Các bài trả lời cloud5trike

Thảo luận trong 'Âm nhạc & Máy nghe nhạc' bắt đầu bởi Knah, 16/9/18. Trả lời: 352, Xem: 89628.

  1. cloud5trike

    Tham gia:
    19/12/07
    Được thích:
    1,559
    Best Answers:
    0
    cloud5trike
    TÍCH CỰC
    #5 cloud5trike, 16/9/18
    Sửa lần cuối: 17/9/18
    Bác recommend giúp mấy bộ setup cho nghe nhạc hi res nhé?
    Thêm thông tin và nhiều lý do hơn để ae lựa chọn có cần nghe hi res hay không?
    Mấy cái máy nghe nhạc/ điện thoại có dán tem hi res + file nhạc lossless + Audio technical M50x (or tương đương) đã đủ để nghe hi res chưa?
     
    #5 cloud5trike, 16/9/18
    Sửa lần cuối: 17/9/18
    1. truong_evil

      Tham gia:
      19/4/09
      Được thích:
      525
      Best Answers:
      0
      truong_evil
      TÍCH CỰC
      truong_evil
      @max-20091 Bác tai tốt thật, em được có 15000Hz
       
    2. djcheat

      Tham gia:
      17/8/11
      Được thích:
      215
      Best Answers:
      0
      djcheat
      TÍCH CỰC
      djcheat
      @max-20091 Nghe được ngưỡng đó thì đi đăng kí lập kỉ lục được rồi đó cụ :D
       
    3. nvmnghia

      Tham gia:
      24/12/13
      Được thích:
      83
      Best Answers:
      0
      nvmnghia
      ĐẠI BÀNG
      nvmnghia
      @max-20091 anh nhầm rất to đấy. 96 hay 192 kia là sample rate, liên quan đến thiết bị thu (mic). nó không liên quan đến bản thân tần số của nội dung; cái tâng số nội dung 20khz kia liên quan đến thiết bị phát (mồm, đàn, trống,...).
      anh muốn nghe rõ mức 20khz của anh (mồm, đàn, trống,...) thì file nhạc phải có sampling rate ít nhất gấp đôi 20khz. cái này gọi là định lí lấy mẫu. cd chọn mức 44khz cho nó vừa đẹp, trên 40 tí và giải quyết thêm 1 số vde linh tinh khác. còn đến mức 96, 192 thì đúng là với tai người không khác biệt gì.
      và đây là đang nói kiểu thu dữ liệu phổ biến hiện nay là pcm. sang dsd lại khác, file dsd thường sampling rate tính theo MHz
       
      T.NCUltimo thích nội dung này.
    4. Knah

      Knah Mod

      Tham gia:
      13/9/15
      Được thích:
      10,665
      Best Answers:
      0
      Knah
      VIP
      Knah
      @cloud5trike set up thì có nhiều bác hỏi chung chung thế thì cũng khó. Thông tin mình đưa ra cũng đầy đủ, ko biết bác cần thêm lý do gì nữa. về lý thuyết các máy nghe nhạc hay điện thoại có tem hi-res là đã đủ để nghe hi-res rồi
       
      Phạm Đoàn Hổ thích nội dung này.
    5. vietc21

      Tham gia:
      17/11/10
      Được thích:
      10
      Best Answers:
      0
      vietc21
      ĐẠI BÀNG
      vietc21
      @nvmnghia Bạn nói rất chuẩn ....
      Mình thấy bản thân người viết bài này chưa thật sự hiểu biết về âm thanh .
      Các con số đang nói tới là " tần số lấy mẫu " chứ ko phải là " tần số mà file nhạc đó đạt được " ( 48khz , 96khz , 192 khz )
      --> Nó chẳng có liên quan gì đến vấn đề tai người nghe được đến tần số bao nhiêu
       
      Ultimo thích nội dung này.
    6. Vũ_Optimis

      Tham gia:
      15/5/13
      Được thích:
      1,033
      Best Answers:
      0
      Vũ_Optimis
      TÍCH CỰC
      Vũ_Optimis
      @vietc21 Ý tần số lấy mẫu cũng ảnh hưởng tới khả năng tái tạo âm thanh mà. Có liên quan đó nhăng. Còn ông DSD hình như hao hao DPCM. 1 bit thôi nhưng lấy mẫu tần số cao. Bít đó thể hiện sự đi lên hoặc đi xuống của tín hiệu gốc.
       
