KIẾM PHÁP @htnvn Làm cũng được, không làm cũng chả sao Bên lề: • Điện thoại tích hợp 2 sim đầu tiên trên thế giới: Duplii (Singapore)/2007. • Điện thoại tích hợp 3 sim đầu tiên trên thế giới: A290 (LG)/2012 • Điện thoại tích hợp 4 sim đầu tiên trên thế giới: OTECH F1 (Trung Quốc)/2010. (Nguồn Google)
forest_fire @KIẾM PHÁP Đầu 2011 năm mình học lớp 12 là đã có đt 3 sim rồi nhé. Đó là cái điện thoại Trung Quốc phím QWERTY kiểu như nokia E63 ấy.
writedung @htnvn Năm trước Táo đã đệ đơn làm sim tích hợp trog máy như WCDMA trc kia nhưng ko nhà mạng nào đồng ý Táo đang muốn bỏ sim luôn. Ko lẽ 2 sim lại thực hiện???
Đức trần hg @writedung bác ơi. bỏ sim trong máy thì nó vẫn là cái chip để mà mạng nói số vào đấy. giờ 2 sim thì nó tích 2 cái. có gì liên quan đâu mà ko lẽ với chả có lẽ :v
writedung @Đức trần hg Bác muốn sim thứ 2 (hay đổi sim) thì cứ phải ra nhà mạng đăng ký? Dễ như bác nói thì quả là ngon rồi Như WCDMA 1 thời. Cha của rắc rối
Nguyệt Thần @nmdhabl Để 1 sim ở chế độ 2G đỡ tốn hơn xíu. Nhưng k đáng kể. Mà khác biệt thời lượng pin giữa 1 sim và 2 sim cũng đâu có nhiều
sakuza199x @Yan20142297 Bâc có report nào về tiêu hao năng lượng khi để mode 2,3,4G cho mình tham khảo với.