi, tốc độ chậm thì đi bộ quách đi cho xong, không thì xe đạp, cho nó khỏe người, nhanh thì lên tàu làm 1 phát tới nơi, riết rồi năm 3000 dân thành thị về nông thôn chơi người ta tưởng người ngoài hành tinh đến vì đầu quá to mà tay chân thân mình bé tí....