    7. nvmnghia

      Tham gia:
      24/12/13
      Được thích:
      83
      Best Answers:
      0
      nvmnghia
      ĐẠI BÀNG
      nvmnghia
      @vietc21 không đến nỗi thế, tôi thấy bài viết này ổn. trong bài tác giả không mắc phải sai sót kia, và tôi chắc tá giả cũng biết phân biệt 2 cái rate đó
       
    8. TakaVainglory

      Tham gia:
      13/8/15
      Được thích:
      5,089
      Best Answers:
      8
      TakaVainglory
      VIP
      TakaVainglory
      @Hồ Đăng Khoa Ai lặn gì hả ku? T cũng đếch thích rep cmt của m, m bớt nguy hiểm. Còn m muốn biết đó là gì thì gg, còn m biết rồi thì km m.
      Còn ông đây vẫn online, vẫn cmt đều đều nhé.
      M chui đâu ra trong xó nào rồi bảo t lặn bữa giờ.
      Bấm nút đi nhé thanh niên.
       
    9. Hồ Đăng Khoa

      Tham gia:
      1/11/14
      Được thích:
      4,769
      Best Answers:
      0
      Hồ Đăng Khoa
      VIP
      Hồ Đăng Khoa
      @TakaVainglory Chết mẹ lỡ đạp trúng đuôi trúng luôn chỗ nhột ảnh nhảy cẫng lên rồi =)), ây cha đúng là mấy thanh niên thích thể hiện có khác =)), chọt trúng chỗ là nó gào khóc um sùm luôn =))
       
    10. nicolasdoan

      Tham gia:
      5/11/12
      Được thích:
      660
      Best Answers:
      0
      nicolasdoan
      TÍCH CỰC
      nicolasdoan
      @truong_evil Em cũng nghe từ 15500 đổ lại
       
    11. max-20091

      Tham gia:
      26/12/15
      Được thích:
      2,076
      Best Answers:
      0
      max-20091
      CAO CẤP
      #225 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
      max-20091
      @vietc21 Tần số nghe được thì bạn chỉ cần lấy tần số mẫu chia cho 2 là ra à bạn, nên mình nói 98kHz với 192kHz thì ko nghe thấy gì khác so với tần số 20kHz nghe được của tai người đấy.

      Tần số nghe đc:
      192/2=96kHz (vượt ngưỡng tai người nghe được)
      96/2=48kHz (vượt ngưỡng tai người nghe được)

      Đa số ae trên TinhTế chỉ nghe được tầm 15-17kHz, mình xấp xỉ 19kHz còn ko thấy gì khác giữa 19 với 20 thì 48 với 96 kia sao mà nghe được bạn? Bạn mà nghe đc ngoài mức 20 mà ko xài bất cứ software hay hardware nào để hạ tần số thì xin chúc mừng bạn còn siêu việt hơn cả con người :D
       
      #225 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
    12. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,558
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @max-20091 Lỗn lận câu chữ.
      Đã nghe được lại ko nghe được là sao?
      Vd như 96khz là tần số lấy mẫu thì tần số nghe được là 48k đó là sai. 48k là tần số có thể tái tạo chứ ko phải tần số nghe được (nhưng chú ý là ko có gì để tái tạo cả, chỉ là khoảng lặng - nếu hoàn hảo ko sai số).
      Tần số nghe được mà lại "vượt ngưỡng tai người" là nàm thao
       
    13. max-20091

      Tham gia:
      26/12/15
      Được thích:
      2,076
      Best Answers:
      0
      max-20091
      CAO CẤP
      max-20091
      @TYA Bạn coi bài của chủ thread có cái hình quy tần số mẫu ra tần số nghe được đấy bạn.

