Trong thông báo mới nhất của Google AI thì hệ thống AI sử dụng deep learning có tên LYNA của họ, LYmph Node Assistant, vừa vượt qua bài kiểm tra khả năng chẩn đoán ở những bệnh nhân đến giai đoạn ung thư vú lan đến các hạch bạch huyết.
Từ trước đến nay việc tìm ra các nốt di căn là điều cực quan trọng trong việc tiên lượng và lập kế hoạch điều trị đối với các bệnh nhân ung thư. Thế nên đây là một bước rất cần sự chuẩn xác cũng như khả năng phát hiện nhanh của bác sỹ, tuy vậy hiện tại chỉ có khoảng 38% các nốt di căn được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm. Để hỗ trợ các bác sỹ có thể đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn Google đã chỉnh sửa một trong những hệ thống AI họ đang phát triển và "dạy" nó cách phân tích các hình ảnh tại các độ phóng đại khác nhau, tương tự cách các bác sỹ xem và thẩm định các phim chụp bệnh nhân.
Trong bài kiểm tra đầu tiên LYNA đã cho thấy nó có khả năng phân tích và chọn đúng tấm phim nào có ung thư, kể cả ở những vùng cực nhỏ mà các bác sỹ có thể bỏ qua. Tỷ lệ thành công là 99%, nghĩa là cứ 100 phim thì đúng 99 tấm, một kết quả rất ấn tượng.
Bên trái: một bệnh phẩm có chứa nốt di căn khi nhìn bình thường. Bên phải: bệnh phẩm được LYNA khoanh vùng chỉ ra khối u
Bài kiểm tra tiếp theo, sâu hơn vào hướng dung hòa người và máy là thử nghiệm kết hợp giữa LYNA và bác sỹ, kết quả là khi "song kiếm hợp bích" thì các bác sỹ có thể hoàn thành các xét nghiệm chẩn đoán dễ hơn khi dò các di căn nhỏ, tốc độ cũng nhanh gấp đôi so với để bác sỹ hay LYNA tự nhận biết.
Nhóm nghiên cứu của Google rất lạc quan với các thử nghiệm này và đang lên kế hoạch cho các thí nghiệm tiếp theo để có thể đưa ứng dụng này vào thực tế, giúp đỡ cho các bác sỹ trong chẩn đoán không chỉ ung thư vú mà còn nhiều dạng ung thư khác.
Từ trước đến nay việc tìm ra các nốt di căn là điều cực quan trọng trong việc tiên lượng và lập kế hoạch điều trị đối với các bệnh nhân ung thư. Thế nên đây là một bước rất cần sự chuẩn xác cũng như khả năng phát hiện nhanh của bác sỹ, tuy vậy hiện tại chỉ có khoảng 38% các nốt di căn được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm. Để hỗ trợ các bác sỹ có thể đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn Google đã chỉnh sửa một trong những hệ thống AI họ đang phát triển và "dạy" nó cách phân tích các hình ảnh tại các độ phóng đại khác nhau, tương tự cách các bác sỹ xem và thẩm định các phim chụp bệnh nhân.
Trong bài kiểm tra đầu tiên LYNA đã cho thấy nó có khả năng phân tích và chọn đúng tấm phim nào có ung thư, kể cả ở những vùng cực nhỏ mà các bác sỹ có thể bỏ qua. Tỷ lệ thành công là 99%, nghĩa là cứ 100 phim thì đúng 99 tấm, một kết quả rất ấn tượng.
Bên trái: một bệnh phẩm có chứa nốt di căn khi nhìn bình thường. Bên phải: bệnh phẩm được LYNA khoanh vùng chỉ ra khối u
Nhóm nghiên cứu của Google rất lạc quan với các thử nghiệm này và đang lên kế hoạch cho các thí nghiệm tiếp theo để có thể đưa ứng dụng này vào thực tế, giúp đỡ cho các bác sỹ trong chẩn đoán không chỉ ung thư vú mà còn nhiều dạng ung thư khác.
Tham khảo Google AI