Tập đoàn SoftBank công bố đã mua lại 4,9% cổ phần của Nvidia với giá 4,1 tỷ USD. Tuy nhiên đây có vẻ như chỉ là bước khởi đầu, vì các nguồn tin cho biết tập đoàn Nhật Bản sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu hướng đến việc chiếm quyền kiểm soát Nvidia như cách họ đã làm với ARM và Sprint.
Dưới sự lãnh đạo của CEO Masayoshi Son, tập đoàn SoftBank đang từng bước biến thành một nhà đầu tư đáng gờm trong lĩnh vực công nghệ. Tập đoàn Nhật Bản hiện đang quản lý quỹ đầu tư Vision Fund trị giá đến 100 tỷ USD nhằm mua lại và đầu tư vào các công ty tiềm năng. Nvidia là một trong những mục tiêu chiến lược của kế hoạch này.
Nvidia hiện tại là một trong những công ty công nghệ rất thành công. Dưới sự dẫn dắt của CEO kiêm nhà sáng lập Jen-Hsun Huang, Nvidia đã trở thành hãng sản xuất bộ xử lý đồ hoạ lớn nhất thế giới. Chẳng những vậy, tận dụng khả năng tính toán các tác vụ song song cực tốt của GPU, Nvidia đã biến mình thành một trong những hãng dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển trí thông minh nhân tạo (AI). Từ trung tâm dữ liệu đến xe tự hành, AI được xem là tương lai của giới công nghệ hiện nay. Giá trị thị trường của Nvidia hiện tại là vào khoảng 84 tỷ USD.
Tuy nhiên nếu như SoftBank muốn kiểm soát Nvidia thì họ sẽ phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm khác là Microsoft. Theo quy định mà Nvidia đã đăng ký, Microsoft đầu tiên được quyền phủ quyết nếu bất kỳ công ty nào muốn sở hữu hơn 30% cổ phần của Nvidia.
Nvidia cũng không phải là công ty duy nhất nằm trong tầm nhắm của SoftBank. Với quỹ đầu tư Vision Fund, tập đoàn Nhật Bản đã đầu tư vào hàng loạt các công ty khởi nghiệp ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ,... và chiếm quyền kiểm soát của những công ty lớn như ARM (Anh), Sprint (Mỹ),..
Dưới sự lãnh đạo của CEO Masayoshi Son, tập đoàn SoftBank đang từng bước biến thành một nhà đầu tư đáng gờm trong lĩnh vực công nghệ. Tập đoàn Nhật Bản hiện đang quản lý quỹ đầu tư Vision Fund trị giá đến 100 tỷ USD nhằm mua lại và đầu tư vào các công ty tiềm năng. Nvidia là một trong những mục tiêu chiến lược của kế hoạch này.
Nvidia hiện tại là một trong những công ty công nghệ rất thành công. Dưới sự dẫn dắt của CEO kiêm nhà sáng lập Jen-Hsun Huang, Nvidia đã trở thành hãng sản xuất bộ xử lý đồ hoạ lớn nhất thế giới. Chẳng những vậy, tận dụng khả năng tính toán các tác vụ song song cực tốt của GPU, Nvidia đã biến mình thành một trong những hãng dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển trí thông minh nhân tạo (AI). Từ trung tâm dữ liệu đến xe tự hành, AI được xem là tương lai của giới công nghệ hiện nay. Giá trị thị trường của Nvidia hiện tại là vào khoảng 84 tỷ USD.
Tuy nhiên nếu như SoftBank muốn kiểm soát Nvidia thì họ sẽ phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm khác là Microsoft. Theo quy định mà Nvidia đã đăng ký, Microsoft đầu tiên được quyền phủ quyết nếu bất kỳ công ty nào muốn sở hữu hơn 30% cổ phần của Nvidia.
Nvidia cũng không phải là công ty duy nhất nằm trong tầm nhắm của SoftBank. Với quỹ đầu tư Vision Fund, tập đoàn Nhật Bản đã đầu tư vào hàng loạt các công ty khởi nghiệp ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ,... và chiếm quyền kiểm soát của những công ty lớn như ARM (Anh), Sprint (Mỹ),..
Theo Bloomberg