      Dưới 20kHz là tai người nghe đc (người nào nói nghe đc ngoài 20 mà ko cần thiết bị hỗ trợ thì 1 là xạo, 2 ko phải là con người)
      Trên 20kHz thì tai dơi, tai cá heo nghe đc.

      Chỉ có 1 cách tăng chất lượng audio là tăng bit depth thôi chứ tăng tần số ngoài 20kHz thêm gì nữa đâu khi mà tai người ko nghe đc hơn cái đó.
       

      File đính kèm:

    14. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,558
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @max-20091 Là TẦN SỐ CÓ THỂ TÁI TẠO chứ ko phải là tần số nghe được, ko có ai gọi sai vậy cả. Chữ "có thể" là xét theo nguyên lý. Thực tế ko có tín hiệu siêu âm trong bản thu. 1 là do chủ ý lọc của sound engineer, 2 là do ngta chơi bằng nhạc cụ chứ ko phải là thu âm tiếng côn trùng gọi nhau giao phối (mà bạn biết phòng thu thì ko có dế mèn hay gián rồi).

      Do ko có nhu cầu nghe siêu âm lẫn trong bản nhạc nên ko có nhạc công hay ktv thu âm nào đưa vào cả. Đó là khoảng lặng, ngta còn tìm cách xóa nó ra khỏi bản thu.
      Tần số nghe được của người ko liên quan gì việc lấy mẫu chuẩn 44khz hay 192khz rồi đem chia đôi ra hết
       
    15. max-20091

      Tham gia:
      26/12/15
      Được thích:
      2,076
      Best Answers:
      0
      max-20091
      CAO CẤP
      #239 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
      max-20091
      @TYA 1. Cho mình hỏi bạn đã học xong hết Vật Lý lớp 12 chưa vậy?
      2. Nếu xong rồi thì cho mình hỏi tai con người thông thường nghe được trong khoảng bao nhiêu và khoảng đó gọi là gì vậy?
      3. Tiếng con người nói ra thì đúng là lúc nào cũng nằm trong khoảng tai người nghe được hết, tuy nhiên âm thanh từ các thứ khác VD như không khí, nhiễu điện, nhạc tạo từ phần mềm máy tính,... vẫn có thể tạo ra âm thanh vượt khỏi tần số nghe được của con người nhưng mà các con vật khác có thể nghe được đấy. Về phần âm thanh nhiễu điện thì bạn có thể coi ở đây:

      4. Như trong hình dưới đây, bạn hãy giải thích 22kHz là gì và 44100Hz là gì?
       

      File đính kèm:

      #239 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
    16. danhthangvn

      Tham gia:
      19/7/09
      Được thích:
      25
      Best Answers:
      0
      danhthangvn
      ĐẠI BÀNG
      danhthangvn
      @cloud5trike Để nghe Hi-Res thì cần đầu tiên là nguồn phát (tức là nhạc hi-res), sau là 1 đầu phát (DAC) ổn 1 chút (khoảng trên dưới 15 củ), tiếp nữa là con amp chuẩn (khoảng 15~20 củ), và cuối cùng là 1 con tai nghe tàm tạm (khoảng 12~15 củ nữa). Còn nếu bạn muốn cụ thể hơn thì hỏi gúc gồ nhé, tại TPHCM có khá nhiều nơi bán (ví dụ như Xuân Vũ Audio). Chân thành khuyên nếu chỉ muốn đầu tư ít củ quả thì chơi điện thoại với mấy tai nghe 500k cho lành.
       
