Các bài trả lời Louisch129

Thảo luận trong 'Smartphone khác' bắt đầu bởi Trung Dt, 8/12/15. Trả lời: 154, Xem: 86368.

  1. Louisch129

    Tham gia:
    4/11/15
    Được thích:
    1,149
    Best Answers:
    0
    Louisch129
    TÍCH CỰC
    Mình không hiểu mục đích của trò Continuum này lắm. Nếu để làm việc thì ngay máy tính đó bật luôn làm trên PC ko phải hiệu suất tốt hơn là tự nhiên có thêm 1 thằng trung gian là thằng điện thoại để thao tác ở dưới?

    Nếu là trình chiếu lên TV để làm trò gì đó thì lại phải theo dõi 2 màn hình điện thoại & TV, đến là mệt.

    2 cái thiết bị 2 mục đích khác nhau tự nhiên ghép 2 cái lại sau đó làm gì cũng phải mò mẫm cả 2 màn hình :))
     
    1. minhtuan0403

      minhtuan0403 Thành viên

      Tham gia:
      23/12/12
      Được thích:
      163
      Best Answers:
      0
      minhtuan0403
      minhtuan0403
      @Louisch129 Mục đích là biến điện thoại thành PC. Bình thường thì xài như điện thoại, nhưng lúc cần thì biến hình thành PC. Mua 1 được 2. Tương tự với ứng dụng universal là lập trình viên lập trình 1 lần nhưng vừa xài đc trên pc vừa trên điện thoại.
       
    2. Louisch129

      Tham gia:
      4/11/15
      Được thích:
      1,149
      Best Answers:
      0
      Louisch129
      TÍCH CỰC
      Louisch129
      @minhtuan0403 Mình thấy nó tủn mủn. Cái gì ra cái đó. Ngay cả iPad cũng chưa thể thay thế đc con laptop truyền thống. Cứ tưởng tượng đi họp chẳng hạn, ai cũng mang laptop đi báo cáo đàng hoàng, mình cầm con đt bé tí đi tìm dây cắm với tìm màn hình free. Chưa biết hiệu quả thế nào nhưng nhìn đã thấy thiếu thiện cảm :)
       
    3. minhtuan0403

      minhtuan0403 Thành viên

      Tham gia:
      23/12/12
      Được thích:
      163
      Best Answers:
      0
      minhtuan0403
      minhtuan0403
      @Louisch129 Dùng để chữa cháy tốt mà. Lỡ quên laptop hay bị hư chữa cháy chắc cũng được. Nếu mà tương lai có cái màn hình cuộn tròn lại được, đi đâu vách theo tiện hơn lap nhiều.
       
      Louisch129 thích nội dung này.
    4. Phuoc Mask

      Phuoc Mask Thành viên

      Tham gia:
      7/2/14
      Được thích:
      3
      Best Answers:
      0
      Phuoc Mask
      Phuoc Mask
      @Louisch129 Theo mình thì mục đích chính của MS không phải trình chiếu mà là sử dụng với màng hình lớn hơn, tiện làm vc hơn.

      Thử tưởng tượng mọi dữ liệu làm vc sẽ được lưu trên PC hoặc Laptop, thì chiếc điện thoại bạn có thể mang đi mọi nơi & tận dụng màng hình TV hoăc Monitor củ (Mà con CPU củ chạy Win 10 chắc cũng ì ạch lắm ^^) để làm vc, sau này phổ biến thì bàn phím + mouse pad có thể gấp lại gọn nhẹ bỏ túi mà ko phải kè kè theo con laptop to đùng :D (Nếu có sắm thêm máy mới thì bạn chỉ cần đầu tư Monitor + Bàn phím & chuột sẽ rẻ hơn).

      Tương lai cấu hình đt thoại sẽ đủ mạnh để chạy như 1 con laptop hoàn chỉnh, giờ phone đã có RAM 4GB ăn đức con Dell của mình rồi :D.
       
      sharkielucky luke thích nội dung này.
    5. mossgreen

      Tham gia:
      15/2/12
      Được thích:
      73
      Best Answers:
      0
      mossgreen
      ĐẠI BÀNG
      mossgreen
      @Louisch129 bác chưa đọc hết bài phải không?? :D
       
    6. Ma Sói

      Tham gia:
      10/6/11
      Được thích:
      228
      Best Answers:
      0
      Ma Sói
      ĐẠI BÀNG
      Ma Sói
      @Louisch129 khi dùng máy tính bác vừa nhìn màn hình vừa nhìn chuột à! Hay dùng laptop bác một mắt nhìn màn hình một mắt nhìn tochpad?
       
    7. nohero2004

      Tham gia:
      14/1/11
      Được thích:
      114
      Best Answers:
      0
      nohero2004
      ĐẠI BÀNG
      nohero2004
      @Louisch129 Thế thì bạn là người nghĩ tủn mủn mới đúng. Sau này Continuum nó phát triển thì cần gì đến laptop nữa, cũng chẳng cần dây nhợ lằng nhằng. Chỉ cần kết nối điện thoại tới màn hình (cần thì cả phím chuột không dây luôn) là chiến thôi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại nó còn sơ khai quá, chưa có nhiều app và app chất lượng cũng chưa tối ưu nên cần phải chờ đợi thêm.
       
Đang tải...