Mình rất hiếm khi dùng từ xuất sắc cho một sản phẩm nào, nhưng riêng phần Touch Bar trên MacBook Pro mới thì rất khó để tìm được từ nào diễn tả tốt hơn. Nó mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp chúng ta hoàn thành công việc nhanh hơn nhiều lần nhưng lại rất dễ để làm quen. Với người học nhanh như mình thì chỉ khoảng 5 phút là đã mày mò xong đủ để hiểu sơ về hệ thống này, tất nhiên là với mỗi phần mềm khác nhau thì bạn sẽ học lại, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng, tin mình đi.
MacBook Pro with Touch Bar hơn máy thường khoảng 300$, nhưng nếu bạn có ý định mua máy thường thì hãy bỏ ý định đó đi, 300$ cho bản có Touch Bar và cấu hình mạnh hơn rất nhiều là hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ Touch Bar mà phiên bản này còn bổ sung thêm cả cảm ứng vân tay Touch ID.
TouchID:
Nói về TouchID trước, cảm biến vân tay này là nút bấm cứng chứ không chỉ là phím cảm ứng như mình tưởng tượng trước kia. Nó cũng tương tự nút Home của iPhone 6s, tức bạn sẽ bấm xuống được. Để mở khóa máy thì bạn chỉ cần chạm vào là đủ, không cần phải nhấn xuống.
TouchID:
Trước khi trải nghiệm Touch Bar, mình vẫn chửi Tim Cook. Xin thề với các bạn là mình thấy việc bổ sung thêm một cơ chế điều khiển mới ra rất phiền, nó làm chúng ta phải làm quen lại rất nhiều mà không phải ai cũng có thể học lại một cách dễ dàng. Đó là chưa kể đến việc khi trình diễn trên sân khấu thì Touch Bar này bị giựt giựt, nhất là khi tăng giảm âm lượng hay chỉnh độ sáng màn hình.
Cần lưu ý: những bạn không làm hình nhiều, không chỉnh sửa video nhiều hay làm các tác vụ chuyên dụng thì có thể sẽ không thấy được tác dụng nhiều của Touch Bar. Nhưng những người còn lại thì sẽ thấy nó thật sự xuất sắc, nó thật sự thay đổi cách chúng ta làm việc, nhanh chóng hơn rất nhiều. Một tay chạm Touch Bar, một tay dùng Trackpad hoặc bàn phím để điều khiển, quá ngon.
Quảng cáo
Xin cám ơn www.phongquoc.vn - chuyên bảo hành Surface Book / Surface Pro 4 / Laptop / iPhone Mỹ. Hot-line: 0937171727. Địa chỉ: 402 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP. HCM.
Quảng cáo