Sau 54 năm, Toyota đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Australia

levuongthinh
3/10/2017 4:59Phản hồi: 15
Sau 54 năm, Toyota đóng cửa nhà máy cuối cùng ở Australia
Sau 54 năm, Toyota cuối cùng đã chính thức đóng cửa nhà máy cuối cùng của họ tại Australia. Nhà máy Altona, gần Melbourne, sẽ được chuyển đổi mục đích trở thành Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, bộ phận kinh doanh và marketing sẽ được chuyển từ Sydney về trụ sở của Toyota ở Melbourne.

Ngoài Toyota kết thúc sản xuất ở Australia, Ford cũng đã làm điều tương tự tháng 10 năm ngoái, và Holden sẽ là hãng duy nhất còn lại ở Australia vẫn duy trì nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, thương hiệu con của General Motors cũng sẽ đóng cửa các showroom của họ từ 20/10.

Toyota-Australia-Production-Ends-2.jpg

Toyota bắt đầu sản xuất xe ô tô tại Australia vào tháng 04/1963 với mẫu Tiara tại nhà máy Port Melbourne. Nhà máy Altona đi vào hoạt động từ tháng 07/1994 và lắp ráp mẫu xe bán chạy nhất của Toyota là Corolla. Nhà máy này sau đó lắp ráp mẫu Camry vào tháng 03/1995 trước khi ráp mẫu Aurion vào tháng 10/2006.

Đến tháng 08/2017, Toyota ngừng lắp ráp Aurion và cuối cùng là mẫu Camry Hybrid vào cuối tháng 09/2017.

Trong quãng thời gian 54 năm ở Australia, Toyota đã xuất xưởng tổng cộng 3.451.115 xe.

Có lẽ Australia đã không còn là nơi phù hợp để các hãng xe ô tô đặt nhà máy và họ đang dần chuyển đến những nơi khác ở châu Á như Trung Quốc hay các nước Đông Nam Á.

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

s.club2
TÍCH CỰC
7 năm
Chi phí trung chuyển hàng hoá. Phí nhân công, các nguồn cung cấp phụ tùng chắc là nguyên nhân chính để di dời các nhà máy 😃
Lilp Ra
ĐẠI BÀNG
7 năm
@s.club2 những cái đó thì nước nào cũng phải chịu thôi, đúng là cao hơn, nhưng cái lý do chính chỉ là 1 chữ:" TAX
vinhokss
TÍCH CỰC
7 năm
Chi phí lớn hơn so với nước đang phát triển đóng là phải
elroy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thank you but Good bye!
Bán luôn cái thương hiệu Holden cho Vin đi, đằng nào cũng sắp dẹp rồi mà 😁
Toyota xài tốt lắm
Chắc sắp qua Việt Nam!
vvthe
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kenny81_hp Việt nam có nhà máy sản xuất trên Vĩnh Phúc rồi đấy
@vvthe lắp ráp thôi
trunglocke
ĐẠI BÀNG
7 năm
Rầu ghê. Cứ mỗi nhà máy xe đóng cửa là mình lại phải chọi thêm với vài ngàn người trong cuộc chiến xin việc. Cũng may là ông nào cũng nhận được cục tiền to tướng nên vẫn đang ăn chơi phè phỡn hoặc mở nhà hàng.
-[L]C[K]-
TÍCH CỰC
7 năm
Bài này nói giống như miêu tả Toyota đang xuống lỗ í. Nó đóng cửa vì nhân công mắc thôi, mà ko chừng trước khi thằng này đóng cửa nó đã mở đc mấy chục cái nhà máy ở nước khác rẻ hơn rồi =))
Đóng cửa ở Úc là vì chi phí sản xuất không còn tối ưu nũa, chính phủ Úc không ưu đãi cho ngành này nũa.
Cụ thể: chi phí sx cao hơn các nước khác 4 lần, thuế nhập khâu ô tô 5%
tintincon
ĐẠI BÀNG
7 năm
chuyển về cho VÌNFAST lắp ráp sẽ tốt hơn
Turnbull government is shit. Đó là lí do tại sao toy với holden với ford xoắn khỏi úc. Kéo theo hàng ngàn người mất việc làm.
Ps: mod dịch thì phải để ý. Holden làm éo gì đóng cửa các SHOWROOM của nó. Đóng cửa showroom (dealer) thì bán cho ai? Nó đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng ở Adelaide thôi
Nhu cầu về xe của dân Australia hiện đã ít. Sản xuất ở đây xong vận chuyển sáng các quốc gia khác tốn chi phí. Chuyển nhà máy sang nhưng quốc gia đang phát triển

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019