Các bài trả lời trongductran.tdt

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi levuongthinh, 3/8/16. Trả lời: 128, Xem: 45434.

  1. trongductran.tdt

    Tham gia:
    24/1/16
    Được thích:
    272
    Best Answers:
    0
    trongductran.tdt
    ĐẠI BÀNG
    Theo ý kiến của riêng mình thì VN dở ở 1 cái chỗ là cứ thích phạt tiền. Cái nào trị không được là bắt đầu đe doạ, rồi phạt này phạt nọ.
    Không đội nón bảo hiểm hay thắt dây an toàn là đều để bảo vệ tính mạng của chính mình chứ không ai khác. Việc nhà nước nên làm là tuyên truyền, khuyến khích để họ TỰ NGUYỆN bảo vệ tính mạng cửa mình, chứ không nên BẮT BUỘC họ làm những cái mình không thích.
    Nếu họ không tự nguyện thì xem bề ngoài thì có vẻ văn minh thế, nhưng bên trong bản chất con người vẫn chả thay đổi. Theo mình thì một xã hội văn minh là nơi mà mọi người đều ý thức được phải làm gì là đúng là sai, chứ không phải cứ ép buộc người khác phải làm cái này, cái nọ răm rắp như robot. :D
     
    KeVoDanh, Cao Bá Định, conchuot14 người khác thích nội dung này.
    1. conb

      Tham gia:
      1/8/09
      Được thích:
      704
      Best Answers:
      0
      conb
      TÍCH CỰC
      conb
      @trongductran.tdt Singapore nó phạt tiền khuyến mãi thêm roi, Mỹ phạt tiền ko trả thì hầu toà, tiền trả cho mở phiên toà cũng gần 6000 Obama, bác thấy bên mình thế nào?
       
    2. seaphantom

      Tham gia:
      27/5/13
      Được thích:
      2,062
      Best Answers:
      0
      seaphantom
      seaphantom
      @trongductran.tdt vâng...lời bn nói thì ngay cả nước phát triển nhất cũng ko thể có dc.ở đất nước nào mà ko có luật giao thông,xử phạt hành vi vi phạm....xe chạy quá tải,kẹp 3 kẹp 4,lạng lách,đua xe....gây tai nạn,thương vong lúc đó mời nó vào ngồi mà tuyên truyền,tự nguyện "lần sau đừng thế nữa nhé e" ak?
       
    3. palmtj27

      Tham gia:
      27/5/06
      Được thích:
      5,973
      Best Answers:
      0
      palmtj27
      VIP
      palmtj27
      @trongductran.tdt bạn đang nói về 1 xã hội không tưởng?
       
    4. shininglife

      Tham gia:
      25/2/10
      Được thích:
      874
      Best Answers:
      0
      shininglife
      TÍCH CỰC
      shininglife
      @trongductran.tdt Nói vậy ở trường hợp bạn nêu là sai rồi. Bản thân họ bị gì thì họ có BHXH thì cái BH đó người khác chịu chứ không phải họ. Chưa kể có nhiều cái thì LUẬT là LUẬT chứ không có kiểu thích hay không thích ở đây. Bạn có chấp nhận đi hiến máu để hiến cho mấy người bị tai nạn tào lao vậy không ?
       
    5. autoengine

      Tham gia:
      10/9/12
      Được thích:
      1,752
      Best Answers:
      0
      autoengine
      TÍCH CỰC
      autoengine
      @trongductran.tdt Muốn làm như bạn nói, dân trí tất phải cao mà theo bạn dân trí vn có cao k ?
       
    6. banhmichalua

      banhmichalua Thành viên

      Tham gia:
      27/2/14
      Được thích:
      10
      Best Answers:
      0
      banhmichalua
      banhmichalua
      @trongductran.tdt Bạn nói chí phải, nhưng khó quá. Đặt luật ra phạt tiền thật nặng dễ hơn và lợi hơn bạn ơi ! :p
       
    7. shinkt

      Tham gia:
      21/6/11
      Được thích:
      7,047
      Best Answers:
      0
      shinkt
      VIP
      shinkt
      @trongductran.tdt Ờ, ai mà cũng có ý thức tự nguyện thế thì dẹp quách luôn chính phủ, cảnh sát, luật pháp cho rồi. Chú cho hỏi thử "nước người ta" nào làm được chuyện đó thế? Bớt mơ tưởng đi thanh niên :rolleyes:
       
      QXPro thích nội dung này.
    8. nguyen9999phuong

      nguyen9999phuong Thành viên

      Tham gia:
      30/12/15
      Được thích:
      103
      Best Answers:
      0
      nguyen9999phuong
      nguyen9999phuong
      @trongductran.tdt Ý kiến bạn hay nhưng chỉ áp dụng ở nước người ta chứ ko phải ở VN :) . Ví dụ như cái nón bảo hiểm đi, mình dám chắc với bạn luôn nếu ko ra hình phạt thì chả có thằng nào chịu đội nó lên đầu.
       
    9. angangCN

      angangCN Thành viên

      Tham gia:
      19/7/16
      Được thích:
      107
      Best Answers:
      0
      angangCN
      angangCN
      @trongductran.tdt Đúng rồi.
      Ko nên phạt tiền. Cứ bắt lại đánh cho 1 trận hay phạt roi như bên Singapore nó mới chừa.
      Trừ người già và trẻ em ra.
      Cứ bắt lao động công ích hay phạt roi nó mới chừa.
      Nghĩ sao giáo dục được lũ người lớn vô ý thức. Chỉ giáo dục đc trẻ em thôi
       
    10. nghia3d

      Tham gia:
      18/5/11
      Được thích:
      3,953
      Best Answers:
      0
      nghia3d
      CAO CẤP
      nghia3d
      @trongductran.tdt Vote bạn lên làm tổng thống nhé :D:D:D
       
Đang tải...