    17. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,558
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @max-20091 1.Mình bỏ học giữa lớp 3.
      2.Ko biết, do bỏ học mà
      3.Chanh luận cùn. Cái gì là cái lày thế?
      Xem lào, từ núc tôi nói về nhạc cụ & phòng thu thì cậu lại nêu ra mấy cái lày !

      "... âm thanh từ các thứ khác VD như không khí, nhiễu điện, nhạc tạo từ phần mềm máy tính,... vẫn có thể tạo ra âm thanh vượt khỏi tần số nghe được"

      Âm thanh từ ko khí là cái gì? Kèn sáo thay bj?
      Nhiễu điện là âm thanh gì? Nhạc tạo từ phần mềm máy tính là cái nhạc gì? Kiểu mở 1 sw lên gõ vào 23456hz là thu được ultrasonic đó hả?
      Cái qué gì mà tạo ra được 23456Hz khi cái card có là 44khz sample rate?
      Nhiễu điện à, hay noise AC power?

      4. Cái xanh xanh tim tím kia đó là cái dì á?
      Chỗ trên 20khz là "sai số" ko mong muốn, là vô dụng. Bộ lọc cần lọc chuẩn 20.000Hz nhưng vì bắt đầu lọc từ 20000, ko ngu mà đi lọc 19000, nên nó sẽ "bỏ lọt" trên 20000 bởi giá trị Q slope ko phải là vô cùng lớn, hay nói khác đi là ko phải lọc hoàn hảo 20001Hz là bị cắt còn 20000Hz thì cho pass. Muốn biết lọc hoàn hảo tới mức nào thì kiếm file ultrasonic vd 30Khz, 24(edited) bit 96khz mà thử.

      Tại sao có có phần trên 20000Hz(edited) đó, đoán là cậu ko biết!
      Tôi cho xem cái bảng tone nhạc cụ này.
       

      File đính kèm:

    18. max-20091

      Tham gia:
      26/12/15
      Được thích:
      2,076
      Best Answers:
      0
      max-20091
      CAO CẤP
      #246 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
      max-20091
      @TYA 3. Âm thanh từ không khí là âm thanh tạo ra từ không khí đấy bạn, không khí để không vẫn chuyển động và tạo ra âm thanh, tuy nhiên âm thanh đó vượt khỏi tần số nghe được của con người nên bạn chẳng nghe được gì hết.
      P/S: ngay cả chân không cũng có âm thanh đấy, tuy nhiên thì nó rất nhỏ nên tính là không có âm thanh.
      4. Mình hỏi cái thanh từ 0 tới 22kHz + số 44100Hz chứ ko phải phần màu tím kia
      Ảnh mình chụp cho bạn coi 95% là tạo từ máy tính, còn lại 5% là giọng của ca sĩ với không khí nhé chứ chẳng có cái tiếng nào tạo ra từ nhạc cụ đâu bạn cơ mà cái ảnh đó là RIP từ CDDA + Oversampling -> FLAC nên ko chuẩn lắm đâu, vẫn là lossy thôi.
      Cái ảnh dưới đây mới 100% lossless FLAC đây
       

      File đính kèm:

      #246 max-20091, 17/9/18
      Sửa lần cuối: 17/9/18
    19. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,558
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @max-20091 Có dẫn chứng thêm cũng vẫn là sai.
      Muốn tranh luận đúng vấn đề, cậu hãy tìm list các nhạc cụ từ drum tới cymbal xem tone nó là dải nào, hamonic lên tới tần số nào.
      Trong phòng thu người ta mà thu được cao hơn các tần số đó là do bị làm sao. Vd cymbal có thể có họa âm lên tới 22khz, tức là có thể đi vào bản thu, dù là thu chuẩn cd phổ thông.
      Việc có hay ko có họa âm đó, khi playback thì tác dụng hay hại gì hay là ko tác động gì.
      Tai người ko nghe được cao tới đó vậy lo lắng của cậu là gì khi có hay ko có 21khz, hay 22khz đó?
       
Đang tải...